Giá trị nông sản xuất khẩu Sơn La ước đạt 208 triệu USD

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% theo chỉ tiêu Chính phủ giao, tỉnh Sơn La tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững.

Nông dân phường Chiềng An phát triển mô hình thanh long ruột đỏ. (Ảnh NGUYỄN YẾN)
Nông dân phường Chiềng An phát triển mô hình thanh long ruột đỏ. (Ảnh NGUYỄN YẾN)

Trước tác động của biến động thị trường, thiên tai, hạn hán, ngành nông nghiệp chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, duy trì sản xuất ổn định, từng bước nâng cao quy mô, chất lượng. Kết thúc năm 2025, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 9.144 tỷ đồng, tăng 6,76%.

Cơ cấu nội ngành chuyển dịch tích cực, phát triển sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học-công nghệ. Giá trị nông sản xuất khẩu ước đạt 208 triệu USD, chiếm 97% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, khẳng định vai trò trụ đỡ của nông nghiệp đối với tăng trưởng bền vững và nâng cao thu nhập nông thôn.

Tuyên Quang triển khai 23 đề án khuyến công

Năm 2025, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến công thương tỉnh Tuyên Quang triển khai 23 đề án khuyến công với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 8,1 tỷ đồng từ nguồn khuyến công quốc gia và địa phương.

Các đề án tập trung hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm cũng được đẩy mạnh thông qua các hội chợ, tạo điều kiện kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm, nhất là trong các lĩnh vực chế biến nông, lâm sản và gia công cơ khí.

Gần 100 gian hàng tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại biên giới Bát Xát

Theo UBND xã Bát Xát (Lào Cai), Hội chợ xúc tiến thương mại biên giới Bát Xát-Lào Cai năm 2026 đã có gần 100 gian hàng của doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và các xã trên địa bàn đăng ký tham gia.

Hội chợ có các gian hàng được bố trí hợp lý, thuận tiện cho tham quan, mua sắm và nhiều không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, vui chơi và livestream bán sản phẩm OCOP. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng, chống hàng giả được quán triệt chặt chẽ. Hội chợ diễn ra từ ngày 24 đến 29/1 tại chợ Bát Xát, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch khu vực biên giới.

Kiểm tra thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết

untitled-8.jpg
Các thành viên đoàn công tác kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm hàng hóa tại Công ty TNHH MTV Thương mại Tuấn Thao LS. (Ảnh KIM CHI)

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-SCT của Sở Công thương, vừa qua, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp Công an phường Kỳ Lừa và Đông Kinh kiểm tra hoạt động kinh doanh hàng thiết yếu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đoàn kiểm tra hai doanh nghiệp phân phối lớn, ghi nhận việc chủ động dự trữ, bình ổn giá. Qua kiểm tra thực tế, phát hiện và xử phạt hai doanh nghiệp vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, tổng số tiền 24 triệu đồng. Từ nay đến Tết, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hơn 40 đơn vị, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho đối tượng chính sách

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên phối hợp UBND xã Kim Phượng tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đoàn y, bác sĩ đã khám, tư vấn tổng quát cho khoảng 200 người thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện các dịch vụ nội, ngoại khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, siêu âm, điện tim và cấp phát thuốc miễn phí.

Dịp này, bệnh viện trao 20 suất quà cho người có công. Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo an sinh xã hội với tổng kinh phí 125 triệu đồng.

Doanh nghiệp Bắc Ninh chi hơn 18,4 tỷ đồng thưởng Tết cho công nhân

Đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty TNHH Sản xuất TMVI (Bắc Ninh) chi hơn 18,4 tỷ đồng thưởng Tết cho hơn 2.300 công nhân. Mỗi lao động được thưởng bình quân 8 triệu đồng, tăng khoảng 5% so với năm 2025, căn cứ lương cơ bản và hiệu quả công việc.

Năm 2025, thu nhập bình quân người lao động đạt 10 triệu đồng/tháng. Dịp này, công đoàn công ty tặng quà Tết cho toàn bộ công nhân, hỗ trợ các gia đình khó khăn và tổ chức bốc thăm trúng thưởng, góp phần động viên, chăm lo đời sống người lao động.

Tín dụng chính sách tiếp sức giảm nghèo bền vững ở Cao Bằng

Từ năm 2020 đến nay, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng trở thành “cánh tay nối dài” hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 5.083 tỷ đồng, tăng gần 86% so với cuối năm 2020.

Hơn 244.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi, qua đó giúp hơn 20.000 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho hơn 58.000 lao động, hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn, xây dựng hàng chục nghìn công trình nước sạch, nhà ở. Dòng vốn chính sách tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Có thể bạn quan tâm