Hà Nội quyết liệt thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW: Khơi thông động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Thủ đô

Tại Hà Nội - trung tâm đầu tàu kinh tế của cả nước, việc triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần khơi dậy sức sống mới cho khu vực kinh tế tư nhân, khẳng định vị thế là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Thủ đô.

Hà Nội quyết liệt thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW: Khơi thông động lực kinh tế tư nhân - động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Thủ đô.
Hà Nội quyết liệt thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW: Khơi thông động lực kinh tế tư nhân - động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Thủ đô.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Thành ủy Hà Nội, việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, phù hợp với vị thế Thủ đô - trung tâm chính trị-hành chính, kinh tế-văn hóa lớn nhất cả nước.

Nghị quyết 68-NQ/TW là văn kiện mang tính cách mạng, thể hiện sự đổi mới sâu sắc trong tư duy lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, chính thức khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Thành phố Hà Nội đã kịp thời quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, gắn chặt với thực tiễn Thủ đô. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố xác định rõ kinh tế tư nhân là trụ cột then chốt thúc đẩy tăng trưởng GRDP, tạo việc làm bền vững, tăng thu ngân sách, huy động nguồn lực xã hội. Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền được triển khai sâu rộng, đa dạng hình thức, từ hệ thống chính trị đến cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, khơi dậy khát vọng vươn lên của đội ngũ doanh nhân Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2025 đánh dấu bước chuyển biến tích cực: Hà Nội đã huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư đạt tổng vốn đăng ký 226.458 tỷ đồng, tập trung chủ lực vào 13 dự án trọng điểm mang tính chiến lược, có sức lan tỏa lớn. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp ấn tượng 55% tổng khối lượng xây dựng cơ bản và 54,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thể hiện rõ vai trò tiên phong, dẫn dắt tăng trưởng bền vững.

z7486800302676-66b6587b073d9e7ef7cb437cd6e596ed.jpg
Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu tại Phiên họp lần thứ 4, Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW.

Về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, Hà Nội đã hoàn thành 102 nhiệm vụ quan trọng; đang tích cực triển khai 22 nhiệm vụ; đồng thời kiên quyết xử lý 80 nhiệm vụ còn tồn đọng, bảo đảm không để “nợ đọng” cản trở đà phát triển.

Để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 và Luật Thủ đô, thành phố đã ban hành 13 cơ chế đặc thù, tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn pháp lý, tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Tiêu biểu là việc thực hiện Nghị quyết 258/2025/QH15 (ngày 11/12/2025) của Quốc hội, đã kịp thời giải quyết khó khăn cho hai loại dự án với tổng quy mô lên đến 1,7 triệu tỷ đồng. Đồng thời, áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ 3-5 năm dành cho các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư mạnh mẽ vào khoa học-công nghệ và chuyển đổi số.

Trong cải cách hành chính, Hà Nội đã sửa đổi 3.118 thủ tục, kiên quyết bãi bỏ 821 thủ tục rườm rà, liên thông 103 thủ tục hành chính cốt lõi thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tư pháp, nông nghiệp, môi trường. Phương thức xử lý hồ sơ được đổi mới theo hướng thực hiện song song, rút ngắn đáng kể thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ.

Đặc biệt, thành phố chú trọng hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hộ kinh doanh - lực lượng đông đảo, năng động của kinh tế tư nhân. Gói hỗ trợ 1.500 tỷ đồng (trong đó ngân sách nhà nước 1.000 tỷ đồng, đối ứng 500 tỷ đồng) đã được triển khai kịp thời; chương trình “90 ngày” hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp mang lại hiệu quả thiết thực. Cơ chế “vốn mồi” từ ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả để dẫn dắt dòng vốn xã hội; Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa được xây dựng, giảm lệ thuộc vào tài sản thế chấp; trích 3% thuế để hình thành Quỹ phát triển khoa học-công nghệ, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo.

Song song đó, Hà Nội đẩy nhanh tiến độ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, vận hành hiệu quả ứng dụng iHanoi trong tương tác, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần xây dựng hệ sinh thái số hiện đại, giúp kinh tế tư nhân Thủ đô bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Những kết quả bước đầu này khẳng định quyết tâm chính trị cao của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW, biến chủ trương lớn của Đảng thành hành động thực tiễn, tạo động lực mạnh mẽ để kinh tế tư nhân tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô và đất nước.

ba-hang.jpg
Bà Trần Thị Thu Hằng - đại diện doanh nghiệp tư nhân Hà Nội chia sẻ về triển khai Nghị quyết 68.

Cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Hà Nội đánh giá cao Nghị quyết 68-NQ/TW đã tạo động lực lớn, giúp số lượng doanh nghiệp mới và tái gia nhập thị trường tăng mạnh, đồng thời củng cố niềm tin để khu vực tư nhân bứt phá trong kỷ nguyên số và chuyển đổi. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều rào cản thực tiễn, như thủ tục hành chính phức tạp ở một số lĩnh vực, chi phí không chính thức tồn tại, tiếp cận nguồn lực sản xuất (vốn tín dụng, đất đai) khó khăn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Năng lực cạnh tranh, công nghệ và quản trị của phần lớn doanh nghiệp tư nhân trong nước còn hạn chế, chưa đủ sức tham gia chuỗi giá trị cao.

