Hà Nội xem xét cho tàu, thuyền hoạt động trở lại trên Hồ Tây

NDO -

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ thông tin, quận Hồ Tây trao đổi với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng sớm đưa ra quy chuẩn về tàu, thuyền hoạt động trên hồ Tây. Các doanh nghiệp nếu đủ điều kiện sẽ tiếp tục hoạt động, với các quy chuẩn rất cao.

Tàu thuyền hoen gỉ tại Đầm Bảy.
Tàu thuyền hoen gỉ tại Đầm Bảy.

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội quý II/2022 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chiều 1/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ (Hà Nội) Nguyễn Đình Khuyến cho biết, thời gian qua, khu vực chung quanh hồ Tây vẫn còn tồn tại vi phạm trật tự đô thị, nhất là việc trông giữ xe không đúng quy định. Lực lượng chức năng thường xuyên ra quân, xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm hành chính, với số tiền xử phạt 1,6 tỷ đồng, nhưng vi phạm vẫn tiếp diễn. Thời gian tới, quận tăng cường lực lượng, xử lý nghiêm các vi phạm.

Đáng chú ý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ thông tin, đối với các tàu, thuyền dừng hoạt động, neo đậu tại Đầm Bảy, hồ Tây từ năm 2017, vừa qua có hai doanh nghiệp chủ động di chuyển phương tiện khỏi hồ Tây. Hiện nay, còn 7 doanh nghiệp với 38 phương tiện chưa di dời, gây nhếch nhác đô thị, ô nhiễm môi trường. Quận sẽ cương quyết di dời các phương tiện ra khỏi hồ Tây trong năm 2022. Bên cạnh đó, quận trao đổi với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng sớm đưa ra quy chuẩn về tàu, thuyền hoạt động trên hồ Tây; đồng thời đầu tư xây dựng tám bến thủy nội địa hồ Tây. Các doanh nghiệp nếu đủ điều kiện sẽ tiếp tục hoạt động, với các quy chuẩn rất cao.