Chống hàng giả trên thương mại điện tử
Trong bối cảnh thương mại điện tử và mạng xã hội bùng nổ, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, đặt ra thách thức lớn cho công tác quản lý thị trường.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#hàng giả
Có 245 kết quả
Trong bối cảnh thương mại điện tử và mạng xã hội bùng nổ, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, đặt ra thách thức lớn cho công tác quản lý thị trường.
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử” do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 21/12, tại Hà Nội, được xem là cách tiếp cận mới trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
Trả lời kiến nghị của cử tri Ninh Bình, Bộ Y tế cho biết đã chuyển 31 vụ việc có dấu hiệu hình sự liên quan đến thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất cấm, hàng giả, dùng giấy tờ giả sang cơ quan công an điều tra.
Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ ngày 16/12/2025 đến 15/3/2026, tập trung kiểm soát chặt vật liệu xây dựng, vận tải và thương mại điện tử dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Ngày 19/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức ra mắt Trung tâm Giám sát chất lượng và Phòng chống hàng giả (QSAC); đồng thời tổ chức Diễn đàn khoa học với chủ đề "Giám sát chất lượng và minh bạch thị trường trong kỷ nguyên số".
Trong năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã xử lý hơn 23 nghìn vụ vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử; thu nộp ngân sách Nhà nước gần 372 tỷ đồng với tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 290 tỷ đồng.
Những chuyển biến rõ nét sau đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã khẳng định hiệu quả của sự vào cuộc đồng bộ. Trên cơ sở đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết 397/NQ-CP, đặt mục tiêu đến năm 2030 kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa kiểm tra, phát hiện một cửa hàng kinh doanh quần áo trên phố Hoàng Công Chất (Hà Nội) hoạt động không phép và bày bán 6.414 bộ quần áo không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Puma.
Lạng Sơn có tuyến biên giới dài tiếp giáp Trung Quốc với địa hình, địa vật phức tạp, các đối tượng vận chuyển hàng hóa xuất lậu, nhập lậu nhỏ lẻ qua biên giới bằng các phương thức, thủ đoạn khác nhau.
Sáng 9/12, Đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do đồng chí Vương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả…
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 397/NQ-CP Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030.
Thương mại điện tử hiện đang trở thành một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế, với mức tăng dự kiến 25-27% trong năm 2025. Đây là phương thức kinh doanh hiện đại, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và mở rộng thị trường nội địa.
Thời gian qua, lợi dụng quy định cho phép doanh nghiệp tự công bố, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, nhiều doanh nghiệp tự công bố, đăng ký bản công bố sản phẩm, nhưng khi sản xuất lại thay đổi, sử dụng thiếu thành phần nguyên liệu để thu lời bất chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.
Trước các vụ việc gian lận xuất xứ và giả mạo nhãn hiệu trên hàng hóa quá cảnh, lực lượng Hải quan đã triển khai kiểm tra trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều lô hàng vi phạm.
Qua kiểm tra một kho hàng tại phường Bình Tân, lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và thu giữ 1 kho hàng lớn chứa hàng nghìn mũ bảo hiểm kém chất lượng.
Viện Khoa học hình sự (C09), Bộ Công an và Trung tâm Mã số, mã vạch quốc gia (Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa ký biên bản hợp tác, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả đấu tranh chống hàng giả bằng các giải pháp tiêu chuẩn-công nghệ.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khai mạc phòng trưng bày hàng thật – hàng giả lần thứ 18 tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, với chủ đề “Hiểu hàng thật – Tránh hàng giả”.
Từ nay đến cuối năm 2025, gắn với công tác chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.
Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, dự thảo Luật Thương mại điện tử bảo đảm nguyên tắc cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, 100% thực hiện trên môi trường điện tử, hiện chỉ còn 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.
Theo Cục Hải quan, trong tháng 10/2025, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới diễn biến phức tạp, đặc biệt khi thị trường vàng thế giới và trong nước có mức chênh lệch giá lớn, làm gia tăng nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng và tiền tệ qua biên giới.
Chiều 8/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan các vấn đề đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm.
Chiều 8/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan các vấn đề đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm.
Ngày 7/11, ông Nguyễn Quốc Thơ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra thụ lý vụ kinh doanh hàng giả ước hơn 95 triệu đồng; chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa kém chất lượng ước gần 14 tỷ đồng, phát hiện tại phường Rạch Giá.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đặc biệt nhóm thực phẩm chức năng.
Theo các chuyên gia, việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và ứng dụng công nghệ chống hàng giả đang mở ra hướng đi mới trong bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp, củng cố niềm tin và quyền lợi người tiêu dùng.
Kiểm tra ba hộ kinh doanh, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, tạm giữ 145 sản phẩm thời trang, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu.
Trước đây, La Phù từng được xem là một “điểm nóng” - thậm chí là “thủ phủ” của tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, cùng với đó là tình trạng xả thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.
Dù các lực lượng chức năng đã liên tục kiểm tra, xử phạt… nhưng tình hình sản xuất, buôn bán, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ… vẫn diễn biến phức tạp, có quy mô lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Chín tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện 1.286 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đã xử lý vi phạm hành chính 1.360 vụ, nộp ngân sách nhà nước hơn 211 tỷ đồng; đồng thời khởi tố hình sự 40 vụ/51 đối tượng.
Hiện nay, thị trường mỹ phẩm Việt Nam có quy mô đạt khoảng từ 2,3 đến 2,5 tỷ USD. Bên cạnh những tín hiệu tích cực thì thị trường này phải đối mặt với tình trạng hàng giả, không rõ nguồn gốc được bán trên các trang mạng điện tử gây thiệt hại về sức khỏe, tiền bạc của người tiêu dùng và đặt ra thách thức cho cơ quan quản lý.