Giữ mãi tình cảm gắn bó Việt Nam - Cam-pu-chia

Sau hai ngày thăm với chương trình nghị sự dày đặc, Thủ tướng Hun Xen và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Hun Xen góp phần quan trọng đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cam-pu-chia tiếp tục phát triển vững chắc, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Cam-pu-chia có những bước phát triển tốt đẹp, nhất là trong năm 2012, hai nước đã phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia và kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Tại các cuộc gặp, tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước, hai bên đều bày tỏ quyết tâm làm sâu sắc hơn và đưa mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa Việt Nam và Cam-pu-chia lên tầm cao mới.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia do Thủ tướng Hun Xen dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam, coi đây là sự kiện quan trọng, thể hiện ý nghĩa sâu sắc mối quan hệ Việt Nam - Cam-pu-chia. Việt Nam chúc mừng những thành tựu quan trọng về đối nội và đối ngoại mà nhân dân Cam-pu-chia đã đạt được, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, sự lãnh đạo của QH, Thượng viện và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia do Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) giữ vai trò nòng cốt; chúc mừng Cam-pu-chia tổ chức thành công cuộc bầu cử QH nhiệm kỳ V và Đảng CPP đã giành thắng lợi; chúc mừng Xăm-đéc Hun Xen được QH tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Việt Nam tin tưởng vững chắc rằng, nhân dân Cam-pu-chia anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước Cam-pu-chia phồn vinh, có vai trò và vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm của Thủ tướng Hun Xen càng có ý nghĩa hơn, khi Thủ tướng chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm sau khi được tái bổ nhiệm lãnh đạo Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia. Thủ tướng Hun Xen chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Cam-pu-chia trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thủ tướng mong muốn, trong nhiệm kỳ mới của mình sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trong lần trở lại thăm Việt Nam, Thủ tướng Hun Xen đã có cuộc gặp thân mật và xúc động với 500 cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Cam-pu-chia. Thủ tướng Hun Xen đã nói chuyện bằng tiếng Việt, một phần vì thời gian có hạn, nhưng hơn thế, Thủ tướng muốn "tâm sự với những người đồng chí Việt Nam". Ôn lại những ngày này gần 35 năm trước, khi quân tình nguyện Việt Nam sát cánh cùng quân đội và nhân dân Cam-pu-chia tiến vào giải phóng đất nước Cam-pu-chia khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt, hồi sinh dân tộc Campu-chia, Thủ tướng Hun Xen nhấn mạnh: "Nếu không có sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam thì Cam-pu-chia không thể được giải phóng, vì ở vào thời điểm đó, chỉ chiến đấu bằng lực lượng của Cam-pu-chia thì ít nhất phải 5 năm mới có thể đánh được quân địch"...

Thủ tướng Hun Xen xúc động nói, để giúp dân tộc Cam-pu-chia hồi sinh, Việt Nam đã hy sinh, mất mát mà ông không bao giờ quên. Đó là sự chiến đấu, hy sinh xương máu của hàng vạn chiến sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam; là việc Việt Nam bị bao vây, trừng phạt về kinh tế, chính trị... Một lần nữa, người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia bày tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của đất nước, quân đội và nhân dân Việt Nam trong công cuộc hồi sinh Campu-chia.

Đất nước Cam-pu-chia ngày nay đã thay da đổi thịt. Những năm qua, dưới sự dẫn dắt của đảng CPP, Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia do Xăm-đéc Hun Xen đứng đầu luôn đặt trọng tâm ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, từng bước hội nhập khu vực. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, Campu-chia luôn đạt mức tăng trưởng GDP hai con số, năm cao nhất lên đến 13,3%, năm ngoái đạt hơn 7,2% và năm nay ước đạt 7,6%; giảm tỷ lệ nghèo còn 19%; thu nhập bình quân đầu người hiện ở mức 1.360 USD/năm.

Thủ tướng Hun Xen khẳng định, dù thế giới đổi thay, quan hệ gắn bó máu thịt giữa Campu-chia và Việt Nam đã được thử thách qua thời gian, sẽ không bao giờ thay đổi. Hai nước cần giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy mối quan hệ gắn bó, sâu nặng của ông cha để lại và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt hơn. "Nếu không có ngày hôm qua thì không có ngày hôm nay; và không có ngày hôm nay sẽ không có ngày mai" - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia đã nói như vậy.

Có thể bạn quan tâm