Thời gian gần đây, dịch vụ học hộ, thi hộ đang có xu hướng trở nên khá phổ biến, thậm chí còn trở thành một "nghề" của sinh viên. Có khá nhiều trang web hoặc diễn đàn công khai quảng cáo cho dịch vụ này như: hocthue.net, raovat123.com, muaban.com.vn, vatgia.com... Không chỉ có quảng cáo trên các trang mạng, nhiều người còn dán tờ rơi ở nhiều địa điểm công cộng, hay nơi tập trung đông sinh viên, thậm chí chẳng ngại ngần khi công khai cả họ tên, số điện thoại, mức phí. Người có nhu cầu chỉ cần liên lạc với trung tâm, sau đó trực tiếp liên lạc với người học hộ để thảo luận giá tiền và công việc cụ thể. Hiện nay, giá trung bình của một buổi học là từ 60 nghìn đến 80 nghìn đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, chẳng ai kiểm soát được việc người đi học hộ có thật sự "học" không, hay chỉ là đến điểm danh đầu buổi học, không làm bài kiểm tra, không học hết buổi... nên mới có chuyện người thuê vừa mất tiền, lại vừa phải học lại, thi lại.
Có cả hàng nghìn lý do để người học thuê người khác học hộ, thi hộ. Do việc tìm người học hộ, thi hộ đơn giản, nên có những sinh viên chỉ vì muốn về quê sớm mấy ngày hay là không muốn đi học, cũng chấp nhận bỏ tiền ra thuê. Nhưng tình trạng học hộ, thi hộ phổ biến nhất là ở các lớp học hệ tại chức, các lớp đại học văn bằng 2. Do hình thức tổ chức các lớp học dạng này thường đông hơn các lớp chính quy, sinh viên là cán bộ đang đi làm, trong khi theo quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo thì sinh viên không được nghỉ quá 20% số tiết học, nên học hộ, thi hộ trở nên nở rộ. N.V. Nam, sinh viên hệ tại chức Trường ÐH Mở cho biết: Tôi đã đi làm, gần đây do yêu cầu công việc nên phải học tại chức. Nhưng công việc ngày càng nhiều, có những lúc phải nghỉ học, sau đó nghe bạn bè giới thiệu, tôi cũng tìm được người học hộ. Tôi thường xuyên thuê người học hộ, nhưng người học hộ cũng nghỉ học quá nhiều, nên đã phải thi lại hai môn.
Phần lớn những người nhận đi học hộ là sinh viên, coi đây là công việc làm thêm. H.P.Mai, sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế nói: Nhà chỉ có một mình mẹ kiếm sống nuôi hai chị em ăn học. Ở trường, mình học buổi chiều, nên rất khó kiếm một công việc để làm thêm, thấy bạn bè mách bảo nhận đi học hộ, kiếm tiền rất dễ, lại nhanh. Nhưng càng làm càng say, có khi mình bỏ cả việc học chính để đi học thuê, nên có nhiều môn phải học và thi lại.
Tại các lớp học trong các trường đại học, cao đẳng, số lượng sinh viên khá đông, nên giáo viên khó nhớ mặt từng sinh viên. Một số trường học theo dạng tín chỉ, nên sinh viên các lớp cũng không biết mặt nhau, càng tạo điều kiện cho việc học hộ, thi hộ "trót lọt". Ðể ngăn chặn tình trạng đang ngày càng phổ biến trong sinh viên này, không chỉ có các giải pháp siết chặt kỷ luật của nhà trường (như yêu cầu tất cả sinh viên khi đến lớp phải xuất trình thẻ sinh viên có ảnh), tinh thần trách nhiệm của giáo viên, mà phải làm sao nâng cao ý thức của sinh viên. Mặt khác, các cơ quan chức năng cũng cần sớm có "chế tài" xử lý các trung tâm, đơn vị quảng cáo dịch vụ học hộ, thi hộ.