Toàn cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh: Quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn", kiên định các mục tiêu của cả nhiệm kỳ

Chiều 11/10, tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giữ nguyên phương hướng đến năm 2025 xây dựng tỉnh Bắc Ninh đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I và đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; giữ nguyên các mục tiêu chủ yếu, phấn đấu thực hiện hoàn thành đến năm 2025. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phú Yên: Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Ngày 28/9, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 và sơ kết giữ nhiệm kỳ thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2020-2025). Kết quả thực hiện các chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 17 có 11/15 chỉ tiêu thực hiện tốt và khả năng đạt kế hoạch.
[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố

Ngày 19/6, tại Hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng diễn ra Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh).
Công đoàn Viên chức TP. Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; gương “Người tốt việc tốt”. (Ảnh minh hoạ)

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), trong 2 ngày 13 và 14/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động, tại Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị sơ kết các chuyên án về ma túy điển hình.

Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy

Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chủ động đấu tranh có hiệu quả, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và ứng phó kịp thời các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị sơ kết các chuyên án về ma túy điển hình và đón nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Công an tổ chức sáng 22/11 tại Hà Nội.
Toàn cảnh Hội nghị.

Triển khai cao điểm đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Năm 2022, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác này. 
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Hương Diệp)

Các phong trào thi đua cần hướng về nhân dân, cộng đồng

Ngày 5/8, tại thành phố Hải Phòng, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua–Khen thưởng Trung ương đã dự Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương .