Hà Nội rà soát công tác chuẩn bị cho SEA Games 31

NDO -

Ngày 6/5, Ban Tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp rà soát công tác chuẩn bị.

Các tuyến phố trang hoàng chào đón SEA Games 31.
Các tuyến phố trang hoàng chào đón SEA Games 31.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, 16 địa điểm tổ chức SEA Games 31 trên địa bàn thành phố đã hoàn thành công tác chuẩn bị, bảo đảm sẵn sàng cho các vận động viên thi đấu. Thành phố đã xây dựng kịch bản, thành lập hội đồng cố vấn tổ chức lễ khai mạc và bế mạc, triển khai lắp đặt sân khấu, chiếu sáng…, đến ngày 7/5 sẽ hợp luyện, ngày 9/5 sơ duyệt và ngày 10/5 tổng duyệt lễ khai mạc.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng lưu ý các đơn vị, địa phương hoàn thiện tốt nhất các hạng mục để phục vụ tổ chức SEA Games 31; quan tâm rà soát kỹ công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, vỉa hè, lòng đường… Các địa phương cần tăng cường công tác cổ động trực quan, tạo không khí vui tươi phấn khởi trên địa bàn thành phố trong những ngày diễn ra SEA Games 31. Đặc biệt, đối với lễ khai mạc, thành phố xác định đây là thời điểm trang trọng của cả kỳ SEA Games cho nên các đơn vị cần xây dựng phương án tổ chức diễn tập chu đáo, trang phục của cổ động viên lịch sự.

Liên quan đến tổ chức các môn thi đấu ở địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện làm Trưởng Ban Tổ chức để thực hiện tốt nhất công tác tổ chức các môn thi đấu. Bên cạnh đó, thái độ, tình cảm của người dân đối với các đoàn thể thao cũng rất quan trọng vì đây là cơ hội tạo dựng, quảng bá địa phương, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiếu khách.