Tháp Hùng Vương là một trong sáu dự án quan trọng trong Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng đến năm 2025, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND tỉnh Phú Thọ vừa có chủ trương nghiên cứu phương án quy hoạch, kiến trúc xây dựng tháp tại khu vực Chợ Trung tâm (cũ), TP Việt Trì.
Như nhiều vùng miền trong cả nước, tục thờ cúng Vua Hùng được duy trì và tiếp nối qua nhiều thế hệ ở miệt sông nước miền Tây, theo lời dạy của các bậc tiền nhân "Con người có tổ, có tông/Như cây có cội, như sông có nguồn".
Ngày 18/4, tại Trung tâm đa chức năng Hà Nội-Moskva, Liên bang Nga, Hội đồng hương Vĩnh Phú tại Nga cùng đông đảo bà con, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Moskva tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hướng về cội nguồn.
Ngày 19/4, tại sân khấu chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Tỏa sáng ngàn năm văn hóa Việt” nhằm giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.
Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, sáng 18/4, tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam, các cơ quan Việt Nam, cùng đông đảo đại biểu cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Lào.
Ngày 18/4, Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại chùa Khánh An, ở trung tâm tỉnh Udon Thani, thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan.
Nhiều năm nay, mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum lại tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về ngày lễ linh thiêng của đất nước. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hun đúc thêm truyền thống yêu nước và các giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc.
Sáng 18/4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử- Văn hóa dân tộc, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Giáp Thìn-2024.
Sáng 18/4, tức ngày 10 tháng 3 Âm lịch, tại thủ đô Vientiane, Tổng hội người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Hoạt động thể hiện tình cảm của những người Việt Nam xa quê hương nhưng luôn hướng về cội nguồn dân tộc.
Hàng năm vào tháng 3 âm lịch, người dân Hà Tĩnh và các địa phương lân cận lại hướng về Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng ở thị xã Hồng Lĩnh để tham dự Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương. Đây là vùng đất mà Thủy tổ Kinh Dương Vương đã dựng đô trước khi dời ra tỉnh Phú Thọ.
Cùng với cả nước hướng về cội nguồn dân tộc, sáng 18/4 (nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn), lãnh đạo Đảng, chính quyền, nhân dân tỉnh Cà Mau thành kính dâng hương, dâng hoa và nhiều vật phẩm để tưởng nhớ, tri ân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tại Di tích Đền thờ Vua Hùng, thuộc ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với sự tham dự của hàng nghìn người dân và du khách tại Đền thờ Hùng Vương-Mẫu Cửu Thiên.
Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
Sáng 17/4, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng 3 Âm lịch), nhiều khu vực trên cả nước có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất hơn 39 độ C.
Để bảo đảm cấp điện liên tục, an toàn, ổn định, Công ty Điện lực Lào Cai đã lập phương án cấp điện trong thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Ngày 16/4 (tức mùng 8/3 Âm lịch), tại sân Trung tâm lễ hội, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Ban tổ chức chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm 2024 tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy, với sự tham gia của 13 đội đến từ 13 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.
Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Hai nghệ sĩ đã từng được vinh danh tại các Liên hoan nghệ thuật quốc tế là Lê Thanh Phong và Lê Minh Ngọc sẽ góp mặt tại Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương chủ đề “Linh thiêng nguồn cội” vào sáng 18/4, tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng (phường Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh.
Tại ngày hội, các tiết mục thuyết trình và đọc thơ nhiều cảm xúc, thể hiện lòng tự hào dân tộc và những tình cảm mộc mạc của các bạn trẻ dành cho quê hương, đất nước.
Ngày 13/4, tại Saint Petersburg - “thủ đô phương Bắc” nước Nga, Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tại Saint Petersburg, Liên bang Nga, phối hợp người Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg, Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg tổ chức Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024.
Ngày 14/4 (tức mồng 6/3 Âm lịch), tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đền Mẫu Âu Cơ thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tối 13/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam đã tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương theo nghi lễ truyền thống.
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa có thông báo đến các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, tổ chức mở tài khoản trực tiếp lịch nghỉ làm việc và thanh toán giao dịch chứng khoán dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch) năm 2024.
Để bảo đảm an toàn cho các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và du khách thập phương, đồng bào cả nước về dâng hương, tham gia các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước trong và sau những ngày diễn ra Lễ hội.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo, sẽ nghỉ giao dịch 3 ngày nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).
Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương Hồ Đại Dũng đã đánh trống khai hội Đền Hùng và khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm 2024.
Để phục vụ du khách khi đến với Phú Thọ dịp Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm 2024, tỉnh Phú Thọ sẽ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh” lấy Đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các danh lam thắng cảnh khác như: làng cổ Hùng Lô, đồi chè Long Cốc và Vườn Quốc gia Xuân Sơn.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.