Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương
Sáng 26/4 (tức 10/3 năm Bính Ngọ), tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ và dâng hương.
Từ sáng sớm, tại trung tâm Lễ hội Đền Hùng, hàng nghìn người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài đã có mặt để tham dự Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Ngay sau Lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói chuyện thân mật với bà con nhân dân tại sân Đền Thượng; gửi tới toàn thể bà con, đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe, bình an, đoàn kết và hạnh phúc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, dù ở miền xuôi hay miền ngược, dù sống trong nước hay ở xa Tổ quốc, chúng ta đều là con cháu Lạc Hồng, đều có chung một nguồn cội, chung một mái nhà Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, lúc này, chúng ta càng cần tinh thần Hùng Vương, biết dựa vào nhau, cùng nhau vượt khó, biết lấy đoàn kết làm gốc, lấy dân làm nền, lấy văn hóa làm sức mạnh, lấy ý chí tự lực tự cường làm động lực. Đảng và Nhà nước luôn xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là sức mạnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi đường lối, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn bà con nhân dân đi lễ cảm nhận niềm vui được sống trong một đất nước có cội nguồn, có hòa bình, có tình người để sống có trách nhiệm hơn, chăm lo tốt hơn cho gia đình, góp sức nhiều hơn cho quê hương, đất nước; đồng thời đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp của lễ hội, những giá trị lịch sử-văn hóa của Đền Hùng và vùng Đất Tổ.
Sau buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong”; dâng hương tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026
Sáng 26/4 (mồng 10 tháng 3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương”.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố cùng đông đảo nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người dân trong và ngoài thành phố đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Vua Hùng có công dựng nước.
Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ bao đời nay, trong tâm thức của người dân Việt, với lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng, những người đã có công dựng nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên đã đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam, trở thành tổ tiên chung của cả dân tộc.
Chương trình Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được tổ chức với nhiều nội dung phong phú như: Hội thi “Gói-nấu bánh chưng”; hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng”; hội sách; biểu diễn võ cổ truyền, múa rồng và trống hội; biểu diễn nghệ thuật; tổ chức gian hàng văn hóa dân gian; chương trình ẩm thực chay; phát lộc cho khách dâng hương…
Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã dâng hương, dâng hoa lên Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công lớn trong việc khai phá vùng đất phương nam của đất nước.
Việt Nam tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026
Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.
Hai tấm Huy chương Vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam đến từ môn điền kinh. Trong đó, vận động viên Hà Thị Thúy Hằng là người “mở hàng” Huy chương Vàng khi đạt thành tích 6m16 ở nội dung nhảy xa nữ. Tiếp nối thành công này, vận động viên Phạm Văn Nghĩa thi đấu xuất sắc ở nội dung nhảy xa nam, đạt thành tích 7m44 ngay từ lượt nhảy thứ hai. Kết quả này giúp vận động viên Việt Nam giành Huy chương Vàng.
Ở môn đua thuyền, đội tuyển thuyền rồng Việt Nam giành Huy chương Bạc nội dung 100m thuyền 12 người nữ. Ngoài ra, đội còn giành thêm Huy chương Đồng ở nội dung 200m thuyền 12 nữ và tiếp tục đóng góp thêm một Huy chương Đồng ở nội dung 400m nữ.
Ở môn bơi biển, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng giành Huy chương Bạc nội dung 5km nam với thành tích 53 phút 53 giây 02; tuyển thủ trẻ Mai Trần Tuấn Anh thi đấu ấn tượng, giành Huy chương Đồng với thời gian 53 phút 56 giây 03. Trước đó, vận động viên Võ Thị Mỹ Tiên cũng mang về Huy chương Đồng nội dung 5km nữ.
Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về đặc xá năm 2026
Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành văn bản hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 457/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026, đối với người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và trong trường hợp đặc biệt.
Theo văn bản hướng dẫn, đối tượng được xét đặc xá là người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ các điều kiện sau:
Các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 457/QĐ-CTN ngày 7/4/2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 (điều kiện của người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá):
Là người đang được tòa án có thẩm quyền quyết định cho tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo đúng quy định tại Điều 68 Bộ luật Hình sự năm 2015 (hoặc Điều 62 Bộ luật Hình sự năm 1999).
Người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có nơi cư trú rõ ràng (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc đơn vị quân đội được giao quản lý người bị kết án).
Quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của tòa án có thẩm quyền đối với người bị kết án tính đến ngày 1/6/2026 vẫn đang có hiệu lực thi hành.
Lai Châu: Cháy nhà làm 3 học sinh tử vong
Vào khoảng 1 giờ sáng 26/4, đã xảy ra một vụ cháy tại gia đình ông Pàn Văn Lở ở bản Pá Đởn xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu làm 3 học sinh tử vong.
Vụ cháy được xác định bắt nguồn từ bếp của gia đình ông Pàn Văn Lở, sau đó cháy tiếp tục lan lên nhà và ảnh hưởng sang 1 phòng học của điểm trường tiểu học.
