Đồng Tháp tập trung 5 đột phá chiến lược để “cất cánh” phát triển

NDO - Đồng Tháp tích cực tập trung cao nhất cho 5 đột phá chiến lược để tỉnh “cất cánh” phát triển, gồm hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, xây dựng Đảng.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.

Trong hai ngày 3 và 4/8, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, nhiều vấn đề mang tính thực tiễn tại đơn vị đã được các đại biểu tham dự hội nghị đóng góp, bày tỏ quyết tâm khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp mang tính khả thi cao nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra ở mức cao nhất.

Nhiều đại biểu đánh giá sự nỗ lực rất lớn, có nhiều điểm sáng mà Đảng bộ tỉnh đã thực hiện trong nửa nhiệm kỳ, nhất là sự chuyển động rõ nét trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh; nhiều thành công trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới; phát triển tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó, các ngành hàng chủ lực của tỉnh đều có sự tăng trưởng.

Đồng Tháp tập trung 5 đột phá chiến lược để “cất cánh” phát triển ảnh 1
Đại biểu phát biểu thảo luận.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá về phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Giải pháp khai thác du lịch, nhất là khâu tổ chức thực hiện.

Liên quan cán bộ sợ trách nhiệm cần phải có đánh giá kỹ, nếu có thì phải có giải pháp khắc phục.

Báo cáo của Tỉnh ủy Đồng Tháp cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã kết nạp 4.715 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh là 63.253 đảng viên; trong đó, ấn tượng nhất là nhiều học sinh, sinh viên đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2020-2023) ước đạt 5,12%/năm. Ước GRDP bình quân/người năm 2023 đạt 68,83 triệu đồng, tăng 1,29 lần so năm 2020. Đến nay, có 4/18 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết. Có 9/18 chỉ tiêu đạt lộ trình hằng năm và 5/18 chỉ tiêu khó đạt.

Chất lượng giáo dục ở một số chỉ tiêu xếp trong nhóm 3/12 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và trong nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra các mặt còn hạn chế, như công tác quản lý đảng viên có nơi chưa chặt chẽ; huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế, việc đầu tư, triển khai các dự án lớn còn ít; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có lúc, có nơi còn phức tạp, việc phối hợp tham mưu xử lý một số vụ án, vụ việc tồn đọng còn chậm.

Đồng Tháp tập trung 5 đột phá chiến lược để “cất cánh” phát triển ảnh 2
Quang cảnh hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị, từ nay đến cuối nhiệm kỳ phải tích cực tập trung cao nhất cho 5 đột phá chiến lược để Đồng Tháp “cất cánh” phát triển, bao gồm hạ tầng giao thông, chất lượng nguồn nhân lực, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, xây dựng Đảng.

Trong đó, tập trung về đích sớm các dự án trọng điểm về giao thông với 3 tuyến cao tốc đi qua trên địa bàn tỉnh. Đối với phát triển doanh nghiệp, tích cực thu hút đầu tư, đặc biệt là những dự án lớn, trọng điểm, phải có cách làm mới, thực hiện tốt chính sách của Nhà nước và chính sách riêng có của Đồng Tháp.

Về xây dựng Đảng, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu các mô hình đang có cần tập trung kiên trì thực hiện và liên tục rút kinh nghiệm để hoàn thiện; công tác quản lý đảng viên phải hiệu quả và tốt hơn.

Đồng thời, đồng chí cho biết, trong công tác cán bộ phải tập trung đào tạo cán bộ theo quy hoạch, chú ý đào tạo cán bộ trẻ; phải đặc biệt chú trọng đến thái độ, tác phong, tinh thần và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

“Cán bộ, đảng viên phải thể hiện được tính tiên phong, tinh thần dấn thân, sáng tạo vì cái chung. Tuyệt đối chống chuyện suy thoái, thiếu quyết liệt, né tránh trách nhiệm cũng như không nắm chắc lĩnh vực mà địa phương của mình, ngành mình phụ trách”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh.