Giải pháp khuyến khích người dân lấy hóa đơn khi mua hàng

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai gần một năm qua đang ngày càng lan tỏa, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng văn minh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ.
Lãnh đạo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn nút quay số chương trình “Hóa đơn may mắn”.
Lãnh đạo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn nút quay số chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Người dân lấy hóa đơn sẽ có cơ hội trúng những giải thưởng có giá trị; đồng thời, thúc đẩy hộ kinh doanh, doanh nghiệp tuân thủ đúng chính sách pháp luật về thuế.

Nhận thưởng bất ngờ từ “Hóa đơn may mắn”

Ngày 9/11 vừa qua, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức quay thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý III/2023. Đây là chương trình được tổ chức hằng quý, theo đó, các cá nhân, hộ kinh doanh khi mua hàng hóa, dịch vụ và nhận hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử có mã từ máy tính tiền sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng có giá trị.

Hội đồng giám sát gồm đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Thanh tra thành phố, Sở Tài chính và Cục Thuế thành phố. Kết quả, chương trình “Hóa đơn may mắn” quý III/2023 đã tìm ra 14 khách hàng trúng thưởng, tổng trị giá 185 triệu đồng, trong đó, có một Giải nhất trị giá 50 triệu đồng; ba Giải nhì trị giá 20 triệu đồng/giải; năm Giải ba trị giá 10 triệu đồng/giải và năm Giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng/giải.

Người may mắn trúng Giải nhất đợt này là khách hàng Trương Thanh Sơn, mua hàng của Công ty TNHH Mekong Retail và Distribution. Trước đó, ngày 31/10, Cục Thuế thành phố tổ chức trao thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” cho 14 cá nhân, hộ kinh doanh sở hữu hóa đơn phát hành trong quý II/2023 trúng giải. Đây là những hóa đơn may mắn trúng thưởng trong số hơn 1,68 triệu hóa đơn của các cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện tham gia dự thưởng.

Đến nhận Giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng tại Cục Thuế thành phố, anh Nguyễn Hữu Tâm, chủ cửa hàng Mắt kính Lyys Store (Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ khi nhận được tin báo trúng thưởng của cơ quan thuế, phải kiểm tra, xác nhận từ Chi cục Thuế khu vực, đơn vị cung cấp hóa đơn mới biết đây là chương trình nhằm khuyến khích người dân mua, bán có sử dụng hóa đơn”.

Anh Tâm mong muốn ngành thuế tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thông tin rộng rãi đến người dân, hộ kinh doanh biết rõ về chương trình này để có cơ may trúng thưởng. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu cho người dân, hộ kinh doanh có thói quen giao dịch có hóa đơn.

Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Nguyễn Tiến Dũng cho biết: Việc người mua hàng yêu cầu người bán lập hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định pháp luật không chỉ giúp người mua hàng có cơ hội trúng những giải thưởng giá trị, mà còn góp phần thúc đẩy người bán chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế. Bên cạnh đó, với việc lập hóa đơn khi mua hàng, người tiêu dùng cũng sẽ được bảo đảm quyền lợi của bản thân khi xuất hiện các vấn đề trong giao dịch thương mại như: Bảo hành sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, tranh chấp, khiếu kiện về chất lượng hàng hóa...

Ngoài ra, đối với người bán hàng, khi người mua hàng may mắn nhận được giải thưởng của chương trình thì doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh lập hóa đơn đó cũng có cơ hội được giới thiệu, quảng bá hình ảnh, qua đó, thu hút được nhiều khách hàng hơn. Thói quen mua hàng nhận hóa đơn của mỗi người tiêu dùng sẽ là yếu tố quyết định giúp thúc đẩy tốc độ hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế của ngành thuế.

Lợi ích kép cho người dân, doanh nghiệp

Song song với chương trình “Hóa đơn may mắn”, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền đối với các cơ sở kinh doanh có mô hình kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng.

Theo Cục Thuế thành phố, số lượng triển khai giai đoạn hai là 6.674 người nộp thuế, trong đó, có 5.281 doanh nghiệp và 1.393 hộ kinh doanh. Thực tế triển khai trong thời gian qua, hóa đơn điện tử giúp người mua và người bán dễ dàng tra cứu, đối chiếu, kiểm tra ngay trên hệ thống của cơ quan thuế để biết chính xác thông tin về hóa đơn người bán gửi cơ quan thuế; khắc phục rủi ro làm mất, hỏng, cháy khi sử dụng hóa đơn giấy; giảm thủ tục hành chính liên quan tới hóa đơn; giảm chi phí liên quan tới việc gửi, bảo quản, lưu trữ hóa đơn và giảm rủi ro về việc mất hóa đơn…

Ngoài ra, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền còn giúp người bán chủ động (bất cứ lúc nào) trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ, xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn. Đáng chú ý, việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền còn giúp người nộp thuế chủ động xử lý sai sót phát sinh ngay trên thiết bị của người nộp thuế nếu đã được cài đặt phần mềm theo chuẩn của cơ quan thuế. Hình thức này cũng không bắt buộc có chữ ký số của người bán trên từng hóa đơn. Người mua có thể nhận hóa đơn điện tử ngay khi thanh toán.

Ông Nguyễn Tiến Dũng khẳng định: “Việc triển khai hóa đơn điện tử nói chung và hóa đơn điện tử có mã từ máy tính tiền nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực trong quá trình chuyển đổi số, số hóa công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; tạo sự minh bạch, bình đẳng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như khuyến khích thói quen tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa và dịch vụ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thiết thực nhất là, người mua hàng hóa và dịch vụ là cá nhân và hộ kinh doanh sẽ có cơ hội nhận nhiều giải thưởng có giá trị của chương trình hóa đơn may mắn của cơ quan thuế”. Phó Giám đốc Chi nhánh Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn” Nguyễn Hữu Nam nhấn mạnh:

Chương trình “Hóa đơn may mắn” và việc triển khai hóa đơn điện tử khuyến khích cả người mua và người bán sử dụng hóa đơn điện tử vì tính tiện lợi trong giao dịch, đặc biệt là địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng dân cư đông, số lượng hộ kinh doanh, doanh nghiệp lớn nhất cả nước nên số lượng hóa đơn điện tử cũng rất lớn. Việc hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng, sử dụng dịch vụ sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý thuế hiệu quả, minh bạch và công khai.

Có thể bạn quan tâm