Hoạt động Công đoàn hướng về cơ sở gắn với nhu cầu, lợi ích người lao động

NDO - Ngày 2/12, tại tỉnh Trà Vinh diễn ra hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đến dự.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long ký kết giao ước thi đua.
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long ký kết giao ước thi đua.

Theo báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long phát triển mới 121.946 đoàn viên, đạt hơn 132,2% kế hoạch; thành lập mới 220 Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 25 công nhân, lao động trở lên.

Liên đoàn Lao động các tỉnh bồi dưỡng, giới thiệu 16.298 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, cấp ủy Đảng đã kết nạp 7.834 đảng viên. 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Cụm thi đua được đánh giá, xếp loại hoạt động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 81% Công đoàn cơ sở khu vực nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 60% Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Liên đoàn Lao động các tỉnh đã tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”; phối hợp thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Hoạt động Công đoàn hướng về cơ sở gắn với nhu cầu, lợi ích người lao động ảnh 1

Đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở được Cụm thi đua Liên đoàn Lao động khu vực đồng bằng sông Cửu Long trao 6 mái ấm công đoàn.

Thực hiện Chương trình nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động, giai đoạn 2019-2023, năm 2022 Liên đoàn Lao động các tỉnh ký mới thỏa thuận hợp tác với 93 doanh nghiệp; với 381.734 đoàn viên, lao động được thụ hưởng chính sách ưu đãi khi mua sắm, sử dụng dịch vụ và số tiền được giảm hơn 24 tỷ đồng. Hỗ trợ hơn 28,8 tỷ đồng để cất mới, sửa chữa 756 mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương yêu cầu, với chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” năm 2023, Liên đoàn Lao động các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và phát động hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, tập trung hướng về cơ sở, vì nhu cầu, lợi ích đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.