Giúp con đủ tự tin, kiên định

Thấy con trai lớn ra khỏi phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông với nét mặt hớn hở, tôi như trút được những lo lắng suốt thời gian đồng hành với con vừa qua. Năm nay quả là một năm đầy áp lực với cả gia đình tôi khi hai con đều thi vượt cấp. Cuối cùng mọi việc cũng kết thúc. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn, vui vẻ của chúng.
0:00 / 0:00
0:00
Niềm vui của phụ huynh và học sinh sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia. (Ảnh Viết Chung)
Niềm vui của phụ huynh và học sinh sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia. (Ảnh Viết Chung)

Mấy ngày thư giãn, không giống như thời chúng tôi còn đi học, các bạn học sinh bây giờ dễ dàng tính được số điểm của mình nhờ những đáp án trên mạng, vì thế không còn thấy thấp thỏm chờ đợi kết quả như bố mẹ thời xưa.

Sau kỳ thi, nhiều bậc cha mẹ lại băn khoăn đến việc chọn trường, chọn ngành của con. Việc lựa chọn này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng tới cả quá trình học tập và cả công việc trong tương lai của các con. Có rất nhiều bạn trẻ từ khi mới học trung học phổ thông đã tự định hướng ngành nghề cho bản thân và theo đuổi mục tiêu của mình. Nhưng không ít bạn còn lúng túng khi lựa chọn cho mình ngành nghề phù hợp trong tương lai.

Các bậc cha mẹ chỉ nên định hướng, phân tích, không nên lựa chọn thay con trong bất kỳ trường hợp nào, bởi đó là hạnh phúc, là tương lai của các con. Chính việc tự quyết định, chọn lựa tương lai của mình cũng khiến cho việc bản thân các con bắt đầu làm quen với việc tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Không nên để đứa trẻ của bạn khi còn thiếu kinh nghiệm cuộc sống, tự mình chới với khi đứng trước lựa chọn quan trọng này, nhưng cũng không nên làm thay cho chúng từ A đến Z.

Tôi bắt đầu hướng nghiệp cho con từ khi con bắt đầu chọn ban theo học từ năm lớp 10. Định hướng nhưng không thay con lựa chọn. Chúng ta dùng kinh nghiệm sống của mình và của những người chung quanh để phân tích giá trị xã hội, hướng phát triển của từng ngành nghề giúp con có sự hiểu biết rõ ràng hơn về nó. Cùng con phân tích sự phù hợp về năng lực, điểm yếu, điểm mạnh của bản thân khi bước vào ngành nghề đó. Cũng cần làm rõ những khó khăn có thể gặp phải và dự đoán cùng con khả năng giải quyết được những khó khăn.

Trong năm con học lớp 12, tôi thường xuyên cùng con xem xét các thông tin xét tuyển, điểm chuẩn đầu vào các trường có ngành, nghề con yêu thích, các cách thức tuyển sinh của nhà trường, cũng dự bị các phương án xét tuyển để có thể trúng tuyển được, có lẽ vì thế nên khi bước vào kỳ thi, con không bị áp lực tâm lý vì sợ trượt nguyện vọng yêu thích của mình. Bước vào kỳ thi với sự tự tin và bình thản cũng là một điều tuyệt vời.

Rất nhiều cổng trường đại học, cao đẳng, trường nghề mở cửa đón chào các con, vì thế các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng. Chọn một ngành nghề phù hợp cũng có rất nhiều lựa chọn. Đừng lấy tiêu chí chọn trường là yếu tố quyết định, bởi vì nếu chọn không đúng ngành học phù hợp với mình, thì khó khăn con gặp phải sẽ rất lớn.

Mỗi sự trưởng thành đều cần một khoảng thời gian được lấp đầy bằng những cố gắng vượt qua của mỗi người. Khi giúp các con của mình đủ tự tin và kiên định, đủ trách nhiệm để chọn lựa tương lai, đó cũng là thành công và là niềm hạnh phúc của bậc làm cha, làm mẹ.