Công ty TNHH Giấy Xuân Mai, Khu công nghiệp Hiệp Phước ứng dụng máy móc hiện đại giúp sản xuất sạch hơn, giảm phát thải ra môi trường. (Ảnh THẾ ANH)

Thành phố Hồ Chí Minh chuyển động hướng tới Net Zero

Sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải chính là xu thế tất yếu được các doanh nghiệp vận dụng trong sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, cải thiện năng suất lao động. Ðây cũng là yếu tố góp phần cùng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các cấp quản lý thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.
Nguồn kinh phí từ bán tín chỉ các-bon giúp cho tỉnh Quảng Bình nâng cao công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Quảng Bình được nhận 82,4 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon trong năm 2023

Lần đầu tiên và bắt đầu từ năm 2023, Quảng Bình cùng 5 tỉnh Bắc Trung Bộ nhận được nguồn tiền từ dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng để tạo thêm nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân sống gắn bó với rừng.
(Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng dự Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới

Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng tại Các Tiểu vương Quốc Ả rập Thống nhất, Chiều 2/12 theo giờ địa phương, tại thành phố Dubai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị COP28. Thủ tướng kêu gọi toàn cầu đoàn kết, chung tay vì sự phát triển thịnh vượng của cả nhân loại.
Bộ trưởng Môi trường Anh George Eustice. Ảnh: Reuters.

COP26: 45 quốc gia sẽ cam kết bảo vệ thiên nhiên chống biến đổi khí hậu

Ngày 6/11, nước chủ nhà Anh cho biết, dự kiến có 45 quốc gia sẽ cam kết đẩy mạnh bảo vệ thiên nhiên và đại tu nông nghiệp để cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong ngày làm việc hôm nay tại Hội nghị Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP 26).

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến dự Phiên họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại thành phố New York, Mỹ, ngày 25/9. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Ấn Độ sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26

Ngày 21/10, Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) nhằm thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu cắt giảm mạnh khí thải để chống lại sự nóng lên toàn cầu.

Giám đốc điều hành mới của Honda Motor Toshihiro Mibe tại cuộc họp báo ở Nhật Bản ngày 23-4. Ảnh: Reuters.

Honda đặt mục tiêu 100% xe chạy bằng điện vào năm 2040

Ngày 23-4, trước xu hướng giảm khí thải trên toàn thế giới được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do Mỹ khởi xướng, Giám đốc điều hành hãng Honda Toshihiro Mibe cho biết, công ty đang đặt mục tiêu tăng tỷ lệ xe điện (EV) và xe chạy bằng pin nhiên liệu (FCV) lên 100% tổng doanh số vào năm 2040.