Trao giải tặng các tập thể, cá nhân có tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi.

Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho trẻ em dân tộc thiểu số

Thông qua tác phẩm tham dự, cuộc thi vừa phản ánh thực tế những vấn đề đặt ra tác động ảnh hưởng đến cuộc sống, học tập của trẻ em, vừa truyền những thông điệp tích cực dưới nhãn quan của trẻ em về một gia đình hạnh phúc, an toàn, bình đẳng.
Tiết mục văn nghệ kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Kiên Giang: Kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tối 20/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ tổng hợp “Kiên Giang mình đẹp lắm” tháng 10/2023 với chủ đề “Gửi lời yêu thương”, gắn với họp mặt kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng 10 gương mặt “Phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng” được tuyên dương năm nay.

Thừa Thiên Huế tuyên dương 10 “Phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng”

Đây là lần thứ 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên dương những “Phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng”, nhằm ghi nhận sự cống hiến và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu vì cộng đồng trên các lĩnh vực; đồng thời, tạo sự lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp đến toàn xã hội.
Một buổi hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất do hội viên phụ nữ quản lý kinh doanh, nhằm tạo điều kiện cho chị em nghiên cứu cải tiến sản phẩm.

Khát vọng vươn lên của phụ nữ thành phố

Qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp hội đã nghiêm túc triển khai thực hiện, tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Tuy nhiên, cần quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ thành phố thành công hơn trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, phát huy khả năng trong các lĩnh vực đặc thù.
Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

TP Hồ Chí Minh gặp gỡ, đối thoại với cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp

Ngày 30/6, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp năm 2023 với chủ đề “Đồng hành cùng tổ chức Hội để triển khai hiệu quả các chương trình, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026” .

Nhân rộng mô hình di tích, danh lam kiểu mẫu

Để các di tích, danh lam thắng cảnh ngày một văn minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp ngành văn hóa triển khai mô hình “Danh lam thắng cảnh, Di tích lịch sử kiểu mẫu”. Việc triển khai mô hình này giúp các di tích, danh lam trở nên xanh, sạch, đẹp hơn; đồng thời hạn chế những biểu hiện tiêu cực trong văn hóa ứng xử khi tham quan di tích.
Chị em phụ nữ Hà Đông tặng áo dài cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Đồng hành cùng người yếu thế

Nhằm giúp đỡ người khuyết tật, người yếu thế có việc làm, hoà nhập với cộng đồng, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã triển khai nhiều hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ cho vay vốn... Chị em phụ nữ tặng áo dài cho người khuyết tật, người yếu thế để động viên tinh thần, giúp mọi người hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái đối thoại tại hội nghị.

Yên Bái: Gần 36% đảng viên trong Đảng bộ tỉnh là nữ giới

Sáng 7/3, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với hội viên các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái năm 2023. Chương trình đối thoại được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kết hợp trực tuyến với điểm cầu tại các huyện, thị xã, với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu.
Các nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Thúc đẩy bình đẳng giới

Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 29/11/2006 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2007. Sau hơn 15 năm thi hành, Luật Bình đẳng giới đã góp phần tăng cường nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cơ quan chức năng và xã hội về bình đẳng giới, thúc đẩy bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trò chuyện với đại biểu phụ nữ Thủ đô sáng 30/11.

Phát huy vai trò, vị trí của phụ nữ Thủ đô

Quan tâm hơn nữa bằng những cơ chế, chính sách để tạo điều kiện công tác, nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, trẻ em và người dân. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh như vậy tại buổi đối thoại với đại biểu phụ nữ Thủ đô năm 2022 với chủ đề: “Xây dựng thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em, phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” tổ chức vào sáng 30/11.