Niềm vui từ những mái ấm công đoàn ở Hà Tĩnh

Niềm vui từ những mái ấm công đoàn ở Hà Tĩnh

Trong những năm qua, Chương trình “Mái ấm Công đoàn” được các cấp công đoàn ở tỉnh Hà Tĩnh triển khai đã giúp nhiều công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn xây dựng được ngôi nhà kiên cố, khang trang. Đây là việc làm có ý nghĩa, giúp nhiều đoàn viên có được mái ấm để an cư, lạc nghiệp, yên tâm lao động sản xuất.
Đại diện Lớp K74. A01, Học viện chính trị khu vực 2, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quà cho các hộ dân.

Ninh Thuận: Trao quà cho các hộ khó khăn tại phường Văn Hải

Ngày 23/2, Tập thể Lớp K74. A01, Học viện chính trị khu vực 2, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân phường Văn Hải, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trao tặng 50 phần quà (500 nghìn/phần) và 50 bình chữa cháy cho các hộ nghèo trên địa bàn phường Văn Hải.
Hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ cháy hơn 1,1 tỷ đồng.

Quận Ba Đình hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Ngày 22/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, sau khi ngành giáo dục quận phát động các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở quyên góp, ủng hộ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, đến nay, quận Ba Đình đã chuyển toàn bộ số tiền vận động được là hơn 1,1 tỷ đồng đến gia đình các nạn nhân thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân.
Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) giúp dân xúc bỏ bùn đất tràn vào nhà tại bản Hô Ta, xã Tà Mung.

Dân cần, Công an có...

Những trận mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại các tỉnh miền núi phía bắc gây ngập, lụt. Không chỉ gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường giao thông, dòng nước thải ô nhiễm, bùn đất đã tràn vào nhà dân, khiến nhiều tài sản bị hư hại, cuốn trôi. Hình ảnh lực lượng Công an với nhiều sắc phục có mặt hầu hết trên những tuyến trọng điểm giúp đỡ nhân dân với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó- có công an” đã góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân.
Cán bộ Bảo hiểm xã hội quận Long Biên, Hà Nội tư vấn về chính sách với người dân. (Ảnh: Nam Nguyễn)

Khẳng định vai trò của địa phương với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tại các địa phương đã rất nỗ lực vào cuộc để thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của các địa phương trong thực hiện an sinh xã hội hỗ trợ người dân.
Dân quân và nhân dân xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khỏi vùng nguy hiểm. (Ảnh: Trần Nhâm)

Huy động lực lượng khắc phục hậu quả dông lốc tại Điện Biên

Sáng 4/5, ông Hoàng Văn Viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết, sau trận dông lốc xảy ra tại các huyện: Điện Biên, Tủa Chùa, thành phố Điện Biên Phủ vào chiều tối 2/5, chính quyền các huyện đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” huy động phương tiện gia cố tạm thời khu vực sạt lở tại cồn Thanh Long vào chiều 21/4.

Vĩnh Long khẩn trương gia cố sạt lở tại cồn Thanh Long

Chiều 21/4, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long Lưu Nhuận cho biết, cơ quan này đang phối hợp Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vũng Liêm và xã Quới Thiện thực hiện phương châm “4 tại chỗ” huy động phương tiện gia cố tạm thời khu vực sạt lở tại cồn Thanh Long.
Người tham gia giao thông vui mừng khi được Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sóc Trăng tặng nước uống, khăn lạnh khi trở lại các thành phố lớn để làm việc, học tập.

Sóc Trăng: Hỗ trợ người dân trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc sau Tết

Sáng 27/1 (mùng 6 Tết), trên tuyến Quốc lộ 1A, rất đông người dân từ các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau… đi xe máy, chở nhiều đồ đạc đi về hướng TP Hồ Chí Minh để bắt đầu công việc đầu năm mới. Khi đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã lập chốt dừng chân tại khu vực xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ người dân.
Một lớp học xóa mù chữ ở huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn. (Ảnh: NGỌC TÚ)

Bắc Kạn hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ

NDO - Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa thông qua nghị quyết về việc mức chi hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ. Theo đó, người dân tham gia học xóa mù chữ sẽ được hỗ trợ 3,6 triệu đồng/người/giai đoạn học tập.
Tặng 400 phần quà hỗ trợ người dân bão, lũ ở Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế

Tặng 400 phần quà hỗ trợ người dân bão, lũ ở Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế

Ngày 21/10, đoàn công tác của Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam đã phối hợp Hội Chữ thập đỏ Thành phố Đà Nẵng và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng 400 phần quà đến 2 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là quận Liên Chiểu và quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) và xã Quảng An, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh động viên bà con vào trú tránh bão tại ký túc xá Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Công ty Hòa Phát Dung Quất hỗ trợ người dân sơ tán tránh bão

Để kịp thời chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của cơn bão số 4, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất (Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi) lên phương án bảo đảm an toàn cho cán bộ công nhân viên, người lao động và hệ thống nhà xưởng; đồng thời chung tay cùng địa phương đón hàng nghìn người dân vào khu ký túc xá của Công ty tránh trú bão.
[Infographic] Hỗ trợ đến 60% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân Hà Nội

[Infographic] Hỗ trợ đến 60% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân Hà Nội

Theo Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, từ ngày 1/8/2022, Thành phố hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân tham gia chính sách này. Tỷ lệ hỗ trợ có thể lên tới 60% mức đóng thấp nhất hằng tháng, tùy theo từng nhóm đối tượng.
Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại Hội nghị.

Xây hơn 1.000 nhà tránh lũ hỗ trợ người dân các địa phương

Với tổng nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa đạt hơn 175 tỷ đồng, Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022” đã đạt và vượt toàn bộ 7 chỉ tiêu đề ra, góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề về môi trường, khí hậu hiện nay.
Ảnh: VGP

Nghiên cứu các phương án giảm thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Chiều 12/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chủ trì phiên họp hội đồng để đánh giá các diễn biến và đề ra các giải pháp về chính sách tài chính, tiền tệ trong thời gian tới.
Cán bộ quân y Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk khám cho người dân khu vực biên giới.

Nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân biên giới Đắk Lắk

Ngày 29 và 30/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Tư pháp, Hội Thầy thuốc trẻ Buôn Ma Thuột và Câu lạc bộ Tây Nguyên Xanh, thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” trên địa bàn xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Súp. Chương trình diễn ra với các hoạt động thiết thực như khám, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà và trao sinh kế cho phụ nữ và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.