NDĐT - UBND TP Hà Nội chỉ đạo xây dựng đề án chuyển ba tuyến phố Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế thành tuyến phố đi bộ.
Sau 17 ngày thực hiện Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND và Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, thành phố đã xử lý 12.192 trường hợp vi phạm, phạt 1 tỷ 86 triệu đồng, tạm giữ 43 ô-tô, 396 xe máy, 2.800 băng rôn, biển quảng cáo, ký cam kết không vi phạm với 34.800 hộ gia đình mặt phố, sắp xếp 327 điểm trông giữ xe đạp, xe máy, kẻ vạch sơn trên hè 610 tuyến phố để sắp xếp xe ở những phố không cấm để xe.
Việc thực hiện các quyết định của thành phố được duy trì nghiêm túc, kể cả trong các ngày nghỉ cuối tuần. Một số cửa hàng bán bia hơi, hàng ăn trên các tuyến phố Tăng Bạt Hổ, Giảng Võ, Phùng Hưng, Văn Cao... đã có chuyển biến trong việc chấp hành.
Tuy nhiên, một số cơ quan, doanh nghiệp, trung tâm thương mại lớn như Viện Mắt trung ương và trung tâm Vimcom (đều nằm trên phố Bà Triệu), tòa nhà Pakson (phố Tây Sơn) chấp hành chưa nghiêm túc, thiếu hợp tác với các lực lượng chức năng.
Một số tuyến phố còn có các hộ kinh doanh trên vỉa hè, lòng đường.
UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng, các quận trong tuần tới tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thực hiện, nghiên cứu các điểm để xe, điểm kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế, xây dựng đề án chuyển các tuyến phố Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế thành tuyến phố đi bộ.