Ngày 17/4, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp Bệnh viện 198 (Bộ Công an), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” năm 2024.
Tại thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), Ban Thanh niên Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương và các chi đoàn kết nghĩa tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.
Đến ngày 3/3, Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ 16 năm 2024 đã tổ chức tại 35 tỉnh, thành phố, với 69 điểm hiến máu. Số lượng máu tiếp nhận đạt trên 47.117 đơn vị máu.
Lễ hội xuân hồng năm 2024 do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tổ chức vào ngày 3/3 đã thu hút sự tham gia của hơn 350 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn. Qua khám sàng lọc, ban chỉ đạo đã tiếp nhận 312 đơn vị máu; tiếp nhận đơn đăng ký hiến tặng mô, tạng của 10 cá nhân.
Nhằm lan tỏa thông điệp "Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc'', ngày 29/2, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an tỉnh tổ chức chương trình Lễ hội Xuân hồng năm 2024 với chủ đề "Giọt hồng Công an Ninh Bình".
Lễ hội Xuân hồng lần thứ 17 năm 2024 là sự kiện hiến máu lớn nhất sau Tết Nguyên đán, dự kiến tiếp nhận 8.000 đơn vị máu cho cấp cứu và điều trị sau Tết.
Theo Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, để bảo đảm nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị dịp Tết Nguyên đán, hiện Viện đang thiếu 10.000 đơn vị máu dự trữ. Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương rất mong người dân đến tham gia hiến máu từ nay đến hết Tết Nguyên đán; đặc biệt là những người có nhóm máu O và nhóm máu A.
Đều đặn tháng một lần, Hoàng Văn Chiến (sinh năm 1985) lên xe bus từ Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội sang Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương để hiến tiểu cầu. “169 lần hiến tiểu cầu như thói quen sinh hoạt thường kỳ, và đó cũng là cách để mình kiểm tra sức khỏe thường niên”, Chiến kể.
Ngày 20/1, tại Hà Nội, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày phát động phong trào hiến máu nhân đạo tại Việt Nam (24/1/1994- 24/1/2024).
Phong trào hiến máu tình nguyện chính thức được phát động tại Việt Nam ngày 24/1/1994. Sau 30 năm triển khai cho thấy đây là một phong trào có giá trị và ý nghĩa nhân văn rất lớn, giúp hàng triệu người bệnh được cấp cứu kịp thời, được kéo dài sự sống… Hoạt động hiến máu tình nguyện cũng tô thắm thêm truyền thống tương thân, tương ái, mang đậm tình yêu thương, nghĩa đồng bào của dân tộc Việt Nam.
Ngày 18/1, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn tổ chức Khai mạc Chương trình “Lễ hội Xuân hồng - Chủ nhật Đỏ” năm 2024, với sự tham gia của hàng nghìn người là đoàn viên, thanh niên, đơn vị lực lượng vũ trang, tình nguyện viên... trên địa bàn tỉnh.
Năm 2024, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phấn đấu vận động, tiếp nhận khoảng 1,6 triệu đơn vị máu, trong đó, 99% đơn vị máu là từ người hiến máu tình nguyện; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt hơn 60%.
Với thông điệp “Một giọt máu cho đi-một cuộc đời ở lại”, tại Lễ hội Xuân hồng năm 2024, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Kiên Giang đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.
Sáng 7/1, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XVI năm 2024 và tổng kết công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2023.
Ngày 25/12, Bác sĩ Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sóc Trăng cho biết, sau 3 năm, Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận được gần 30.000 đơn vị máu, với hàng nghìn người tình nguyện viên tham gia.
Chương trình hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ đã góp phần bảo đảm nguồn máu cho điều trị người bệnh dịp trước và sau Tết Nguyên đán; góp phần mang lại sự sống, niềm tin và hy vọng cho người bệnh và gia đình của họ.
Ngày 13/12, tại xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sóc Trăng phối hợp Bệnh viện Huyết học và Truyền máu thành phố Cần Thơ tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023".
Ngày 8/12, Công ty thủy điện Sơn La phối hợp cùng các đơn vị trong ngành điện tổ chức lễ hưởng ứng tuần lễ hồng EVN lần thứ 9 với thông điệp “Vạn trái tim-Một tấm lòng”.
Chiều 7/12, tại Hà Nội, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức Chương trình Gặp mặt nhà lãnh đạo, nhà quản lý và trao Giải thưởng "Giọt hồng" lần thứ 16 năm 2023 với thông điệp “Hiến máu cứu người - bắt đầu từ nhà quản lý”.
Sáng 5/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Đoàn Thanh niên EVN đã phối hợp Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức triển khai chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX với thông điệp “Vạn trái tim-Một tấm lòng”.
Đặt mục tiêu thu hút khoảng 500 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia, nhưng ngay từ sáng sớm 1/11, Ngày hội Hiến máu tình nguyện Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023 "Giọt hồng yêu thương" do Đoàn thanh niên Tập đoàn Bưu chính viễn thông VIệt Nam (VNPT) tổ chức đã ghi nhận sự góp mặt của hàng nghìn bạn trẻ.
Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2023), 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2023) và Quốc khánh 2/9, ngày 17/8, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với khẩu hiệu "Hành trình giọt máu nghĩa tình".
Bất chấp cơn mưa lớn, sáng 4/8, khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Hà Nội đã tham gia Lễ phát động Hành trình “Giọt máu nghĩa tình" năm 2023. Hoạt động do Công an thành phố Hà Nội chủ trì với gần 3 nghìn cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia.
Hai năm nay, anh Trần Minh Mến (Bình Thuận) nghỉ hẳn việc bảo vệ, túc trực ở Bệnh viện Khu vực phía nam Bình Thuận. Ai cần có máu, anh “điều động” thành viên câu lạc bộ. Bất kể ngày hay đêm, anh trở thành “tổng đài máu” của hàng vạn người bệnh nơi đây.
Chiều 29/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt 100 đại biểu là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Cùng tham dự cuộc gặp mặt có đồng chí Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
“Bố mẹ bảo tôi nếu thiếu tiền sẽ gửi xuống, đừng đi bán máu”, anh Nguyễn Đức Thuận kể lại. Còn Tiến sĩ Trần Ngọc Quế thì không quên kỷ niệm cả nhóm sinh viên y khoa vận động hiến máu những năm 1990 đã bị phụ huynh của một bạn sinh viên mắng, đuổi đánh vì không đồng ý cho con hiến máu.
Tối 25/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn tổ chức tổng kết 10 năm Hành trình đỏ và tôn vinh 66 tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2014-2023.