Các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại hội nghị đã được các sở, ngành liên quan, lãnh đạo các địa phương và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trả lời trực tiếp, đồng thời ghi nhận để tiếp tục đồng hành “gỡ khó”.
Ðường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tăng cường năng lực lưới truyền tải 500 kV bắc-trung, giúp nâng cao ổn định vận hành hệ thống điện quốc gia, bảo đảm cung cấp điện cho miền bắc thời điểm hiện tại và cả những năm tới.
Ngày 15/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư gắn với giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2023.
Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, đàn gia cầm của cả nước phát triển khá nhanh, giai đoạn từ năm 2018 đến 2022, tốc độ tăng trưởng bình quân là 6,3%/năm, hiện tổng đàn có hơn 551 triệu con. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, do nhiều nguyên nhân, năm 2023, ngành chăn nuôi gia cầm đang phải đối mặt với những thách thức và để vượt qua khó khăn cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Vận tải ô-tô là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19. Sau một thời gian dài, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực đường bộ hết sức khó khăn. Thời điểm hiện nay, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp có dấu hiệu tăng trở lại, mở ra cơ hội để ngành vận tải đường bộ hồi phục.
Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp để tạo những sản phẩm mới phục vụ du lịch, tăng nguồn thu nhập, giải quyết việc làm và quảng bá nông sản địa phương. Tuy nhiên, mô hình du lịch canh nông vẫn còn một số vướng mắc cần được tháo gỡ.
Số lượng bệnh nhân giảm mạnh, không cân đối được thu, chi, nhân viên y tế không có thu nhập tăng thêm, xin nghỉ việc nhiều; các dự án xây dựng bệnh viện, triển khai y tế thông minh, chuyển đổi số tiến độ còn chậm…, các khó khăn trên được lãnh đạo Bệnh viện Trưng Vương nêu ra tại buổi giám sát của Ban Văn hóa, Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9/11.
Ngày 20/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.
Chiều 16/9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cùng lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp đối thoại với hơn 120 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giuộc và Cần Đước, tỉnh Long An để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai, ngành y tế và các bệnh viện lớn ở Lào Cai đang tập trung nỗ lực gỡ khó đấu thầu thuốc và vật tư y tế, bảo đảm yêu cầu khám, chữa bệnh của người bệnh ở địa phương.
Có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, Luật Quy hoạch 2017 đã đạt được một số kết quả nhất định trong hơn 3 năm thực hiện, tuy nhiên trong quá trình triển khai chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch còn khó khăn, vướng mắc, bất cập. Đây cũng là nội dung sẽ được Quốc hội đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ ba, nhằm gỡ khó cho công tác quy hoạch.
Sau 3 năm khoác lên mình “chiếc áo” đô thị loại 2, TP Hà Tĩnh vẫn là một đô thị nhỏ, thiếu không gian phát triển, chưa gắn kết được với các địa phương lân cận. Cá biệt, nhiều nút thắt, yếu kém về phát triển hạ tầng, quản lý đô thị đã tồn tại lâu nay vẫn chậm được hóa giải.
Ứ đọng hải sản, nông sản, tàu chìm, công trình khẩn cấp gián đoạn… giữa bốn bề dịch giã, bà con vùng dịch tỉnh Quảng Ngãi lo lắng công sức tích góp nguy cơ mất trắng. Nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ngãi cũng gỡ dần những khó khăn từ cơ sở để an định cuộc sống dân cư giữa mùa dịch.
Năm năm qua, chương trình quan trọng của TP Hồ Chí Minh là tháo dỡ, xây mới các chung cư cũ xuống cấp đã không đạt kết quả mong muốn. Chính vì vậy trong năm 2021, hàng loạt động thái của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh nhằm “gỡ khó” để cải tạo, xây mới chung cư cũ trên địa bàn.
Khoảng 70 ha mía đang vào mùa thu hoạch của người dân xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang bị chậm tiêu thụ do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động vẫn đang tạm ngừng hoặc hoạt động cầm chừng. Cây mía cũng là một trong những sản phẩm chủ lực mà bà con nông dân xã Hòa Bắc đầu tư nhiều năm nay, trước những khó khăn như vậy, chính quyền xã và người dân vẫn đang nỗ lực tìm các hướng để tiêu thụ.
Điểm hạn chế chung của các cơ sở điều trị tại Bắc Giang là vấn đề về kiểm soát nhiễm khuẩn vì hầu hết đều chưa có kinh nghiệm điều trị bệnh truyền nhiễm. Trong khi trang thiết bị y tế còn rất nhiều thiếu thốn và Bắc Giang cũng đang thiếu cán bộ y tế điều trị so với thực tế.
Ngày 28-12, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị các biện pháp tháo gỡ khó khăn về phương án tài chính cho dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả, bao gồm các hầm: Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông và Hải Vân và đưa công trình mở rộng hầm Hải Vân vào khai thác.
Vùng đất Phú Yên có nghề trồng mía lâu đời. Đối với các huyện miền núi Sơ Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, cây mía đã thật sự là cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hàng chục nghìn hộ dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, trước tình trạng chung của cả nước, những năm qua, mía không còn vị ngọt như trước. Cả người nông dân và nhà máy đều nếm trải vị “đắng” trước thách thức mới.