Lai Châu khánh thành công trình nghĩa trang liệt sĩ sau cải tạo
Sáng 16/7, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ khánh thành Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Lai Châu
Có 488 kết quả
Sáng 16/7, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ khánh thành Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, sáng 16/7, tại Km76+250 trên Quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Lê Lợi (Lai Châu) đã bị đứt hoàn toàn mặt đường khiến việc lưu thông từ Lai Châu đi Điện Biên và một số địa phương khác của tỉnh bị đình trệ hoàn toàn.
Hai trong năm ngôi trường nội trú liên cấp được khởi công cuối năm 2025 ở khu vực biên giới tỉnh Lai Châu đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng bàn giao đưa vào sử dụng. Đó là trường nội trú liên cấp Phong Thổ xã Phong Thổ và trường nội trú liên cấp Pa Tân xã Pa Tân.
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 22/4/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về hỗ trợ hệ thống điện mặt trời tự sản, tự tiêu và thiết bị điện sau công-tơ đang từng bước mang ánh sáng đến những hộ dân còn khó khăn trong tiếp cận và sử dụng điện.
Tính đến ngày 10/7, mặc dù mưa lớn tại các tỉnh khu vực Tây Bắc đã giảm dần, song các đơn vị quản lý đường bộ vẫn đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương để xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm lưu thông an toàn cho người dân.
Chiều 10/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu tổ chức họp bàn về kết quả triển khai thực hiện việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu năm 2026.
Sáng 10/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc họp nhằm xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới.
Sáng 10/7, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 216-QĐNS/TW, ngày 7/7/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài từ ngày 5 đến 9/7/2026, các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện khẩn trương khắc phục hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến Quốc lộ trọng yếu qua địa bàn các tỉnh Điện Biên và Lai Châu, nỗ lực sớm thông xe, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua gây sạt lở nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng đến nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân tại nhiều địa phương ở tỉnh Lai Châu. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân khi kiểm tra thi công tại Trường nội trú liên cấp Phong Thổ (tỉnh Lai Châu), Tổng công ty Thương mại và Xây dựng số 6 Điện Biên đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị khẩn trương lắp đặt, hoàn thiện các hạng mục bảo đảm khánh thành công trình trước ngày 20/7.
Báo cáo từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lai Châu, từ ngày 5 đến sáng 8/7, trên địa bàn của tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lớn kéo dài, làm sạt lở đất đá; nước sông, suối dâng cao, gây thiệt hại về tài sản của nhân dân và công trình công cộng.
Đêm 5/7, rạng sáng 6/7, trên địa bàn xã Lê Lợi (Lai Châu) xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến mực nước tại các khe, suối dâng cao, xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá tại nhiều khu vực gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân; đồng thời làm 1 người dân tại xã Lê Lợi thiệt mạng do lũ cuốn trôi.
Ngày 3/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Vụ Chính sách (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín, lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai ở cơ sở.
Sáng 30/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 với chủ đề: “Lai Châu-Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội”. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự và chỉ đạo.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.
Sáng 23/6, tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2026 nhằm tôn vinh và tri ân Trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu ở các xã khu vực biên giới của tỉnh.
Sáng 18/6, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức họp bàn về việc triển khai thực hiện các dự án phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh.
Theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu, tính đến ngày 27/5, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 4.847 tỷ đồng, tăng hơn 394,1 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 8,9%, hoàn thành 89,6% kế hoạch giao.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, sáng 9/6, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện một số điểm sạt lở và ngập úng cục bộ gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại và đời sống của người dân.
Chiều 5/6, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì, đã tổ chức hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.
Giữa cánh đồng Mường Than mênh mang gió núi, hạt gạo Séng Cù được nuôi lớn bằng nước suối đầu nguồn, đất phù sa và sự nhọc nhằn của đồng bào vùng cao. Từ giống lúa bản địa năng suất thấp, Séng Cù đang từng bước trở thành sản phẩm OCOP 4 sao mang thương hiệu riêng của Lai Châu.
Sáng 2/6, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu tổ chức lễ phát động Cuộc thi với chủ đề: “Lai Châu-Mạch nguồn văn hóa, tiềm năng, động lực phát triển”.
Sáng 2/6, tỉnh Lai Châu đồng loạt ra quân triển khai tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí đợt I năm 2026 cho người dân.
Sáng 2/6, tại tỉnh Lai Châu, Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XIV, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng sông Đà” lần thứ IX và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2026.
Sáng 27/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn.
Ở dải đất biên viễn Lai Châu, ẩn dưới màn sương mù, cán bộ, lực lượng Công an tỉnh đang trực tiếp chỉ huy, cùng với hàng trăm kỹ sư, công nhân AMACCAO-VINADIC chia ca bám trụ ngày đêm công trường, đưa từng khối bê-tông, từng viên gạch vượt núi lên với bản làng vùng biên dựng trường học cho con em đồng bào các dân tộc.
Sáng 22/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.