Hệ thống đô thị Việt Nam phát triển mạnh về số lượng và chất lượng

NDO - Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Thời gian qua, hệ thống đô thị trên cả nước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng.
0:00 / 0:00
0:00
Phố núi Đà Lạt trong sương.
Phố núi Đà Lạt trong sương.

Chiều 19/1, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hiệp hội các đô thị Việt Nam tổ chức Hội nghị thường niên năm 2023, với chủ đề “Xây dựng đô thị thông minh, xanh-sạch-đẹp-sáng gắn với tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu”. Tham dự, có đại diện nhiều bộ, ngành trung ương; tỉnh, thành phố trong cả nước và hơn 80 đô thị hội viên của Hiệp hội các đô thị Việt Nam.

Hệ thống đô thị Việt Nam phát triển mạnh về số lượng và chất lượng ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thứ trưởng Xây dựng Bùi Hồng Minh khẳng định, qua hơn 20 năm thành lập và phát triển, với 125 đô thị thành viên, Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã có sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đô thị Việt Nam. Bộ Xây dựng đánh giá cao sự tham gia đóng góp ý kiến, phản biện vào các dự thảo văn bản luật, các đồ án, đề án thẩm định theo yêu cầu của các cơ quan bộ, ngành về lĩnh vực quản lý phát triển đô thị của Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Trong quản lý phát triển đô thị, hiệp hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả để trao đổi kinh nghiệm, tổ chức phong trào thi đua để thúc đẩy đô thị phát triển.

Hệ thống đô thị Việt Nam phát triển mạnh về số lượng và chất lượng ảnh 2

Thứ trưởng Xây dựng Bùi Hồng Minh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Những năm gần đây, hiệp hội đã mở rộng hợp tác quốc tế với các hiệp hội chính quyền đô thị quốc tế, các tổ chức quốc tế và đô thị các nước, để học tập và áp dụng trong quá trình phát triển đô thị ở Việt Nam. Năm 2023, Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã được các đô thị quốc tế bầu vào Hội đồng và Ban Điều hành của Liên minh các thành phố và các chính quyền địa phương khu vực châu Á - Thái Bình Dương vùng Đông Nam Á, nhiệm kỳ 2023-2025.

Hệ thống đô thị Việt Nam phát triển mạnh về số lượng và chất lượng ảnh 3

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đô thị thành viên và đối tác của Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm, bài học điển hình trong phát triển đô thị, như giao thông xanh cho đô thị thích ứng biến đổi khí hậu của thị xã Sa Pa, kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh, xanh-sạch-đẹp hướng tới phát triển bền vững của thành phố Bắc Giang; kinh nghiệm trong việc kêu gọi, huy động nguồn vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện xây dựng hệ thống thoát nước xử lý nước thải thành phố Huế; thúc đẩy chuyển đổi số xây dựng đô thị thông minh của thành phố Đà Lạt và giải pháp chiếu sáng thành phố thông minh của công ty Rạng Đông…

Hệ thống đô thị Việt Nam phát triển mạnh về số lượng và chất lượng ảnh 4

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Năm 2023 là năm đầu tiên cả 8 cụm đô thị thuộc hiệp hội tổ chức hội nghị giao ban, tổng kết các hoạt động, phong trào thi đua do hiệp hội phát động; tổ chức các hội thảo chuyên đề về quản trị địa phương, quản lý đô thị, nhằm hướng tới thích ứng biến đổi khí hậu; tham gia các hội đồng thẩm định nâng loại đô thị…

Năm 2024, Hiệp hội các đô thị Việt Nam xác định chủ đề hoạt động là “Kết nối cùng phát triển bền vững” và đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện.

Hệ thống đô thị Việt Nam phát triển mạnh về số lượng và chất lượng ảnh 5

Đại diện đô thị thành viên Hiệp hội các đô thị Việt Nam trình bày tham luận.

Theo Hiệp hội các đô thị Việt Nam, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Hệ thống đô thị trên cả nước phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Đô thị thực sự trở thành hạt nhân tăng trưởng, động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong mỗi địa phương, mỗi vùng miền và cả nước.

Đến tháng 12/2023, cả nước có 902 đô thị. Trong đó, có 2 đô thị đặc biệt, 22 đô thị loại 1, 36 đô thị loại 2, 45 đô thị loại 3, 94 đô thị loại 4 và 703 đô thị loại 5; với tỷ lệ đô thị hóa cả nước khoảng 42,7%.

Hệ thống đô thị Việt Nam phát triển mạnh về số lượng và chất lượng ảnh 6

Hiệp hội các đô thị Việt Nam công bố quyết định kết nạp 4 thành viên mới.

Tại hội nghị, Hiệp hội các đô thị Việt Nam công bố quyết định kết nạp 4 thành viên, gồm các thị xã An Nhơn (Bình Định), Tịnh Biên (An Giang), Đức Phổ (Quảng Ngãi) và thị xã Đông Hòa (Phú Yên), nâng tổng số đô thị hội viên lên 125 đô thị.

Hệ thống đô thị Việt Nam phát triển mạnh về số lượng và chất lượng ảnh 7

Trao tặng danh hiệu Đô thị xuất sắc cho 45 thành phố, thị xã trong cả nước.

Dịp này, Hiệp hội các đô thị Việt Nam trao tặng danh hiệu Đô thị xuất sắc cho 45 thành phố, thị xã trong cả nước về thành tích xây dựng Đô thị Việt Nam thông minh-xanh-sạch-đẹp gắn với tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu.