Hàng trăm điểm sạt lở ở Bắc Cạn vẫn chưa được khắc phục

NDĐT - Mưa lớn nhiều ngày trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn cuối tháng bảy, đầu tháng 8-2015 làm cho hầu hết các tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị sạt lở. Tuy nhiên, việc khắc phục mới chỉ dừng lại ở mức thông xe, không để ách tắc, trả lại trạng thái như ban đầu đang là vấn đề nan giải đối với địa phương.

Sạt lở trên tỉnh lộ 258 từ thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông) vào huyện Ba Bể mới chỉ được khắc phục để không bị ách tắc.
Sạt lở trên tỉnh lộ 258 từ thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông) vào huyện Ba Bể mới chỉ được khắc phục để không bị ách tắc.

Trên tỉnh lộ 257 từ TP Bắc Cạn vào huyện Chợ Đồn dài hơn 40 km, có hơn 100 điểm sạt lở lớn, nhỏ với hơn 13 nghìn khối đất, đá trùm lên mặt đường, cần thu dọn. Tỉnh lộ 258 từ thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông) vào huyện Ba Bể dài hơn 40 km cũng có hơn 200 điểm sạt lở, khối lượng đo đếm được là 23 nghìn khối cần hót dọn.

Hầu hết các tuyến đường khác như Quốc lộ 3B từ TP Bắc Cạn vào huyện Na Rì; Quốc lộ 279 chạy qua các huyện Na Rì, Ngân Sơn, Ba Bể; tỉnh lộ 258 từ huyện Ba Bể lên huyện Pác Nặm; tỉnh lộ 255, 254... đều có hàng chục điểm sạt lở. Tổng số có hơn 400 điểm sạt lở lớn, nhỏ với khối lượng là 76 nghìn khối đất, đá trùm lên mặt đường.

Trên thực tế, sạt lở giao thông trên địa bàn chỉ được san gạt ở mức tạm thời, thông xe bước một để các phương tiện đi lại, không để ách tắc. Sở Giao thông vận tải Bắc Cạn ước tính, khắc phục sạt lở, trả lại hiện trạng như ban đầu, cơ quan chức năng đã đo vẽ, thiết kế, xây dựng phương án cần gần 20 tỷ đồng để thuê các doanh nghiệp hót dọn. Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn không muốn làm việc này. Vì, biết rằng nếu có làm thì tỉnh cũng không có kinh phí để trả.

Nguyên nhân chủ yếu làm cho các doanh nghiệp trên địa bàn không muốn khắc phục sạt lở là trong hai năm 2013 và 2014, việc khắc phục hậu quả sạt lở giao thông đến nay tỉnh vẫn nợ hơn 46 tỷ đồng. Trong đó, nợ Công ty cổ phần quản lý - bảo dưỡng đường bộ với 27,5 tỷ đồng, nợ Công ty cổ phần Hồng Hà hơn 10 tỷ đồng; doanh nghiệp nhỏ thì bị nợ từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm