Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Hải Đăng)

Tạo thế trận lòng dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 (Hội nghị).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Kiên Giang sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đề nghị các cấp ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động kích động, biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên không gian mạng.
Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sóc Trăng tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 3/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của tỉnh ủy Sóc Trăng (gọi tắt là Ban chỉ đạo 35) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Khen thưởng 15 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

Sáng 3/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hải Phòng tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 27/7, Thành ủy Hải Phòng tổ chức sơ kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày 7/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".
Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo. (Ảnh: AJC)

Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 35

Ngày 14/4 tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay: Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp”.
Đại úy Trương Thị Tuyết Nhung, Công an tỉnh Tây Ninh (thứ sáu từ phải sang), tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

“Phủ xanh” thông tin tích cực

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy ưu điểm, đồng thời cảnh báo, nhắc nhở đối với những tổ chức đảng và đảng viên còn thiếu sót, khuyết điểm. Việc chia sẻ các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch còn góp phần “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại lễ phát động cuộc thi.

Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sáng 1/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022.