Để tháo gỡ, các doanh nghiệp đề xuất Hà Nội đẩy nhanh triển khai cơ chế "một cửa" số hóa toàn diện, kiểm soát chặt chẽ biến động giá đất sản xuất kinh doanh, giảm thời gian cấp phép dự án xuống dưới 30 ngày, loại bỏ các khoản phí "lót tay" không minh bạch, nhằm tiết kiệm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư xanh, chuyển đổi số - phù hợp với tinh thần Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong. Đồng thời, cần tăng cường hỗ trợ tiếp cận nguồn lực (vốn, đất đai, nhân lực chất lượng cao) với ưu đãi cụ thể cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp… Cùng với đó là xây dựng quỹ hỗ trợ tín dụng ưu đãi riêng (kết hợp công-tư), mở rộng quỹ đất sạch cho sản xuất kinh doanh với giá ổn định dài hạn, hợp tác với các trường đại học để đào tạo nhân lực theo nhu cầu doanh nghiệp (giải quyết điểm nghẽn nhân lực). Doanh nghiệp cũng mong muốn áp dụng nhanh cơ chế sandbox (thử nghiệm chính sách) tại Hà Nội để dễ dàng tiếp cận công nghệ mới, chuyển đổi số và xanh, góp phần đạt mục tiêu kinh tế tư nhân đóng góp 55-58% GDP toàn quốc vào năm 2030.

Bà Đỗ Thị Mỹ - đại diện doanh nghiệp tư nhân Hà Nội - nhấn mạnh việc cung cấp thông tin nghiên cứu thị trường, hỗ trợ marketing và xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm đến đúng khách hàng; hỗ trợ công cụ quản lý để khai thác lao động địa phương; và có thể phát hành sổ tay dành cho doanh nghiệp mới thành lập.

000.jpg
Ông Hàn Hữu Hậu, Đại diện doanh nghiệp tư nhân Hà Nội phát biểu về bảo vệ quyền tài sản và đối thoại công-tư.

Ông Hàn Hữu Hậu, Đại diện doanh nghiệp tư nhân Hà Nội, đề nghị hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền tài sản, tài sản trí tuệ, thực thi hợp đồng công bằng (giảm tình trạng chậm thanh toán từ cơ quan nhà nước), tách bạch rõ ràng xử lý vi phạm hành chính với hình sự để giảm rủi ro pháp lý không đáng có. Đồng thời, tăng cường đối thoại công-tư định kỳ (như mô hình Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam), để doanh nghiệp trực tiếp góp ý, giám sát triển khai, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Nhà nước-doanh nghiệp-người dân.

Những kiến nghị này phản ánh tinh thần chung từ cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội: đánh giá cao bước khởi sắc từ Nghị quyết 68 nhưng cần hành động quyết liệt, cụ thể hơn từ chính quyền thành phố để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất.

Phát biểu tại Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, về phía Nhà nước, thực hiện "5 thông" gồm: Thể chế, thủ tục thông thoáng (để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp); hạ tầng đồng bộ và thông suốt (giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh); con người và quản trị thông minh (để tăng năng suất lao động); nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân phải được khơi thông (tiếp cận bình đẳng và phát triển các nguồn lực, nguồn vốn nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn vốn xã hội); khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chia sẻ, cảm thông (để có chính sách phù hợp).

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 5 tiên phong: Tiên phong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và làm an sinh xã hội; tiên phong trong xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách và thực thi pháp luật nghiêm túc; tiên phong trong xây dựng văn hóa, nhân văn trong hoạt động, kinh doanh; tiên phong đóng góp, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước, trong đó có hợp tác công tư.

ttg.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Bước sang năm 2026 - năm then chốt thực hiện các mục tiêu Nghị quyết 68-NQ/TW, theo ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố sẽ tập trung các giải pháp đột phá: Hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính bằng cách phối hợp Trung ương tháo gỡ chồng chéo pháp luật, kiến nghị điều chỉnh quy định đấu thầu dự án sử dụng đất theo hướng chấp nhận quy hoạch 1/5000 đã phê duyệt (thay vì chờ 1/500), đẩy mạnh phân cấp gắn trách nhiệm giải trình, hoàn thành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 15-NQ/TW và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm trong quý I/2026. Thành phố áp dụng xử lý song song thủ tục cho dự án cần tiến độ nhanh, thực hiện hiệu quả cơ chế đặc thù của Thủ đô về đất đai, giá đất, nghĩa vụ tài chính.

Cùng với đó là tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, nâng cao năng lực nội tại: Triển khai Quỹ đầu tư mạo hiểm chia sẻ rủi ro cho khởi nghiệp sáng tạo và sản xuất phụ trợ; bố trí nhà, đất công làm trung tâm hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh; thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030 với 94 nhiệm vụ trọng tâm về quản trị, hệ sinh thái hỗ trợ, tài chính-thị trường; ban hành mẫu công bố thông tin thu hút nhà đầu tư chiến lược. Điểm nhấn là tập trung gỡ “nút thắt” lớn nhất về quy hoạch để đẩy nhanh đấu thầu dự án, khơi thông nguồn lực đất đai - yếu tố cốt lõi phát triển kinh tế Thủ đô.

Những kết quả và định hướng trên khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền Hà Nội trong việc thực hiện đường lối của Đảng: kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, lực lượng tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện trách nhiệm xã hội. Với tinh thần “niềm tin-hành động-thực chất-hiệu quả-đột phá”, Hà Nội tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, khơi dậy khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và tầm nhìn đến năm 2045.

Có thể bạn quan tâm