Hội thảo quốc gia "Thanh niên Việt Nam phát huy truyền thống 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"

NDO - Sáng 29/3, Trường Đại học Lao động-Xã hội cùng Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh đoàn Điện Biên và Tỉnh đoàn Lai Châu phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Thanh niên Việt Nam phát huy truyền thống 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn Chủ tịch chủ trì hội thảo quốc gia với chủ đề “Thanh niên Việt Nam phát huy truyền thống 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Đoàn Chủ tịch chủ trì hội thảo quốc gia với chủ đề “Thanh niên Việt Nam phát huy truyền thống 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Dự hội thảo có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng hơn 200 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, đoàn viên ưu tú đến từ các cơ sở đoàn và các chiến sĩ Điện Biên từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hội thảo quốc gia "Thanh niên Việt Nam phát huy truyền thống 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" ảnh 1

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại hội thảo.

Hoan nghênh sáng kiến của các đơn vị đã phối hợp tổ chức hội thảo “Thanh niên Việt Nam phát huy truyền thống 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên Mùa A Sơn khẳng định: Hội thảo tạo diễn đàn học thuật và thực tiễn để nghiên cứu, trao đổi thông tin, qua đó tăng cường hợp tác, giao lưu, học hỏi cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên, cán bộ đoàn, học viên, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ tìm hiểu về lịch sử hào hùng của dân tộc, tiếp bước cha anh và lan tỏa truyền thống yêu nước trong lực lượng đoàn viên thanh niên, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Mùa A Sơn mong muốn, qua Hội thảo, đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục hun đúc bầu nhiệt huyết cách mạng để làm tốt các nhiệm vụ: Nêu cao tinh thần ý chí, vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khởi nghiệp của thanh niên; nâng cao nhận thức, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động-Xã hội Doãn Thị Mai Hương cho biết: Hội thảo đã chọn lọc được 92 bài viết của các nhà khoa học, tác giả hiện đang công tác, học tập tại 50 đơn vị, địa phương trong cả nước. Các bài viết tập trung làm rõ vai trò của thanh niên trong chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước và trong thời kỳ đổi mới đất nước, đặc biệt là trong kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong chương trình, hội thảo được chia làm hai phiên; trong đó phiên thứ nhất là Thanh niên Việt Nam phát huy truyền thống yêu nước, Chiến thắng Điện Biên Phủ trong đấu tranh giành độc lập và bảo vệ chủ quyền đất nước; phiên thứ hai là phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam trong tình hình mới.

Hội thảo quốc gia "Thanh niên Việt Nam phát huy truyền thống 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" ảnh 2

Hội thảo thu hút sự quan tâm theo dõi của chiến sĩ Điện Biên và đông đảo đoàn viên thanh niên tỉnh Điện Biên.

Tiến sĩ Lê Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng (phụ trách) Trường Chính trị tỉnh Điện Biên cho rằng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ nói chung và truyền thống yêu nước nói riêng là nhiệm vụ chiến lược cần sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và toàn xã hội.

Do vậy, cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận đã ban hành; xây dựng hướng dẫn cụ thể về vai trò của Đoàn Thanh niên tham gia giáo dục truyền thống yêu nước là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tạo điều kiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất cho các hệ thống nhà thiếu nhi, các thiết chế văn hóa, các tụ điểm vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh niên góp phần tổ chức, giáo dục, định hướng lớp thanh niên mới trong thời kỳ mới.