Hải Dương tuyên dương các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31

NDO -

Ngày 27/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức tuyên dương khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên Hải Dương tham dự và đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31).

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trao tặng Bằng khen các vận độn viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.
Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trao tặng Bằng khen các vận độn viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31.

Tham dự SEA Games 31, Hải Dương có 17 vận động viên tham gia thi đấu ở 6 bộ môn bao gồm: đua thuyền (rowing và canoeing), bắn súng, pecak silat, bắn cung, bóng bàn, lặn.

Với tinh thần quyết tâm cùng sự nỗ lực thi đấu, các vận động viên Hải Dương đã xuất sắc giành được 11 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng, mang vinh quang về cho Tổ quốc và đóng góp vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam.

Nổi bật trong các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31 là vận động viên Phạm Thị Thu đạt 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và phá 2 kỷ lục SEA Games môn lặn; vận động viên Nguyễn Thị Giang giành 2 Huy chương Vàng đua thuyền; vận động viên Nguyễn Đức Tuân đoạt 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng môn bóng bàn, trong đó có tấm Huy chương Vàng đơn nam quý giá sau 19 năm mới trở lại với các vận động viên Việt Nam.

Với thành tích đứng thứ 5 trong toàn quốc tại SEA Games 31, nhân dịp này Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen 13 vận động viên, 10 huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc và trao phần thưởng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Các tổ chức, cá nhân cũng trao thưởng, động viên các huấn luyện viên, vận động viên Hải Dương xuất sắc tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.