Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị; quy tụ các chuyên gia đầu ngành; kết hợp đào tạo chuyên sâu tay nghề chuyên môn và phát triển kỹ thuật mới… là những bước tiến mạnh mẽ của Bệnh viện Mắt Hải Phòng trong nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh về mắt cho người dân thành phố Cảng.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại lễ phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người được tổ chức hôm 19/5, đến nay đã có nhiều địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cũng như đăng ký hiến mô, tạng. Để thay đổi nhận thức và hành vi thì cần có thời gian, song, sự vào cuộc quyết liệt từ Chính phủ, địa phương, các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể đang giúp lan tỏa thông điệp đầy tính nhân văn "cho đi là còn mãi".
Sáng 16/6, tại xã Hải Phúc, Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định phối hợp Chi Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức chương trình truyền thông, phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng, giác mạc.
Dịch đau mắt đỏ (hay còn gọi là viêm kết mạc cấp) đang bùng phát tại Hà Nội, kéo dài lâu hơn so với các năm trước, gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Nguyên nhân một phần do thời điểm bùng dịch trùng với thời điểm trẻ trở lại trường sau thời gian nghỉ hè, tăng khả năng tiếp xúc gần, làm dịch bệnh lây lan mạnh.
Khoảng 2 giờ sáng 23/3, Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một bệnh nhân nam tên N.Đ.N., sinh năm 2009 (14 tuổi ở Đắk Lắk) bị đa chấn thương do tai nạn pháo nổ và được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp ngay trong đêm.
Đến tháng 8/2022, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã nhận đơn đăng ký hiến mô, tạng của gần 50.000 người. Việt Nam đã tiến hành ghép tạng được cho hơn 6.550 trường hợp, trong đó gần 6.100 ca ghép thận.
BS Hoàng Cương, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, ở cộng đồng thiếu nước sạch, nhất là miền trung sau khi hứng chịu hơn lũ lụt, mưa nhiều, hai bệnh lý viêm kết mạc và mắt hột sẽ gia tăng.
Vừa trở về sau ca lấy giác mạc được hiến tặng từ một cụ ông 83 tuổi tại Ninh Bình, anh Nguyễn Hữu Hoàng chia sẻ, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, nhưng cuộc vận động hiến tặng giác mạc vẫn được các tình nguyện viên tại các địa phương triển khai mạnh mẽ với 130 giác mạc được hiến từ đầu năm đến nay.
Nếu như, năm 2007 mới chỉ có chín người hiến tặng giác mạc thì đến năm 2019, số người qua đời được gia đình đồng ý hiến giác mạc đã tăng lên 167 người.