Ngày 25/2, tại kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết nghị chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của thành phố, trong đó có dự án xây cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi.
Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đặt mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội sẽ cơ bản trở thành thành phố thông minh được xây dựng trên ba trụ cột chính: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Sau gần hai năm triển khai nghị quyết này, những nét chính của một thành phố Hà Nội thông minh đang dần hình thành.
Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng với mục tiêu từng bước chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý. Ðây cũng là giải pháp đưa phương tiện công cộng trở thành phương tiện đi lại thuận lợi, tiện ích cho người dân.
Chiều 30/8, nhiều tuyến đường dẫn ra các cửa ngõ Hà Nội đã trở nên đông đúc hơn khi hàng nghìn người dân về quê, bắt đầu kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày.
Chiều 1/5, chiều cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, người dân quay trở lại Thủ đô để làm việc khá đông dẫn đến tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn cục bộ, nhất là tại các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố.
Lượng phương tiện gia tăng nhanh chóng những năm qua, trong khi diện tích đất dành cho giao thông lại tăng rất chậm dẫn đến tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên tại Hà Nội, nhất là vào dịp cuối năm Quý Mão. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng của thành phố phải có những giải pháp căn cơ, hữu hiệu hơn trong thời gian tới.
Sáng 22/11, Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức tọa đàm “Hướng đến hệ thống giao thông Hà Nội thông minh và bền vững”, trong đó vấn đề được quan tâm là đề xuất thu phí vào nội đô của đơn vị tư vấn.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ra thông báo phương án phân luồng giao thông trên tuyến đường Âu Cơ phục vụ thi công dự án Xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương-đường Thanh Niên (đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân). Thời gian thực hiện từ ngày 18/11/2023 đến hết 30/6/2024.
Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, trong tháng 10/2023, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn đã có nhiều tín hiệu tích cực hơn so với các tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 ước tính đạt 1.454 triệu USD, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2022.
Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, giao thông tại Hà Nội khá thông thoáng, mặc dù một số tuyến đường khu vực cửa ngõ xuất hiện hiện tượng ùn tắc nhẹ.
Chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày, ngày 25/1 (mùng 4 Tết), người dân từ khắp nơi tranh thủ trở lại Hà Nội khiến giao thông tăng đột biến.
Chiều 19/1, hàng chục nghìn người dân đổ về các khu vực bến xe, cửa ngõ thành phố Hà Nội để về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Nhiều tuyến đường như quốc lộ 32, Giải Phóng, đường Vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, Cổ Linh, Phạm Văn Đồng rơi vào tình trạng đông đúc phương tiện, tuy nhiên tình trạng ùn ứ không quá nghiêm trọng.
Dự án đường Vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy-Ngã Tư Sở (Hà Nội), bao gồm cả tuyến đường bộ trên cao và phần mở rộng bên dưới, có tổng vốn đầu tư gần 9.500 tỷ đồng dự kiến thông xe vào ngày 11/1.
Chiều nay, hàng vạn người dân đã quay trở lại TP Hà Nội để tiếp tục làm việc, học tập. Tuy nhiên, tình hình giao thông trong ngày nghỉ lễ cuối cùng khá thông thoáng.
Chiều 29/4, buổi làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, lượng phương tiện giao thông tại các tuyến đường tại Thủ đô Hà Nội tăng đột biến do người dân tranh thủ đi du lịch và về quê, dẫn đến nhiều tuyến giao thông xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Chiều 29/4, chiều cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 dài 4 ngày, do người dân muốn tranh thủ về quê, đi du lịch sớm nên các cửa ngõ Thủ đô đều ùn tắc nghiêm trọng.
Ngày 29 tháng Chạp, thời tiết tại Hà Nội nắng đẹp, các tuyến đường của Hà Nội trở nên thông thoáng hơn, lượng hành khách đổ ra các bến xe cũng vắng vẻ hơn so với những ngày trước đó.
Sáng 9-12, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2016-2020 và Năm ATGT 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và Năm ATGT 2021.