Hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2022 trước ba tháng

Sau chín tháng triển khai, thành phố Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho 160.000 người/năm của Chương trình số 08 CTr/TU về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025". Ðây là tín hiệu vui cho thấy nỗ lực của thành phố trong giải quyết việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Người lao động đến Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ðông Anh tìm hiểu thông tin. (Ảnh Trần Oanh)
Người lao động đến Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ðông Anh tìm hiểu thông tin. (Ảnh Trần Oanh)

Với sự vào cuộc tích cực từ cơ sở đến thành phố, đến nay thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 183.027 lao động, đạt 114,4% kế hoạch giao năm 2022. Thành phố đã có 46.411 lao động được tạo việc làm, tăng 34% so với mười tháng đầu năm 2021. Trong đó, 53.250 lao động tạo được việc làm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 2.504 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 29/10, tại Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy năm 2022 do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp quận Cầu Giấy tổ chức, đã có 46 đơn vị đăng ký 2.853 chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển dụng, xuất khẩu lao động. Chị Lương Thu Thảo (sinh năm 2000), vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế cho biết: Tôi rất thích đến với các Ngày hội việc làm. Ðến đây không chỉ có cơ hội tìm kiếm việc làm, tôi còn được gặp gỡ, trao đổi với các nhà tuyển dụng để hiểu hơn về thị trường lao động. Mặt khác, các đơn vị tham gia tuyển dụng đều đã qua lựa chọn, có uy tín, cho nên tôi hoàn toàn tin tưởng, không phải thấp thỏm lo âu như khi tìm việc qua các quảng cáo.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy Trần Việt Hà, từ đầu năm đến nay, quận Cầu Giấy đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là thực hiện tốt chương trình vay vốn quốc gia giải quyết việc làm. Quận đã thực hiện được 478 dự án với số tiền là 79 tỷ 432 triệu đồng, thu hút hơn 3.000 lao động.

Ðáng chú ý, các phiên giao dịch việc làm được thành phố đặc biệt chú trọng. Ðây là dịp thuận lợi để người lao động lựa chọn những công việc, ngành nghề phù hợp với khả năng hiện có, đồng thời, các doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn lao động tốt nhất đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh. Chỉ tính riêng chín tháng của năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 189 phiên giao dịch việc làm với 4.944 đơn vị, doanh nghiệp tham gia. Tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 90.128 người; tổng số lao động được phỏng vấn là 35.613 lao động; số lao động được tuyển dụng tại phiên là 12.832 lao động. Thành phố đã đưa được 3.638 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Số lao động được giải quyết việc làm qua cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác là 98.723 lao động. Riêng trong tháng 9/2022, thành phố giải quyết việc làm cho 14.920 lao động.

Không chỉ phát triển thị trường lao động, thành phố Hà Nội cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm quyền, lợi ích cho người lao động. Ðây cũng là những chỉ tiêu về an sinh xã hội được đề cập tại Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội. Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành, chín tháng của năm 2022, Trung tâm đã tiếp nhận, thẩm định 52.866 trường hợp đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Sở đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 51.197 trường hợp, kinh phí hỗ trợ là 1.356 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 1.131 người. Tính riêng trong tháng 9/2022, Trung tâm tiếp nhận 7.528 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 6.899 người, số tiền hỗ trợ là 190,1 tỷ đồng; tư vấn giải quyết việc làm cho 7.528 người; hỗ trợ học nghề cho 152 người, số tiền hỗ trợ học nghề là hơn 670 triệu đồng.

Theo đánh giá của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, thị trường lao động việc làm Hà Nội đang sôi động trở lại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, mọi mặt của đời sống kinh tế đang trên đà phục hồi. Nhiều doanh nghiệp, dự án hoạt động trở lại, kéo theo đó là nhu cầu tuyển dụng lao động cũng tăng lên. Dự kiến, số lao động được giải quyết việc làm mới của thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, bởi nhu cầu tìm việc cuối năm tăng cao và hàng loạt phiên giao dịch việc làm có số lượng chỉ tiêu tuyển dụng lớn tiếp tục được tổ chức. Do đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá về tình hình thị trường lao động hiện tại, xu hướng dịch chuyển ngành nghề sau dịch nhằm tìm ra những giải pháp mới phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm. Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết việc làm, tổ chức đồng bộ hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội ngày một hiệu quả, chuyên nghiệp hơn để thông tin "người tìm việc, việc tìm người" được truyền tải nhanh, chính xác nhất...