Theo dấu chân Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, trong khuôn khổ "Hành trình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc", ngày 27/12, đoàn đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam đã có những hoạt động đầy ý nghĩa tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Đoàn đến thăm Di tích Lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam, tại Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tọa lạc tại số nhà 248 và 250 đường Văn Minh, quận Việt Tú, Quảng Châu, Trung Quốc.
Đoàn đến thăm Di tích Lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam, tại Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tọa lạc tại số nhà 248 và 250 đường Văn Minh, quận Việt Tú, Quảng Châu, Trung Quốc.

Theo đó, đoàn đến thăm Di tích Lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam, tại Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tọa lạc tại số nhà 248 và 250 đường Văn Minh, quận Việt Tú, Quảng Châu, Trung Quốc. Tại đây, đoàn đã được nghe Ban Quản lý di tích giới thiệu về lịch sử và giá trị của Di tích trong tiến trình cách mạng Việt Nam và mối quan hệ giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Trung Quốc-Việt Nam.

img-20251227-224922.jpg
Di tích Lớp Huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam - Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại số nhà 250 đường Văn Minh, quận Việt Tú, Quảng Châu, Trung Quốc.

Di tích Lớp Huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam-Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là địa điểm lịch sử quan trọng, gắn liền với các hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu. Di tích là một ngôi nhà dân cư có kiến trúc gạch-gỗ, gồm hai dãy nhà ba tầng, được xây dựng vào những năm 1920 của thế kỷ XX.

img-20251227-224921.jpg
Đoàn đại biểu các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam thăm gian trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Châu”.

Tháng 11/1924, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Moskva đến Quảng Châu, tìm kiếm sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời chuẩn bị về mặt tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 6/1925, tại đây, Người đã sáng lập tổ chức cách mạng đầu tiên của Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, đó là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

img-20251227-224926.jpg
Gian trưng bày chân dung các vị lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã học tập tại Lớp Huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam tại Quảng Châu.

Từ cuối năm 1925 đến đầu năm 1927, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức ba khóa Lớp Huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam tại Quảng Châu, trong đó khóa I và khóa II được tổ chức ngay tại di tích này. Nhiều nhà cách mạng Trung Quốc nổi tiếng như Chu Ân Lai, Trương Thái Lôi, Trần Diên Niên, Bành Phái, Lý Phú Xuân… đã được mời trực tiếp tham gia giảng dạy tại các lớp huấn luyện.

img-20251227-224924.jpg
Nơi ở của các học viên

Khu trưng bày có diện tích 240m², tuyến tham quan dài 106m, với 82 bức ảnh, 154 hiện vật và 6 hạng mục trình chiếu đa phương tiện; phòng ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phòng họp trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, lớp học của Lớp Huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam, phòng in báo Thanh Niên, ký túc xá học viên… qua đó khắc họa sinh động đời sống, học tập và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hội viên và học viên trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này. Tháng 12/2008, Di tích được công bố là Đơn vị Bảo vệ Di tích văn hóa cấp tỉnh Quảng Đông.

img-1766851776469-1766857752862.jpg
Nghiên cứu sinh Đại học Trung Sơn Lư Kim Linh trả lời phỏng vấn báo chí.

Lư Kim Linh, Nghiên cứu sinh của Đại học Trung Sơn chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm Di tích. Tôi hiểu rằng, đồng chí Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, là một người bạn được nhân dân Trung Quốc kính trọng. Từ tháng 11/1924 đến 5/1927, đồng chí Hồ Chí Minh ở Quảng Châu, đây cũng là một trong những giai đoạn quan trọng trong thời kỳ hoạt động Cách mạng ở nước ngoài của Người. Khi ở Quảng Châu, Người tích cực tham gia hoạt động Cách mạng và đã thiết lập tình hữu nghị với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như với nhân dân Trung Quốc.

Chiều cùng ngày, đoàn thăm Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, viếng mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Công viên rộng khoảng 130.000m², được xây dựng nhằm tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương, do Tôn Trung Sơn lãnh đạo tại Quảng Châu vào ngày 27/4/1911. Công viên Hoàng Hoa Cương là chứng tích lịch sử quan trọng, khẳng định vai trò của Quảng Châu như một trong những cái nôi của Cách mạng Trung Quốc thời cận đại.

img-1766830556178-1766857953453.jpg
Đoàn thông tấn, báo chí dâng hương viếng mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương.

Trong khuôn viên công viên hiện lưu giữ nhiều bia ký và văn khắc do các nhân vật tiêu biểu của Cách mạng Tân Hợi trực tiếp đề bút, tiêu biểu như Tôn Trung Sơn, Chương Bỉnh Lân và nhiều nhân sĩ yêu nước khác. Đây được xem là một trong những nghĩa trang liệt sĩ có bề dày giá trị lịch sử và nhân văn sâu sắc nhất trong lịch sử cận đại Trung Quốc.

Tại đây, nhân dân Trung Quốc đã dựng ngôi mộ người Anh hùng Việt Nam - liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

Liệt sĩ Phạm Hồng Thái (1885-1924), quê ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là nhà hoạt động trong Phong trào Đông Du và Tâm Tâm Xã, người đặt bom ám sát Toàn quyền Đông Dương Martial Merlin vào ngày 19/6/1924. Bị truy đuổi gắt gao, ông đã trẫm mình dưới dòng Châu Giang. Sự kiện này được gọi là "Tiếng bom Sa Diện", đã gây tiếng vang lớn, làm thực dân Pháp run sợ và gióng lên hồi chuông khích lệ, kêu gọi ý chí của những người con yêu nước tìm đường giải phóng dân tộc. Nhiều thanh niên Việt Nam ưu tú đã lên đường, tiếp bước theo “tiếng bom Sa Diện”.

img-20251227-224928.jpg
Thành kính thắp hương trước mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng trước anh linh bậc tiền bối đã hi sinh vì Đất nước, nguyện phấn đấu vì tương lai tươi sáng của Dân tộc và tình hữu nghị đặc biệt giữa Đảng Cộng sản và nhân dân hai nước Việt-Trung.

Ngôi mộ của Liệt sĩ Phạm Hồng Thái đặt ở vị trí trang trọng, hướng về phương Nam. Mộ xây bằng đá hoa cương, trước mộ dựng bia mộ cao 3,27m, thân bia hình lăng trụ, dưới rộng trên hẹp, chia làm ba tầng. Trước mộ có ghi khắc bia chữ Hán “Việt Nam Phạm Hồng Thái liệt sĩ chi mộ”. Cạnh bên trái bia khắc ngày sinh 14/5/1895, hy sinh ngày 19/6/1924. Cạnh bên phải khắc: Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Châu trùng tu tôn tạo vào ngày 24/2/1958.

Đoàn đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng trước anh linh bậc tiền bối đã hi sinh vì Đất nước, nguyện phấn đấu vì tương lai tươi sáng của Dân tộc và tình hữu nghị đặc biệt giữa Đảng Cộng sản và nhân dân hai nước Việt-Trung.

Có thể bạn quan tâm