Ngày 28/3, Tiến sĩ Rik Peeperkorn, Đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Palestine, cho biết người dân ở Dải Gaza đang sống trong "cơn ác mộng liên hồi", khi thực phẩm, nước uống, nơi trú ẩn và vật tư y tế ngày càng cạn kiệt.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã buộc phải ra quyết định thu hẹp quy mô hiện diện của Tổ chức tại Gaza, bất chấp nhu cầu nhân đạo tăng cao và mối quan ngại về nhiệm vụ bảo vệ dân thường.
Anh, Pháp và Đức kêu gọi Israel khôi phục quyền tiếp cận nhân đạo, bao gồm nước và điện, đồng thời đảm bảo việc tiếp cận chăm sóc y tế và sơ tán y tế tạm thời của người dân Gaza.
Các nước Arab cùng Liên hợp quốc và nhiều quốc gia bày tỏ lo ngại sau khi Israel nối lại chiến dịch tấn công ở Dải Gaza, khiến hơn 400 người chết. Trong các cuộc điện đàm riêng rẽ ngày 18/3, các nhà lãnh đạo Ai Cập, Kuwait và Bahrain cảnh báo các cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Gaza đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực.
Trả lời phỏng vấn truyền thông Trung Ðông, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Badr Abdelatty thông báo, các phe phái Palestine đã đạt đồng thuận về việc thành lập một ủy ban kỹ trị phi đảng phái nhằm giám sát triển khai kế hoạch tái thiết Dải Gaza.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đàm phán con tin, ông Adam Boehler, ngày 9/3 cho biết các cuộc họp với phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas ở Palestine về việc thả con tin tại Gaza rất hữu ích và không loại trừ khả năng sẽ có thêm các cuộc gặp nhóm vũ trang Palestine.
Phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Arab tại thủ đô hành chính mới của Ai Cập, Tổng thống nước chủ nhà Abdel-Fattah el-Sissi ngày 4/3 (giờ địa phương) tuyên bố các nước tham dự đã thông qua kế hoạch của Ai Cập về việc tái thiết Gaza.
Israel đã chính thức chấp thuận đề xuất của Mỹ về việc ngừng bắn tạm thời tại Dải Gaza trong tháng Ramadan thiêng liêng của người Hồi giáo và kỳ nghỉ lễ Passover của người Do Thái.
Phong trào Hamas ngày 1/3 đã từ chối gia hạn giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza theo “công thức” của phía Israel. Tuyên bố này được đưa ra đúng vào ngày kết thúc giai đoạn 1 của thỏa thuận.
Cảnh sát Israel gọi vụ việc là "một vụ tấn công khủng bố", đồng thời cho biết nghi phạm là một người đàn ông Palestine 53 tuổi đến từ khu vực Jenin ở Bờ Tây, đang cư trú bất hợp pháp tại Israel.
Hamas ngày 25/2 thông báo, đã đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề trì hoãn thả các tù nhân Palestine mà lẽ ra phải được phóng thích trong đợt gần nhất.
Phong trào Kháng chiến Hồi giáo (Hamas) ngày 22/2 cáo buộc Israel vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza bằng cách trì hoãn việc thả nhóm tù nhân Palestine, họ gọi động thái này là "vi phạm trắng trợn" lệnh ngừng bắn.
Sáng 23/2, văn phòng của Thủ tướng Israel tuyên bố rằng họ đã hoãn việc thả tù nhân Palestine, những người dự kiến được thả vào thứ Bảy (22/2) theo thỏa thuận ngừng bắn cho đến khi có thêm nhiều con tin được thả.
Ngày 18/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ các cuộc đột kích của lực lượng Israel vào các cơ sở giáo dục của LHQ tại Đông Jerusalem, khiến hàng trăm học sinh phải sơ tán.
Các tổ chức nhân đạo ngày 17/2 cho biết, nhu cầu nhân đạo ở Dải Gaza đang rất lớn và cấp thiết, nơi lệnh ngừng bắn đang được thực hiện, đồng thời nói thêm rằng, các hoạt động liên tục của Israel ở Bờ Tây vẫn đang gây ra thương vong.
Ngày 29/1, Văn phòng truyền thông do Hamas điều hành cho biết, hơn 500.000 người Palestine phải di dời do xung đột vũ trang đã trở về phía bắc Gaza trong 72 giờ qua.
Quan chức Liên hợp quốc cảnh báo việc cắt đứt hoạt động của UNRWA tại thời điểm lòng tin của cộng đồng quốc tế ở mức thấp sẽ phá hủy nỗ lực phục hồi, tái thiết và chuyển tiếp chính trị tại Gaza.
Ngày 27/1, một phái đoàn Hamas đã đến Cairo để đàm phán về việc phát triển thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra giữa Israel và Hamas tại Gaza, một nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết.
Ngày 27/1, những người Palestine đã tìm đường trở về nhà ở thành phố Gaza và khu vực miền bắc dải đất này, sau 15 tháng phải di dời do xung đột bùng nổ giữa Israel và phong trào Hamas.
Ngày 26/1, phía Israel tuyên bố người dân Palestine đã có thể trở về phía bắc Dải Gaza. Đến ngày 27/1, hàng chục nghìn người Palestine đã bắt đầu trở về nhà ở các khu vực này.
Ngày 25/1, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) thông báo đã hoàn tất giai đoạn 2 của cuộc trao đổi tù binh Palestine và con tin Israel được thực hiện theo các điều khoản ban đầu của thỏa thuận ngừng bắn.
Các nguồn tin Palestine ngày 19/1 xác nhận, những chiếc xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo đầu tiên từ Ai Cập đã vào Gaza của Palestine sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas bắt đầu có hiệu lực.
Sáng 16/1 (giờ Việt Nam), Qatar và Mỹ, hai bên trung gian hòa giải cho thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, đã chính thức thông báo về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và lực lượng Hamas. Sau bế tắc kéo dài và quá trình đàm phán gian nan, việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạo bước đột phá quan trọng, hướng tới chấm dứt thảm kịch xung đột, tạo điều kiện cho bước tiếp theo nhằm thiết lập lại ổn định ở Gaza, mở cánh cửa đối thoại thúc đẩy tiến trình hoà bình Trung Đông.
Theo thỏa thuận ngừng bắn, Hamas sẽ trả tự do cho 33 con tin trong giai đoạn đầu tiên, kéo dài trong 6 tuần, để đổi lấy việc Israel trả tự do cho những người Palestine đang bị bắt giữ.
Ngày 14/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari xác nhận, các cuộc đàm phán cấp cao về việc thúc đẩy ngừng bắn tại Dải Gaza diễn ra ở Doha (Qatar) đã "đi đến giai đoạn cuối".
Văn phòng Truyền thông Gaza ngày 11/1 (giờ địa phương) cho biết, ít nhất 203 nhà báo người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở Gaza kể từ tháng 10 năm ngoái tới nay.
Theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, việc thả con tin "có giới hạn", bao gồm cả các nữ binh sĩ Israel, sẽ được tiến hành để đổi lấy tự do của những người Palestine bị Israel giam giữ.