Chủ trương này nhằm giáo dục truyền thống văn hóa, giữ gìn nét đẹp duyên dáng, dịu dàng của nữ sinh thành phố… Nhiều năm qua, ngành GD-ĐT thành phố Hồ Chí Minh luôn khuyến khích nữ sinh bậc THPT mặc áo dài vào ngày thứ hai đầu tuần và dịp lễ, hội. Chính vì thế, bộ đồng phục áo dài trắng đã gắn bó với học sinh nhiều trường và để lại dấu ấn riêng, tôn tạo nét đẹp duyên dáng, thanh nhã của tuổi học trò.
Không những thế, bộ đồng phục áo dài của nữ sinh này còn là niềm tự hào của nhiều trường bởi nét đặc trưng và bề dày truyền thống như “Nữ sinh áo tím-Gia Long”, nay là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Nhiều thế hệ học sinh của ngôi trường đã hơn 100 năm tuổi này luôn cảm thấy tự hào khi khoác lên mình bộ áo dài mầu tím dạt dào cảm xúc thiêng liêng. Theo cô Trúc Bạch, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, tà áo dài mầu tím của ngôi trường có bề dày lịch sử và truyền thống này không chỉ là niềm tự hào của bao thế hệ học trò, mà nó còn góp phần giáo dục các em ý thức dân tộc, đạo đức công dân.
Theo Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Minh Hoàng, việc duy trì nền nếp để nữ sinh mặc đồng phục áo dài tối thiểu một buổi/tuần vào ngày thứ hai chào cờ hoặc các ngày lễ nhằm mục đích giáo dục truyền thống, gìn giữ nét đẹp duyên dáng, dịu dàng của nữ sinh thành phố.
Nhìn chung, chủ trương này nhận được sự đồng tình, hưởng ứng rất cao của ban giám hiệu các trường THPT lẫn phụ huynh, học sinh. Theo nhiều hiệu trưởng trường THPT ở thành phố, quy định bắt buộc mặc áo dài vào ngày đầu tuần, lễ hội hoặc các hoạt động giáo dục khác sẽ giúp các nữ sinh bình đẳng, chỉn chu hơn và tôn vinh nét đẹp của trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Ở một số trường trung học cơ sở (THCS), tuy không quy định mặc áo dài vào đầu tuần nhưng dịp lễ hội hoặc sự kiện biểu diễn thời trang, học sinh cũng rất thích mặc áo dài. Cô Phong Lan, Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10 cho biết, việc quảng bá “lễ hội áo dài”, một trong những chương trình của đề án “Danh hiệu trường học hợp tác quốc tế tích cực” của trường, đã tạo dấu ấn đậm nét đối với học sinh nước ngoài. Thông qua tà áo dài Việt Nam, học sinh, giáo viên Trường Nguyễn Văn Tố đã giới thiệu với bạn bè thế giới về trang phục truyền thống nhưng rất thời trang của nữ sinh và phụ nữ Việt Nam.
Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, chỉ nên quy định nữ sinh mặc đồng phục áo dài một lần vào ngày đầu tuần hoặc xem đây là lễ phục thôi vì sự bất tiện khi di chuyển cũng như thời tiết nóng nực ở TP Hồ Chí Minh sẽ gây khó chịu cho học sinh. Khảo sát ở một số trường cho học sinh mặc đồng phục suốt tuần như Trường THPT Giồng Ông Tố, THPT Nguyễn Thượng Hiền…, nhiều học sinh cho rằng, tuy thích nhưng thấy bất tiện, nóng nực, nhất là khi đi xe đạp, xe buýt. Mới đây, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đã giảm số lần mặc áo dài xuống còn ba ngày/tuần đã nhận được sự đồng tình cao của nhiều nữ sinh, phụ huynh. Theo nhiều nữ sinh, thời nay học trò rất năng động, phải tham gia nhiều hoạt động đội nhóm, học kỹ năng sống, kể cả học thêm nhiều, nên yêu cầu mặc đồng phục áo dài mỗi ngày sẽ không phù hợp. Như vậy, chủ trương chỉ dừng ở việc khuyến khích nữ sinh mặc đồng phục áo dài của Sở GD - ĐT thành phố
Hồ Chí Minh là phù hợp. Tùy theo điều kiện thực tế, ban giám hiệu các trường nên lấy ý kiến của học sinh và bàn bạc thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh về số lần mặc và mẫu đồng phục áo dài cho phù hợp…