Dấu ấn tăng trưởng
Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, năm 2025, nước ta dự kiến đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 1 triệu tỷ đồng. Vào ngày 15/12, lễ đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam đã được tổ chức long trọng tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Sự kiện đánh dấu chỉ sau chưa đầy 10 năm, kể từ thời điểm đạt 10 triệu lượt khách quốc tế năm 2016, quy mô du lịch Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi.
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhận định, cột mốc này càng có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh du lịch toàn cầu vừa trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có do đại dịch Covid-19. Với tốc độ tăng trưởng khách quốc tế khoảng 22%, du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) xếp vào nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, cao gấp nhiều lần so với mức bình quân 5% của du lịch toàn cầu và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Với tốc độ tăng trưởng khách quốc tế khoảng 22%, du lịch Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) xếp vào nhóm các quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, cao gấp nhiều lần so với mức bình quân 5% của du lịch toàn cầu và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Không những thế, ngành công nghiệp không khói nước ta còn liên tục hiện diện ở các giải thưởng quốc tế uy tín. World Travel Awards 2025 - giải được ví như Oscar của ngành du lịch toàn cầu đã xướng tên du lịch Việt Nam ở 16 hạng mục cấp độ hàng đầu thế giới.
Đáng chú ý, có nhiều danh hiệu được duy trì qua nhiều năm, như: “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới” (lần thứ 6); “Điểm đến hàng đầu châu Á” (lần thứ 7)… Năm nay cũng là năm thứ 9 Việt Nam được Tổ chức Giải thưởng Golf thế giới vinh danh là “Điểm đến Golf tốt nhất châu Á”. Bên cạnh đó, hai làng du lịch Lô Lô Chải (Tuyên Quang) và Quỳnh Sơn (Lạng Sơn) đã được UN Tourism công nhận là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”.
Những thành tựu này không chỉ tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế, mà còn cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt, sức bật vượt trội của ngành trên đường đua khốc liệt giành thị phần du lịch.
“Bàn đạp" thành công
Làm nên những kết quả ấn tượng nêu trên là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, từ sự quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp, đồng hành chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, cho tới sự nhập cuộc, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Trong đó, không thể không đề cập lực đẩy mạnh mẽ đến từ những quyết sách đột phá về thị thực. Các Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 15/1/2025, số 44/ NQ-CP ngày 7/3/2025, số 229/ NQ-CP ngày 8/8/2025, số 389/ NQ-CP ngày 2/12/2025, cùng Nghị định số 221/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 được Chính phủ ban hành năm qua có thể xem như những “cú bồi” liên tiếp về chính sách giúp mở rộng độ thông thoáng, linh hoạt của visa, từ đó nâng cao sức cạnh tranh, tăng cường khả năng thu hút khách.
Với tư duy chủ động kiến tạo thị trường, công tác xúc tiến du lịch trong năm qua cũng là điểm nhấn nổi bật. Hình ảnh điểm đến Việt Nam được nhận diện sắc nét hơn thông qua hoạt động quảng bá tại các hội chợ du lịch quốc tế lớn như: ITB Berlin, WTM London, TRAVEX… Nhiều chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam được đẩy mạnh tại các thị trường trọng điểm ở châu Âu, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Đáng chú ý, công tác truyền thông số ngày càng đồng bộ, hiệu quả. Bên cạnh tiếp tục phối hợp với Google ra mắt những video clip chủ đề “Việt Nam Đi Để Yêu!” trên YouTube, nhiều hình thức truyền thông mới trên cơ sở hợp tác với các KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung số đã được các địa phương, điểm đến đẩy mạnh, giúp thông tin về du lịch Việt Nam được chuyển tải một cách tự nhiên, hấp dẫn trên nền tảng số. Website vietnam. travel quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới tiếp tục cải thiện thứ hạng toàn cầu, vươn lên vị trí thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.
Năm 2025 cũng là năm đất nước ta bước sang một trang sử mới khi thực hiện công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” đã mở ra cánh cửa để hình thành những không gian văn hóa mới, tạo nên sự cộng hưởng về tài nguyên để phát triển những sản phẩm du lịch đặc sắc, giàu tính liên kết.
Theo Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi, bên cạnh bốn dòng sản phẩm chủ đạo: Du lịch biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch đô thị, thị trường còn ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của nhiều dòng sản phẩm mới, như du lịch đêm, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch MICE, du lịch golf, du lịch thể thao, du lịch đường sắt, du lịch tàu biển, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và sinh kế địa phương…
Bên cạnh đó, hạ tầng du lịch liên tục được đầu tư với hàng loạt cảng, sân bay, tuyến cao tốc được đưa vào vận hành, kết nối giao thông ngày càng đồng bộ. Chuyển đổi xanh và chuyển đổi số tiếp tục được khẳng định là hai trụ cột chiến lược đưa du lịch Việt Nam phát triển nhanh, bền vững. Hệ sinh thái số du lịch cũng đang dần hình thành, với sự liên thông dữ liệu quốc gia và các nền tảng quản lý thông minh, tạo lực đẩy để du lịch cất cánh…
Nỗ lực bứt phá
Sự tăng tốc mạnh mẽ cả về vị thế, quy mô và chất lượng của du lịch Việt Nam là bước tạo đà giàu giá trị để sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Bước sang năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1,125 triệu tỷ đồng.
Bước sang năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1,125 triệu tỷ đồng.
Để làm được điều này, du lịch Việt Nam cần tiếp tục phát huy thế mạnh, khơi thông điểm nghẽn, nâng cao hơn nữa vị thế thương hiệu du lịch quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt
Phát biểu tại hội nghị tổng kết đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” vừa diễn ra tại thành phố Huế, Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã chỉ ra những bất cập cần sớm khắc phục của du lịch Việt Nam.
Đó là tình trạng sản phẩm còn trùng lặp, thiếu chiều sâu văn hóa và tính đặc thù; liên kết vùng ở một số nơi vẫn mang tính hình thức, chưa tạo thành tuyến điểm hấp dẫn; tiến trình chuyển đổi số chưa đồng bộ trên phạm vi toàn quốc; các chỉ tiêu về năng suất lao động, tỷ lệ khách quay lại chưa đạt như kỳ vọng; môi trường du lịch tại một số điểm đến vẫn tồn tại những biểu hiện thiếu văn minh, gây ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch và trải nghiệm của du khách…
Để du lịch Việt Nam có thể đi nhanh và bền vững trong giai đoạn tới, ông Khánh cho rằng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách về du lịch theo hướng đồng bộ, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh du lịch; cơ cấu lại thị trường du lịch theo hướng cân bằng, bền vững; tập trung thu hút phân khúc khách cao cấp; phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di sản, tài nguyên thiên nhiên; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tăng cường liên kết vùng, liên kết ngành và hợp tác công-tư; phát huy vai trò của doanh nghiệp và cộng đồng trong phát triển du lịch…
Trong bối cảnh thị hiếu, xu hướng tiêu dùng du lịch của du khách đang có sự thay đổi rõ rệt theo hướng ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa, tìm kiếm thông tin online, quyết định đi du lịch dựa trên cảm xúc tức thì,… du lịch Việt Nam phải hành động nhanh, đồng bộ và hiệu quả, để không chỉ bắt nhịp những biến đổi của thị trường, mà còn tạo sức bật cho một giai đoạn bứt tốc theo hướng bao trùm, bền vững.