Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng phó kịp thời, hiệu quả các vấn đề nhân đạo trong tình hình mới

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động nhân đạo gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội.

Trong 2 ngày 2 và 3/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và đại diện các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 248 đại biểu đại diện cho hơn 117 nghìn cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ toàn tỉnh.

ndo_tl_img-1194-6450.jpg
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 Nguyễn Đình Nam phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Trung ương hội; sự phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; sự nỗ lực của các cấp hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trong tỉnh với tinh thần chung sức vì nhân đạo “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi”; công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trong hoạt động nhân đạo; hoạt động của hội ngày càng gắn bó thiết thực với nhu cầu, lợi ích của người nghèo và người dễ bị tổn thương trong cộng đồng.

ndo_tl_img-1185-7100.jpg
Các đại biểu dự đại hội.

Tổ chức bộ máy hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất, sáp nhập tổ chức hội. Công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực được quan tâm hơn; các phong trào, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của hội được triển khai thiết thực, có chiều sâu, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân; đã lan tỏa, tạo dấu ấn ngày càng sâu đậm trong đời sống cộng đồng, thiết thực trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Các cấp hội thường xuyên đổi mới trong công tác chỉ đạo và phát động các phong trào thi đua, có nhiều mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả, nhiều tấm gương tận tụy của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ đã trở thành một trong những nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

ndo_tl_img-1210-8039.jpg
Đoàn chủ tịch đại hội.

Kết quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã được triển khai, thực hiện nghiêm túc đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, tổng trị giá hoạt động trên 403,106 tỷ đồng, trợ giúp trên 1,3 triệu lượt người, trung bình trên 80 tỷ đồng/năm.

Trong đó, nổi bật là công tác xã hội nhân đạo được triển khai sâu rộng, có tính lan tỏa, thu hút ngày càng nhiều cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm tham gia với tổng trị giá đạt 266,052 tỷ đồng, trợ giúp 911.249 lượt người.

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp hội đã khảo sát, lập hồ sơ trợ giúp 10.579 “địa chỉ nhân đạo”, trợ giúp, tổng trị giá trên 19,8 tỷ đồng. Chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới” vận động trao, trao 233 con bò giống sinh sản tặng hộ nghèo tổng trị giá trên 2,4 tỷ đồng, thông qua chương trình Ngân hàng bò, nhà Chữ thập đỏ nhiều hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách nghèo,... đã bước đầu ổn định, phát triển sinh kế gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Công tác chăm sóc sức khỏe và vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người với tổng trị giá đạt 92,35 tỷ đồng, trợ giúp 334.782 lượt người; vận động được 301 người đăng ký hiến tặng mô tạng, cấp 228 thẻ đăng ký hiến mô tạng.

Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được triển khai ngày càng sâu rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Trong 5 năm qua đã vận động hơn 174 nghìn lượt người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 116.563 đơn vị máu, kịp thời cấp cứu và điều trị bệnh cho hơn 116 nghìn bệnh nhân tại các bệnh viện trong tỉnh…

ndo_tl_img-1221-2343.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại đại hội.

Đại hội đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 là xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới vì sự phát triển bền vững, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thích ứng, ứng phó kịp thời, hiệu quả các vấn đề nhân đạo trong tình hình mới; vững mạnh, chuyên nghiệp, thực sự đóng vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo; lan tỏa, truyền cảm hứng, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, vận động nguồn lực, các phong trào, các cuộc vận động nhân đạo của hội thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo, trợ giúp thiết thực những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn biểu dương những thành tích mà các cấp hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các nhà hảo tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa I tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của hội, mọi hoạt động phải hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động nhân đạo gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Xây dựng tổ chức hội thật sự vững mạnh, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh, tâm huyết, kỹ năng vận động xã hội và năng lực chuyển đổi số; xây dựng lực lượng tình nguyện viên đông đảo, chất lượng; củng cố các mô hình nhân đạo ở cơ sở.

ndo_tl_img-1226-3750.jpg
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới vì sự phát triển bền vững.

Phát huy vai trò nòng cốt của hội trong công tác nhân đạo, tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào lớn như: Tết Nhân ái; Tháng Nhân đạo; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể người; công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời chuyển mạnh từ hỗ trợ trước mắt sang hỗ trợ sinh kế bền vững, giúp người dân vươn lên bằng chính năng lực của mình.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống hội, ứng dụng công nghệ trong quản lý hội viên, quản trị nguồn lực, truyền thông, vận động nhân đạo và kết nối các nhà tài trợ; xây dựng hình ảnh hội hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp.

ndo_tl_img-1237-5837.jpg
Các đơn vị, doanh nghiệp trao tặng kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh để tổ chức các hoạt động nhân đạo.

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị quan tâm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Chữ thập đỏ hoàn thành tốt nhiệm vụ; tăng cường lồng ghép các chương trình an sinh xã hội với hoạt động nhân đạo, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 47 ủy viên, bầu Ban Thường vụ là 15 ủy viên (khuyết 3 ủy viên), Thường trực hội 4 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đình Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031.

Có thể bạn quan tâm