Nghị quyết 68-NQ/TW mở ra kỳ vọng mới cho khu vực kinh tế tư nhân với mục tiêu trở thành động lực tăng trưởng chủ lực. Tuy nhiên, theo chuyên gia Huỳnh Thị Mỹ Nương, để hiện thực hóa mục tiêu đó, điều quan trọng không nằm ở tầm nhìn chính sách mà ở hành động cụ thể, từ thể chế, thực thi đến sức bật nội tại của doanh nghiệp.
Ngày 4/7, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Báo chí và doanh nghiệp: Đồng hành thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân” với sự tham gia của lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí, doanh nghiệp, chuyên gia.
Nghị quyết số 68-NQ/TW (Nghị quyết 68) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được đánh giá tạo thêm nhiều động lực phát triển mới cho kinh tế tư nhân, nhất là bảo đảm quyền lợi và giảm rủi ro cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.
Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 68 chính là đặt doanh nghiệp tư nhân vào vai trò đối tác chiến lược của Nhà nước - cùng kiến tạo phát triển xã hội. Chính sách mới không nhìn doanh nghiệp như đối tượng bị quản lý, mà là chủ thể đồng hành, chia sẻ trách nhiệm và cùng kiến thiết tương lai.
Ngày 23/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và Công ty Cổ phần Xuân Thiện Nam Định đã tổ chức khởi công Tổ hợp dự án Nhà máy Thép Xanh Xuân Thiện Nam Định. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự.
Chiều 20/6, Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội (HAMI) phối hợp các đơn vị đã tổ chức tọa đàm “Chuyển mình trong Trade Storm”, thảo luận về các giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân chủ động thích ứng trong bối cảnh mới.
Sáng 19/6, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn kéo dài 1,5 ngày. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng là người đầu tiên đăng đàn, trả lời các câu hỏi về giải pháp tài chính cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, thu hút FDI, phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, doanh nghiệp nhà nước phải chủ động tham gia vào mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước đạt từ 8% trở lên năm 2025. Cùng với theo dõi, giám sát, Bộ Tài chính sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo động lực để khuyến khích các doanh nghiệp cống hiến.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong thời gian 1,5 ngày (ngày 19/6 và sáng 20/6) đối với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và giáo dục-đào tạo. Chủ tịch Quốc hội sẽ có phát biểu khai mạc, kết thúc và điều hành các nội dung của phiên chất vấn.
Thời gian qua, kinh tế tư nhân ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển. Nhằm tháo gỡ vướng mắc, ngày 4/5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW với kỳ vọng tạo bước ngoặt thực chất, đưa kinh tế tư nhân trở thành “động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”.
Với tinh thần cải cách và đổi mới, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ tạo cảm hứng mới cho cộng đồng doanh nghiệp, mà còn đặt ra các yêu cầu cụ thể trong cải thiện môi trường đầu tư, hướng đến phát triển bền vững cho kinh tế đất nước.
Việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai là xu thế tất yếu nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu cả nước có 2 triệu doanh nghiệp đang hoạt động vào năm 2030 và 3 triệu doanh nghiệp vào năm 2045 theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Kinh tế tư nhân ở Việt Nam đã trải qua 1 hành trình gian nan để khẳng định vị thế của mình. Qua các kỳ đại hội, Đảng và Nhà nước đã xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Thế nhưng, dường như số phận của kinh tế tư nhân vẫn còn đó những trói buộc vô hình.
Kinh tế tư nhân đang đứng trước “ngưỡng cửa” quan trọng để trở thành mũi nhọn đột phá cho tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, để cơ hội này trở thành hiện thực cần tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng cơ hội hội nhập…
Ngày 9/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức tọa đàm “Vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân”.
Ngày 6/6, tại Quảng Bình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thảo: "Thể chế, quy hoạch – Cơ hội cho phát triển kinh tế biển xanh". Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú dự và chủ trì hội thảo.
Sáng 6/6, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy kinh tế tư nhân, động lực phát triển mới của thành phố” nhằm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Sự kiện là dịp để chính quyền lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, từ đó xây dựng chính sách “sát sườn” hơn, thúc đẩy tăng trưởng trong thời kỳ hội nhập.
Ngày 5/6, Báo Người Lao động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 phiên thảo luận thứ hai với chủ đề: "Kinh tế tư nhân: Gỡ rào cản-Giao trọng trách".
Hiện, vai trò và năng lực của doanh nghiệp tư nhân trong nước ngày càng được khẳng định khi chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng lĩnh vực vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp tư nhân đạt tổng doanh thu hằng năm khoảng 47 tỷ USD, đóng vai trò chủ lực, bảo đảm nhu cầu trong nước về vật liệu xây dựng cơ bản.
Khi cuộc sống ngày càng trở nên bức bách, các mũi “phá rào” đã xuất hiện ở nhiều địa phương trên cả nước. Tất cả thực tiễn đó buộc Đảng phải thay đổi tư duy về phát triển kinh tế. Đại hội VI đưa ra quyết định đặc biệt quan trọng: Việt Nam kiên quyết từ bỏ cơ chế kế hoạch bao cấp, thừa nhận một nền kinh tế nhiều thành phần.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực không ngừng biến động, việc xác định đúng xu hướng và xây dựng, thực thi chính sách đột phá về kinh tế sẽ là yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp phát triển vững mạnh, góp phần vào tăng trưởng kinh tế.
Trong không khí phấn chấn của cộng đồng doanh nghiệp sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, ngày 31/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp để triển khai hiệu quả nghị quyết này.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam buộc phải bắt kịp chuyến tàu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bằng cách tiếp cận mới, tư duy mới, mới có thể tránh được nguy cơ tụt hậu.
Theo các chuyên gia, để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp không thể tiếp tục đi theo lối mòn là gia công giá rẻ, mà cần đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị phần bằng chính thương hiệu của mình. Muốn vậy, doanh nghiệp cần đầu tư vào truy xuất nguồn gốc, tăng sức “đề kháng” trước biến động toàn cầu.
Kể từ khi Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị được ban hành, nhiều chuyên gia kinh tế, doanh nhân, doanh nghiệp mong muốn văn kiện này sớm được hiện thực hóa trong đời sống nhằm khơi thông "điểm nghẽn" thể chế, tạo động lực để kinh tế tư nhân vươn mình.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung đánh giá cao Nghị quyết 68-NQ/TW với tinh thần đột phá và hệ giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, thách thức không nằm ở nội dung nghị quyết, mà chính là khâu thực thi. Nếu không thay đổi cách làm, Nghị quyết hay cũng dễ rơi vào khoảng cách giữa lời nói và cuộc sống.
Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân nước ta đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025, khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả, chất lượng cao vừa là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài; cần được cụ thể hóa trong các chiến lược, chính sách phát triển của đất nước.