Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Long An, nhiều tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần xây dựng quê hương Long An giàu đẹp; đảm bảo an ninh-quốc phòng và xây dựng Đảng.
“Tờ báo Đảng như là những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp. Nó dạy bảo chúng ta những điều cần biết làm về tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo và công tác. Hàng ngày nó giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác của chúng ta”
Trong suốt 60 năm hoạt động cách mạng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó mật thiết với báo chí trong các tư cách nhà báo, nhà lãnh đạo, nhà quản lý báo chí và nhà tư tưởng về báo chí. Hơn thế nữa, chính Người đã mở đường, đặt nền móng cho sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Tròn một thế kỷ từ ngày tờ Thanh Niên xuất bản số đầu tiên (21/6/1925), báo chí cách mạng Việt Nam bước vào chặng đường lịch sử 100 năm phát triển. Nhìn lại hành trình ấy không thể không nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã khai sáng và truyền ngọn lửa lý tưởng cho nền báo chí cách mạng nước nhà.
Ngày 20/6, tại Paris, các cơ quan thường trú của Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
Chiều 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Trong nền báo chí thế giới, báo chí nước ta ra đời khá sớm. Ngày 15/4/1865, Gia Định báo là tờ quốc ngữ Việt Nam đầu tiên ra số 1 tại Sài Gòn. Và rồi 60 năm sau, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập ra số đầu, khai sinh nền Báo chí cách mạng Việt Nam.
Hồ Chí Minh đến với nghề báo gần như đồng thời với việc lựa chọn con đường cách mạng vô sản không phải là một sự gặp gỡ tình cờ. Trên hành trình cách mạng của Người, gắn với những giai đoạn biến chuyển của dân tộc, là những tờ báo cách mạng do Bác trực tiếp tổ chức và chỉ đạo.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ông Petr Tsvetov, TS lịch sử, PGS Khoa Quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao Nga), đồng thời là Phó Chủ tịch thứ nhất Trung ương Hội Hữu nghị Nga-Việt, đã chia sẻ những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh và “cơ duyên” của Người với báo chí nước Nga Xô viết.
Ngành ngân hàng đang tập trung rà soát, làm sạch cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng, từng bước loại bỏ các tài khoản không chính chủ, bị lợi dụng thực hiện các hành vi gian lận, lừa đảo. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm công nghệ cao.
Cách nay 114 năm, ngày 5/6/1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã xuống tàu, khởi đầu hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước mang theo khát vọng cháy bỏng: Độc lập, tự do cho dân tộc.
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước dù đã khép lại nhưng những cảm xúc hào hùng của những khoảnh khắc ấy thì vẫn còn nguyên vẹn. Từ những bước chân diễu hành hào hùng, những bài hát vang lên đầy tự hào cho đến những cái nắm tay đồng đội đầy xúc động, tất cả vẫn in đậm trong lòng người dân.
Sáng 2/5, tại Nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các tầng lớp nhân dân Thành phố đã đến tiễn các lực lượng tham gia Lễ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trở về đơn vị.
Hòa chung không khí vui mừng và tự hào của cả nước nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 27/4, tại khu vực miền Trung nước Nga đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Đợt hoạt động kỷ niệm 81 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/1971) và 76 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Cuba José Martí (19/5/1895-19/5/1971) với chủ đề "Một ngày kỷ niệm, hai nhà cách mạng vĩ đại: Hồ Chí Minh và José Martí" được Cuba tổ chức rầm rộ trong cả nước, mà trọng tâm là ở tỉnh Oriente.
Sáng 25/3, Cục Hàng không Việt Nam thông tin: Nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không trong dịp Lễ 30/4-1/5 và cao điểm Hè năm 2025, các hãng hàng không Việt Nam đã chủ động chuẩn bị nguồn lực, bổ sung tàu bay, xây dựng kế hoạch tăng chuyến phục vụ dịp cao điểm, đặc biệt là tăng tải cung ứng trên các đường bay nội địa.
Sau Cách mạng Tháng Tám, giữa muôn vàn khó khăn thù trong giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quyết định và khẩn trương thực hiện Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc, lần đầu tiên toàn dân được hưởng quyền làm chủ, tự do lựa chọn, bầu ra những người đại diện, xứng đáng thay mặt Nhân dân gánh vác công việc chung của đất nước.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - một lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam; cả cuộc đời Người đi qua 56 nước (1) , 4 châu lục và 3 đại dương, thâu thái tinh hoa Đông, Tây, kim, cổ, để đúc kết thành những quan điểm, tư tưởng, và gọi là triết lý Hồ Chí Minh, trong đó có triết lý phát triển Hồ Chí Minh. Những giá trị thời đại và bền vững của triết lý phát triển Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội thảo quốc gia “Lớp học đầu tiên thời dựng Đảng - giá trị lý luận và thực tiễn”.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa cho ra mắt tập thơ “Hồ Chí Minh-Người tin ở con người” của nhà thơ Hải Như nhân đúng dịp 101 năm ngày sinh nhà thơ (1923-2024).
Sáng 24/12, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Những tư liệu, hình ảnh, trích dẫn câu nói của Bác Hồ được in ấn trang trọng, tỉ mỉ, trang trí và bảo quản cẩn thận. Quá trình vận chuyển các tư liệu quý này lên xuống tàu để chuyển tới các điểm đảo, Nhà giàn DK được thực hiện hết sức cẩn trọng, chỉn chu.
Tối 15/11, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình Giao lưu điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2024 với tên gọi “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024: Đổi mới và phát triển” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày lãnh tụ Hồ Chí Minh đến hoạt động tại Quảng Châu (11/11/1924-11/11/2024), chiều 11/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tổ chức Hội thảo khoa học: Hồ Chí Minh - biểu tượng quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng Trung Quốc.
Trong Di chúc thiêng liêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Sự nghiệp đổi mới đến nay đã trải qua gần 40 năm (1986-2024) với nhiều thành tựu, góp phần quan trọng không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, từng bước thỏa di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, với lòng biết ơn vô hạn vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, theo nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đặc biệt là đồng bào, chiến sĩ miền nam, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã ra quyết định bảo vệ, bảo quản và giữ nguyên trạng nơi ở và làm việc của Người tại Phủ Chủ tịch. Trải qua 55 năm (1969-2024), nơi đây đã trở thành “địa chỉ đỏ”, “địa chỉ thiêng liêng” hội tụ và lan tỏa sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tối 5/6, tại Nhà hát Thành phố, Ban tổ chức Kỷ niệm các Ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật "Con đường thế kỷ Người đi", nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2024) và 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2024).
Ngày 26/5, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khai trương triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khát vọng giải phóng dân tộc”. Đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người tại Pháp.