Bắt giam đối tượng vào trường hiếp dâm, cướp tài sản giáo viên mầm non

NDO - Nữ giáo viên ở Đồng Tháp sau khi ăn trưa xong, đi rửa chén thì bị một đối tượng lạ mặt cầm dao xông đến khống chế lôi vào nhà vệ sinh của trường rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Phạm Châu Thanh.
Đối tượng Phạm Châu Thanh.

Chiều 30/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã bàn giao hồ sơ cùng nghi phạm là Phạm Châu Thanh (23 tuổi), ngụ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho Công an huyện Tam Nông thụ lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin xác minh ban đầu, vào khoảng 11 giờ 15 phút, ngày 29/3, Công an xã An Hòa, huyện Tam Nông nhận được tin báo của gia đình bị hại tại trường mầm non thuộc xã An Hòa, huyện Tam Nông xảy ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, nữ giáo viên L.T.N.X. (tên đã thay đổi), sinh năm 1993, công tác tại một trường mầm non ở xã An Hòa, sau khi ăn cơm trưa xong, chị L.T.N.X. đi rửa chén thì phát hiện một đối tượng lạ mặt khoảng 25-30 tuổi mặc bộ quần áo màu xanh đứng núp tại phòng dụng cụ học tập của học sinh.

Phát hiện người lạ, chị L.T.N.X. hỏi: “Anh đứng ở đây để làm gì?”, nhưng đối tượng không trả lời mà cầm dao xông đến kề dao vào cổ chị, khống chế lôi vào nhà vệ sinh của trường rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng trói chân nạn nhân, yêu cầu đưa tiền và tài sản.

Sau đó, đối tượng đi đến một lớp học. Trong lớp học lúc này có khoảng 10 học sinh. Cùng thời điểm này, nạn nhân tự cởi trói được và chạy vào lớp học thì bị đối tượng phát hiện, nên tiếp tục dùng dây trói chân, tay chị L.T.N.X. và khóa cửa phòng học lại.

Đối tượng đã lấy xe mô-tô của nạn nhân chạy về hướng Quốc lộ 30. Sau khi đối tượng bỏ đi, nạn nhân tự cởi dây trói trong tình trạng hoản loạn và chạy về nhà mẹ ruột cách trường khoảng 150m.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra và xác định nghi phạm nên tiến hành truy bắt và thông báo cho Công an các tỉnh.

Tiếp nhận thông tin là nghi phạm đang điều khiển xe mô-tô hiệu Wave màu vàng đen bạc, biển kiểm soát 66N1 tẩu thoát về hướng Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức và lực lượng dân phòng phòng, chống tội phạm huyện tổ chức chốt chặn.

Phát hiện nghi can đang lưu thông tốc độ cao trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn thị trấn Bến Lức, lực lượng chốt chặn ra tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng tăng ga bỏ chạy.

Cảnh sát truy đuổi đến địa bàn khu phố 9, thị trấn Bến Lức thì khống chế, bắt giữ được nghi phạm cùng tang vật xe mô-tô. Bước đầu, Phạm Châu Thanh thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an huyện Tam Nông đang tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.