Hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 29-4, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức giao lưu gặp mặt đại diện các nhà báo từng tham gia, phục vụ và chiến đấu tại mặt trận Điện Biên Phủ.

Các vị Ủy viên T.Ư Đảng: Hồng Vinh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Vũ Văn Hiền, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam và nhiều nhà báo lão thành ở các cơ quan báo chí T.Ư, những chiến sĩ cầm bút, cầm máy ảnh, quay phim ở Điện Biên Phủ năm xưa và nhiều nhà báo trẻ đã dự.

Phát biểu ý kiến tại buổi giao lưu, ông Hồng Vinh nêu rõ, mặc dù phương tiện kỹ thuật còn quá thô sơ, nhưng bằng ý chí quyết chiến, quyết thắng của những chiến sĩ trên mặt trận chính trị, tư tưởng, đội ngũ các nhà báo chúng ta đã góp phần hết sức quan trọng, tập hợp thành đội hình tuyên truyền trực tiếp cổ vũ chiến sĩ ta "đánh chắc, chiến chắc", cổ vũ cả hậu phương nô nức góp sức người, sức của cho tiền tuyến. Hàng trăm  bài báo, trong đó có những bài xã luận rực lửa chiến đấu đăng trên các báo: Nhân Dân, Quân đội nhân dân... cùng những tấm ảnh, những thước phim, những bài thơ, những tác phẩm văn học - nghệ thuật viết về Chiến dịch Điện Biên Phủ còn được lưu giữ đến nay, trở thành tài sản vô giá của quốc gia mà các nhà báo đã đánh đổi bằng tuổi trẻ, mồ hôi và xương máu của mình.

Các nhà báo lão thành Trần Lâm, Nguyễn Trần Thiết, Lê Kim, Phú Bằng, Thái Duy... đã cùng nhau ôn lại những ngày tháng vượt gian khó, hiểm nguy để trực tiếp chứng kiến những giây phút lịch sử, như sự đầu hàng của địch để làm ra những tác phẩm báo chí ghi lại trung thực lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

* Sáng 29-4, Quận ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và gặp mặt 537 cựu chiến binh Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn quận. Nhiều cựu chiến binh đã ôn lại những kỷ niệm tham gia đánh trận Điện Biên, nêu ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc. Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, Đảng bộ và nhân dân trong quận quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ quận lần thứ 22, phấn đấu tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

* Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đầu năm nay Tổng Cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát động cuộc thi tìm hiểu "Ấm vang Điện Biên".

Tính đến nay, có hơn 500 nghìn bài dự thi của cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, các quân khu, binh đoàn, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường đã tích cực tham gia. Qua từng bài thi được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, cán bộ, chiến sĩ, tuổi trẻ quân đội thể hiện ước vọng làm nên những Điện Biên Phủ mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, quyết tâm phấn đấu trở thành những "Chiến sĩ Điện Biên" trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã tặng thưởng 12 giải tập thể. Trong đó, Giải đặc biệt thuộc về Quân khu V; Giải nhất thuộc về Quân đoàn I; ba Giải nhì thuộc về Tổng Cục chính trị, Bộ Tổng tham mưu và Quân chủng Hải quân. Ban Tổ chức trao 60 giải cá nhân, trong đó một Giải đặc biệt thuộc về thí sinh Lò Thị Xuân, Viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự; Giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Văn Tín, Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị (Bộ Tổng Tham mưu); và ba giải nhì, năm giải ba, 50 giải khuyến khích khác.

* Ngày 29-4, Phú Yên tổ chức hội thảo "Chia lửa cùng Điện Biên Phủ, quân và dân Phú Yên đánh bại chiến dịch Át-lăng". 14 tham luận của những người trực tiếp lãnh đạo và tham gia chiến đấu tại chiến trường Phú Yên năm 1954 đã nêu bật ý nghĩa to lớn của việc làm thất bại kế hoạch quân sự lớn nhất của thực dân Pháp ở Nam Trung Bộ này. Nằm trong kế hoạch "Kết thúc chiến tranh Đông Dương trong vòng 18 tháng" của Na-va, ngày 20-1-1954, Pháp mở cuộc hành quân Át-lăng nhằm đánh chiếm bốn tỉnh tự do Liên khu 5 (Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam). Nhưng 34 tiểu đoàn Ấu Phi mới hành quân ra Phú Yên đã bị quân và dân địa phương chặn đánh liên tục trong 10 ngày đầu loại khỏi vòng chiến gần 800 tên địch, Tướng Navarr buộc phải ra lệnh chấm dứt chiến dịch Át-lăng vào ngày 18-2-1954. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam đã gửi thư khen ngợi chiến sĩ ở Tuy Hòa và vùng địch hậu Quân khu "đã tích cực hoạt động, tiêu hao và tiêu diệt nhiều sinh lực địch, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân".

* Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa - Thông tin, Cục Điện ảnh Việt Nam và Fafilm Việt Nam phối hợp tổ chức Tuần phim chào mừng 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ từ ngày 3 đến 10-5-2004 tại 64 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bộ phim truyện nhựa Ký ức Điện Biên (tên cũ là Người hàng binh) do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất, phim tài liệu nhựa Địa chấn ở Điện Biên Phủ (Hãng phim Tài liệu và Khoa học T.Ư sản xuất) và Cột mốc vàng Điện Biên Phủ (Điện ảnh Quân đội sản xuất) được chọn chiếu trong tối khai mạc tại TP Hồ Chí Minh,  Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Cao Bằng, Cần Thơ, Đác Lắc... các địa phương khác sẽ chiếu: Hoa ban đỏ, Bông sen, Hà Nội 12 ngày đêm, Đêm Bến Tre... Cũng trong dịp này, Cục Điện ảnh sẽ gửi chương trình băng hình do Hãng phim Tài liệu và Khoa học T.Ư sản xuất phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số. Buổi chiếu khai mạc ưu tiên mời các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những gia đình có công với cách mạng, lực lượng vũ trang.

* Ngày 29-4, tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Khối I cơ quan Trung ương tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự hội diễn có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy khối, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối, đại diện các đảng ủy khối T.Ư cùng đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức trong khối.

Với chủ đề "Hát mừng chiến thắng Điện Biên", 21 tiết mục thuộc các thể loại đồng ca, tốp ca, đơn ca, múa của hơn 300 đoàn viên, cán bộ, nhân viên trong 13 cơ quan, đơn vị được dàn dựng công phu, sáng tạo, có chất lượng nghệ thuật. Nhiều tiết mục được đánh giá cao như: Màn đồng ca Điện Biên Phủ, một thiên sử vàng của Văn phòng Chính phủ; Hào khí Điện Biên của Văn phòng Quốc hội; Liên khúc Ấm vang Điện Biên của Ủy ban Dân tộc; Hành khúc công nhân thời đại Hồ Chí Minh của Văn phòng T.Ư Đảng. Ban tổ chức đã trao giải A cho 11 tiết mục, giải B cho bảy tiết mục, giải C cho ba tiết mục; đồng thời trao giải phong trào cho các đơn vị: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Quốc hội, Ban Tài chính - Quản trị T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư, Học viện Hành chính quốc gia, Ban Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư.

* Ngày 29-4, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc phối hợp báo Sài Gòn giải phóng tổ chức Hội thảo khoa học "Văn học nghệ thuật với đề tài Điện Biên Phủ". Đông đảo tướng lĩnh, cựu chiến binh là văn nghệ sĩ, chiến sĩ đã tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ dự hội thảo. Đây là một hội thảo có rất nhiều ý kiến vừa tổng kết, vừa đánh giá những thành tựu nghệ thuật 50 năm qua với đề tài Điện Biên Phủ, đồng thời cũng đề xuất nhiều ý kiến hay cho các cơ quan hữu trách tham khảo và giải quyết để văn học - nghệ thuật về Điện Biên Phủ được tiếp tục và phát huy tốt hơn nữa.

* Chiều 28-4, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thông tin đã tổ chức lễ khai mạc trưng bày Các sản phẩm hội họa, điêu khắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đến dự có đại diện Bộ Văn hóa - Thông tin, một số ban, ngành và báo chí ở trung ương và Hà Nội.

Bảo tàng lần này trưng bày chuyên đề về thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ, với 39 tác phẩm hội họa và 9 tác phẩm điêu khắc có giá trị về nội dung và nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ Việt Nam thuộc nhiều thế hệ.

Có thể bạn quan tâm