Ngày 4/12, một phái đoàn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đến Syria trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của cơ quan này tới quốc gia Trung Đông sau hơn một thập kỷ xung đột.
Ngày 11/10, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã kêu gọi triển khai các lực lượng quốc tế tại Dải Gaza và hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc công nhận tính hợp pháp quốc tế của thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas.
Tổng thống Iran nhấn mạnh "khả năng thích ứng phi thường" của Iran trước áp lực quốc tế, đồng thời bày tỏ quyết tâm không khuất phục trước các yêu sách từ bên ngoài.
Việt Nam tái khẳng định lập trường kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và hành động tập thể, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Ngày 21/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, Iran và ba nước châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức (nhóm E3) dự kiến đàm phán hạt nhân vào ngày 25/7 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ở cấp thứ trưởng ngoại giao.
Ngày 3/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Bahrain, Colombia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Latvia và Liberia làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an với nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2026 đến 31/12/2027.
Ngày 8/4 (giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên họp để nghe báo cáo về các diễn biến mới nhất liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine.
Iran đã gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phản đối lời đe dọa tấn công quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời yêu cầu hành động quốc tế đối với các phát biểu “hiếu chiến” này.
Quan chức Liên hợp quốc cảnh báo việc cắt đứt hoạt động của UNRWA tại thời điểm lòng tin của cộng đồng quốc tế ở mức thấp sẽ phá hủy nỗ lực phục hồi, tái thiết và chuyển tiếp chính trị tại Gaza.
Trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an, Mỹ đã bỏ phiếu trắng do những lo ngại liên quan đến vấn đề tài trợ, 14 thành viên còn lại của hội đồng đều bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này.
Trong thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc, phía Iran nêu rõ hệ thống phòng thủ của Iran đã chặn được hầu hết đạn dược, song cuộc tấn công của Israel gây ra thiệt hại tại các mục tiêu, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng.
Trong thư gửi đến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, phái đoàn Lebanon cho biết, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các thiết bị liên lạc phát nổ tại Lebanon tuần này đã bị gài sẵn thuốc nổ trước khi được đưa vào nước này.
Theo quan chức Liên hợp quốc, các vụ tấn công xảy ra mấy ngày qua cho thấy sự leo thang nhanh chóng và nguy hiểm trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn ở Gaza.
Sáng 11/6 (giờ Hà Nội), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất, kêu gọi thực thi ngay lập tức và vô điều kiện lệnh ngừng bắn mới ở Gaza.
Ngày 23/5, đặc phái viên hàng đầu của Hàn Quốc tại Liên hợp quốc cho biết Hàn Quốc sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tháng 6/2024. Lần gần đây nhất Hàn Quốc giữ chức này là vào tháng 5/2014.
Tối 10/5 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ xem xét ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.
Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cho rằng, nếu Hội đồng Bảo an lên án cuộc tấn công của Israel vào tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria và sau đó truy tố thủ phạm, thì có lẽ đã tránh được việc Iran trả đũa Israel.
Đại sứ Malta, nước giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4/2024, Vanessa Frazier xác nhận “vấn đề quyết định tư cách thành viên của Palestine sẽ diễn ra trong tháng 4”.
Lá thư của các nước ủng hộ gửi Chủ tịch Hội đồng Bảo an bao gồm tên của 140 quốc gia đã công nhận Nhà nước Palestine, trong đó có 22 thành viên của AL, 57 thành viên thuộc OIC và 120 nước trong NAM.
Quan sát viên thường trực của Palestine tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Riyad Mansour cho biết, Chính quyền Palestine đang thúc đẩy cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng này nhằm công nhận tư cách thành viên đầy đủ tại LHQ. Palestine đã đệ đơn đăng ký là thành viên đầy đủ của LHQ vào năm 2011, tuy nhiên, tới nay hồ sơ vẫn đang chờ xử lý vì Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức.
Nghị quyết nhận được sự ủng hộ của 14 ủy viên Hội đồng Bảo an, trong khi Mỹ bỏ phiếu trắng, yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức cho tháng lễ Ramada, tạo cơ sở cho một lệnh ngừng bắn lâu dài.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Moskva lên án những cuộc không kích của Mỹ ở Iraq và Syria, đồng thời cho rằng tình hình cần được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét.
Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách chính trị và kiến tạo hòa bình nhấn mạnh Liên hợp quốc cương quyết lên án mọi vụ tấn công nhằm vào thành phố, thị trấn, làng mạc ở Ukraine cũng như ở Nga.