Hội đồng Lý luận Trung ương khai mạc kỳ họp thứ nhất

Sáng 17/3, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức khai mạc kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Khai mạc kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Khai mạc kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tham dự có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp.

Trước đó, ngày 10/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị quyết định tham gia Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới; nhấn mạnh đây là vinh dự, trách nhiệm rất lớn đối với mỗi đồng chí trước Đảng, đất nước trong việc tham gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, xây dựng và phát triển nền lý luận cách mạng phục vụ sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

ndo_br_dsc-9131.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, nhiệm kỳ mới của Hội đồng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những nhiệm vụ tổng kết mang tầm vóc lịch sử của cách mạng Việt Nam, trước hết là tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Bối cảnh đó, đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng, tầm nhìn, mục tiêu và các quyết sách chiến lược mới. Trong đó, mục tiêu tăng trưởng "2 con số" đang rất cần những quyết sách mang tính đột phá để đạt mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, thực tiễn gần 40 năm đổi mới đã khẳng định một quy luật rất quan trọng: Mỗi bước phát triển lớn của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với mỗi bước phát triển mới về tư duy lý luận của Đảng. Quá trình phát triển không ngừng của tư duy lý luận đó đã góp phần quan trọng làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc sau 40 năm đổi mới, với tiềm lực, tầm vóc lịch sử, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao, đất nước ta đang thực sự bước vào một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc - kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh và thịnh vượng.

Trong kỷ nguyên đó, công tác lý luận của Đảng phải tiếp tục đi trước một bước, cung cấp những luận cứ khoa học vững chắc cho việc hoạch định và hoàn thiện đường lối phát triển đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt thực tiễn, soi đường phát triển của đất nước trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh, mạnh, phức tạp và khó dự báo.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Hội đồng Lý luận Trung ương với cơ cấu tổ chức mới, sẽ thực hiện tốt vai trò, chức năng giúp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện thật tốt những chương trình, đề tài khoa học cấp Nhà nước, chuyên đề nghiên cứu về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

ndo_br_dc-huan-phat-bieu.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào quy chế làm việc, chương trình công tác năm 2026 và kế hoạch công tác toàn khóa của Hội đồng.

Đồng thời, thảo luận, góp ý vào dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn đã phân tích, đề cập vấn đề rất lớn hiện nay, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) đã tác động làm thay đổi căn bản cách làm khoa học chính trị, trong đó tri thức lý luận hiện nay không chỉ thuần túy do con người tạo ra mà còn chịu tác động sâu sắc từ các thuật toán. Bối cảnh đó đang đặt ra yêu cầu mới đối với phương thức làm khoa học lý luận.

ndo_br_dsc-9160.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông qua chương trình công tác năm 2026 và kế hoạch công tác toàn khóa của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn cho rằng, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lý luận chính trị trong kỷ nguyên mới phải chủ động, tiên phong trong tiếp cận các thành tựu khoa học, công nghệ. Nếu trước đây, lý luận chính trị chủ yếu thể hiện ở quan điểm, đường lối, chủ trương, định hướng, hiện nay cần đi vào tính cụ thể, thực tiễn và sát với hành động; nghiên cứu lý luận phải gắn với sản phẩm đầu ra cụ thể. Để hoàn thành trọng trách này, đòi hỏi phải thiết lập mối quan hệ công tác, cơ chế phối hợp chặt chẽ, chủ động và tiên phong giữa Hội đồng Lý luận Trung ương với các viện nghiên cứu khoa học chuyên ngành.

Ý kiến của các chuyên gia, thành viên Hội đồng cơ bản cho rằng, để hoàn thành trọng trách được giao, Quy chế làm việc của Hội đồng Lý luận Trung ương được xây dựng trên tinh thần đổi mới; đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ và sự đóng góp của các uỷ viên hội đồng; tập hợp và kết tinh trí tuệ của các nhà khoa học, các chuyên gia trong các công việc của Hội đồng.

Trong đó, chương trình công tác năm 2026 và kế hoạch công tác toàn khóa của Hội đồng hoàn thiện trên tinh thần bám sát kế hoạch, chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới có thể kịp thời tư vấn được những vấn đề quan trọng của đất nước.

Có thể bạn quan tâm