Khi xảy ra vụ cháy, vợ chồng ông Lở đi làm công nhân thủy điện và ở lại trên lán công trình, ở nhà chỉ có 3 cháu nhỏ. Khi người dân trong bản phát hiện vụ cháy đã tổ chức ứng cứu. Tuy nhiên, do các cháu nhỏ khi đi ngủ đã chốt cửa trong và nhà là nhà sàn nên lửa bén nhanh cùng với dây điện bị chập bùng lớn nên người dân không vào ứng cứu được. Khi dập tắt phát hiện ba thi thể không còn nguyên vẹn.
Ba nạn nhân gồm P.T.D, sinh năm 2012; P.T.T, sinh năm 2014 và P.V.V, sinh năm 2019. Cả ba nạn nhân đều là con của ông Pàn Văn Lở và bà Lò Thị Nguyệt.
Triệt phá cơ sở sản xuất mì tươi có chứa chất cấm quy mô lớn
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Phạm Tuấn Thanh về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” khi đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi có chất cấm.
Theo đó, các đơn vị đã phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán mì tươi có chứa chất cấm, xảy ra tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng, phường Tân Tạo. Qua kiểm tra, các lực lượng đã thu giữ gần 700kg mì tươi (còn gọi là mì trứng, mì vàng), 10,2kg bột Borax hàn the, 27 can nhựa chứa Natri Silicat (thủy tinh lỏng), 10 lít dung dịch chất lỏng màu vàng và nhiều công cụ, phương tiện khác phục vụ hoạt động sản xuất mì tươi.
Đây là một trong các vụ án được phát hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và triển khai thực hiện tháng cao điểm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường các biện pháp công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp mở rộng điều tra theo quy định của pháp luật.
Khánh thành bia tưởng niệm nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Paris (Pháp)
Ngày 25/4 (giờ địa phương), Chính quyền Quận 13, thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp) phối hợp Hội ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (Collectif Vietnam-Dioxin) và Ủy ban ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga cùng các hội đoàn và cộng đồng người Việt tổ chức lễ khánh thành bia tưởng niệm các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Công viên Choisy.
Đây là lần đầu tiên trên thế giới một công trình tưởng niệm chính thức được dựng lên nhằm ghi nhớ những nạn nhân của loại chất độc hóa học đã để lại hậu quả nặng nề suốt nhiều thập kỷ qua.
Tham dự sự kiện này có Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA), Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh; Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải; đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức, hội đoàn và cộng đồng người Việt tại Pháp.
Nổ súng tại sự kiện của Nhà trắng, Tổng thống Mỹ phải sơ tán
Tối 25/4 theo giờ Mỹ (tức sáng 26/4 giờ Việt Nam), Buổi tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà trắng đã bị gián đoạn do một sự cố nổ súng tại khách sạn Washington Hilton. Sự việc xảy ra vào thời điểm khách mời đang dùng món khai vị trong hội trường chính. Từ khu vực tiền sảnh gần đó, khoảng 10 phát súng đã vang lên, gây hoảng loạn trong đám đông.
Lực lượng mật vụ và cảnh sát lập tức phản ứng, rút vũ khí và yêu cầu khách tham dự tìm nơi ẩn nấp hoặc lùi khỏi khu vực nguy hiểm. Tổng thống Trump cùng phu nhân Melania Trump được hộ tống ra ngoài an toàn và nhanh chóng. Sau khi tình hình được kiểm soát, Tổng thống Trump đã quay trở lại hội trường và tiếp tục tham dự buổi tiệc, nhận được sự hoan nghênh từ nhiều người có mặt.
Nghi phạm nổ súng được xác định tên là Cole Allen, giáo viên 31 tuổi, đến từ Torrance, bang California. Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cho biết nghi phạm hành động một mình và mang theo “một khẩu súng săn, một khẩu súng lục và nhiều con dao”.
Dự kiến, nghi phạm sẽ ra hầu tòa cấp quận tại thủ đô Washington D.C ngày 27/4 với cáo buộc sử dụng súng phạm tội bạo lực, và tấn công sĩ quan liên bang bằng vũ khí nguy hiểm.
Lãnh đạo thế giới lên án bạo lực sau vụ nổ súng tại sự kiện của Nhà trắng.
Trong bài đăng trên trang mạng X ngày 26/4, Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas, cho rằng “bạo lực chính trị không có chỗ trong một nền dân chủ” và một sự kiện nhằm tôn vinh báo chí không bao giờ được trở thành nơi gieo rắc nỗi sợ hãi.
Trên trang X, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết ông “bị sốc” trước sự việc trên, đồng thời khẳng định mọi cuộc tấn công nhằm vào các thể chế dân chủ cần phải bị lên án mạnh mẽ. Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng lên án vụ tấn công, nhấn mạnh rằng “bạo lực không bao giờ là câu trả lời”.
Nhiều nhà lãnh đạo khác gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng bày tỏ sự nhẹ nhõm khi Tổng thống Trump và phu nhân an toàn sau sự cố.