Hội nghị chuyên đề “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

NDO - Hội nghị khẳng định ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
0:00 / 0:00
0:00
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo báo cáo nội dung chuyên đề. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo báo cáo nội dung chuyên đề. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngày 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh và trực tuyến đến 233 điểm cầu trên toàn tỉnh với hơn 39.300 cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo giới thiệu về hoàn cảnh lịch sử ra đời, đồng thời truyền đạt những nội dung cốt lõi về sự ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí cũng trình bày về những thành tựu to lớn và bài học kinh nghiệm qua 55 năm thực hiện Di chúc của Người.

Đó là những vấn đề căn cốt, luôn mang tính thời sự, là nguồn động viên, cổ vũ, là sự chỉ dẫn quan trọng đối với Đảng và nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách và xây dựng đất nước phát triển như ngày hôm nay.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo, tích cực phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh để vươn lên phát triển.

Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên nhiều mặt qua việc xác định và quyết tâm thực hiện tốt các đề án, chương trình trọng tâm của tỉnh, đặc biệt là trong công tác xây dựng, phát triển Đảng và đảng viên.

Hội nghị chuyên đề “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” ảnh 1
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: HỮU NGHĨA

Để thực hiện tốt hơn nữa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng đề nghị, các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng 55 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của địa phương, đơn vị, gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác của nhân dân Đồng Tháp".

Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề về nội dung "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" trong các kỳ sinh hoạt chi bộ (tập trung trong tháng 5) gắn với liên hệ thực tế tại địa phương, đơn vị.

Đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản, ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương "Cán bộ, đảng viên phải làm gương mẫu cho nhân dân. Cán bộ cấp trên phải làm gương mẫu cho cán bộ cấp dưới".

Chiều cùng ngày, các cấp ủy, tổ chức đảng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung cơ bản của Chuyên đề “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Quá trình thảo luận, các đồng chí đảng viên đã có những liên hệ thực tế về nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác; nêu bật được giá trị lý luận và thực tiễn những lời căn dặn của Bác được đề cập đến trong Di chúc...

Việc tổ chức hội nghị nhằm khẳng định ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.