Ngày 30/10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025.
Âm thầm cống hiến nhiều năm, hàng nghìn giáo viên mầm non hợp đồng và nhân viên trường học vẫn bám nghề bằng tình yêu và sự kiên trì, dù không biên chế, không phụ cấp, không được gọi tên trong bất kỳ chính sách thi đua hay phát triển nghề nghiệp nào.
Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Với nhiều điểm mới nổi bật so với quy định từ trước tới nay, các chính sách của Luật Nhà giáo được kỳ vọng sẽ sớm đi vào thực tế cuộc sống, để nhà giáo sớm được tiếp cận với các chế độ, chính sách tốt hơn.
Ngày 18/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội phát triển giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Liên quan vụ việc cô giáo phạt đánh trẻ tại Trường mầm non tư thục Công ty may Đáp Cầu, tối 16/4, bà Nguyễn Thị Hiền,Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương vào cuộc xác minh. Cơ quan chủ quản của trường là Công ty cổ phần Tổng công ty may Đáp Cầu đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô V.M.A giáo viên đứng lớp.
Ngày 2/12, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có buổi tiếp xúc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) đến các huyện, thị xã, thành phố với gần 2.500 đại biểu đại diện cho cử tri trong tỉnh tham gia.
Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố Ðà Nẵng vừa có thông báo tạm ngừng việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Thông báo này khiến nhiều giáo viên hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn rất băn khoăn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Nhà giáo, trong đó có đề xuất giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định của Bộ Luật Lao động hiện hành, tức là giáo viên mầm non được nghỉ hưu cố định ở tuổi 55. Nội dung này cũng thu hút sự quan tâm của lực lượng nhà giáo cũng như sự đồng tình của các uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong phiên họp trình dự thảo Lần 2 của dự Luật.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 3998/BLĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đề nghị xem xét, điều chỉnh mức lương hưu cho giáo viên mầm non nghỉ hưu ở thời điểm năm 2013.
Giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp bảo đảm các điều kiện được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng, thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học.
Tính đến ngày 30/11/2023, cả nước có 51 tỉnh, thành phố ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân hỗ trợ giáo viên mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trong đó có ba tỉnh, thành phố có mức hỗ trợ cao hơn mức tối thiểu theo quy định.
Sáng 15/8, hơn 700.000 giáo viên mầm non, phổ thông của cả nước tham dự chương trình gặp gỡ Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo qua các điểm cầu trực tuyến. Các nhà giáo từ các tỉnh, thành phố phát biểu ý kiến, nêu vấn đề, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng để Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ và các Vụ, Cục cùng trao đổi.
Nữ giáo viên ở Đồng Tháp sau khi ăn trưa xong, đi rửa chén thì bị một đối tượng lạ mặt cầm dao xông đến khống chế lôi vào nhà vệ sinh của trường rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.
Chiều 24/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) biểu quyết, thông qua 18 nghị quyết quan trọng, trong đó nghị quyết về hợp đồng lao động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, với các mức từ 25% đến 100%.
Đại dịch Covid-19 gây ra rất nhiều khó khăn đối với hệ thống giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở mầm non độc lập tư thục. Để giữ chân giáo viên mầm non, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai các biện pháp hỗ trợ giáo viên, học sinh các cơ sở mầm non độc lập, tư thục tại các khu công nghiệp, ưu tiên đầu tư cho hệ thống giáo dục mầm non.
Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025 có 100% giáo viên mầm non được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên và được bồi dưỡng nâng cao năng lực tương ứng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
“Những gì tốt đẹp nhất phải dành trẻ em, sự đổi mới của giáo dục cần phải từ bậc học nền tảng, bậc mầm non”- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu lên quan điểm tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, ngày 18/8.