Tăng cường xử lý vi phạm giao thông

Quý I/2026, Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh xử lý 61.158 trường hợp vi phạm, thu phạt khoảng 209 tỷ đồng; tạm giữ 17.450 phương tiện, tước 1.516 giấy phép lái xe.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm. (Ảnh TUẤN DƯƠNG)
Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm. (Ảnh TUẤN DƯƠNG)

Nhiều hành vi tăng so cùng kỳ năm 2025 như vi phạm tốc độ (19.718 trường hợp), nồng độ cồn (12.996 trường hợp). Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là việc xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, số vụ tai nạn giao thông giảm còn 119 người chết. Từ 20/3 đến 20/6/2026, tỉnh triển khai tổng kiểm soát xe khách, xe tải nhằm tiếp tục bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thái Nguyên hoàn thành 49.000 căn nhà ở xã hội

Theo Sở Xây dựng, tỉnh Thái Nguyên hiện có 13 dự án nhà ở xã hội với khoảng 12.500 căn; 7 dự án đang thi công, 1 dự án đã hoàn thành, 6 dự án chuẩn bị khởi công, trong đó 4 dự án sẽ đồng loạt triển khai trong tháng 4 này. Thời gian qua, tỉnh đã xúc tiến 28 dự án mới, quy mô hơn 49.000 căn, với quỹ đất chiến lược gần 100 ha. Riêng năm 2025 đã hoàn thành 1.154 căn; năm 2026 dự kiến thêm 5.661 căn. Để đạt mục tiêu hoàn thành 60.000 căn vào năm 2030, tỉnh sẽ đẩy nhanh quy hoạch, bố trí quỹ đất, cải cách thủ tục, thu hút nhà đầu tư, bảo đảm tiến độ phát triển nhà ở xã hội.

Tuyên Quang tập trung gỡ khó trong giải ngân vốn đầu tư công

Tỉnh Tuyên Quang đang đối mặt tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm so với kế hoạch năm 2026. Tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước được giao hơn 5.970 tỷ đồng, hết tháng 3 mới giải ngân hơn 492 tỷ đồng, đạt 8,2%. Đáng chú ý, nguồn vốn do cấp xã quản lý giải ngân rất thấp, chỉ hơn 18 tỷ đồng, tương đương 2% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc kéo dài trong bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án; nhiều dự án phải điều chỉnh thiết kế; khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp trong khi nhân lực chuyên môn ở cơ sở còn hạn chế.

Cao Bằng: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu quý I ước đạt 131,43 triệu usd

Quý I/2026, kim ngạch xuất, nhập khẩu tỉnh Cao Bằng ước đạt 131,43 triệu USD, giảm 20% so cùng kỳ, đạt 8% kế hoạch. Riêng hoạt động xuất, nhập khẩu giảm do phụ thuộc thị trường Trung Quốc, hạ tầng logistics hạn chế, doanh nghiệp thận trọng đầu tư... Hiện nay, một số doanh nghiệp chuyển hướng sang cửa khẩu Lạng Sơn nhằm giảm chi phí vận chuyển, thời gian di chuyển. Để bảo đảm chỉ tiêu kim ngạch xuất, nhập khẩu; tỉnh cần sớm tháo gỡ khó khăn, đa dạng hóa thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của lĩnh vực này.

1.334 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa ký Quyết định số 948/QĐ-UBND công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên và nhân viên sự nghiệp giáo dục năm 2025, với 1.334 thí sinh trúng tuyển. Kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên và nhân viên sự nghiệp giáo dục năm 2025 đã thu hút 5.106 thí sinh đăng ký dự tuyển; trong đó, có 1.334 người trúng tuyển, đạt tỷ lệ khoảng 26,1%, góp phần giảm việc thiếu hụt giáo viên, nâng cao chất lượng dạy học. Sau khi công bố kết quả, tỉnh giao ngành giáo dục sớm hoàn thiện thủ tục, bố trí công tác cho người trúng tuyển.

Tăng cường liên kết chuỗi, mở rộng xuất khẩu trái xoài

Tỉnh Sơn La hiện có 16.450 ha xoài, sản lượng hơn 97.000 tấn, với 71 mã số vùng trồng; sản phẩm đã vào hệ thống siêu thị và xuất khẩu sang Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hiện nay tiêu thụ còn khó khăn do thị trường chưa ổn định, liên kết chuỗi hạn chế, yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân giới thiệu năng lực thu mua, chế biến, xuất khẩu và đã xuất lô xoài 16 tấn sang Hàn Quốc, ký đơn hàng khoảng 1.500 tấn năm 2026, cam kết thu mua tối thiểu 6.000 đồng/kg. Doanh nghiệp và các hợp tác xã ký kết bao tiêu, thúc đẩy xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, ổn định đầu ra.

Lào Cai cảnh báo cháy rừng cấp IV, cấp V

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai vừa ban hành thông báo dự báo cháy rừng từ ngày 31/3 đến 6/4/2026, trong đó nhiều khu vực ở mức nguy hiểm (cấp IV) và cực kỳ nguy hiểm (cấp V). Do nắng nóng, khô hanh kéo dài, lượng mưa thấp, vật liệu cháy trong rừng khô, dễ bắt lửa, nguy cơ cháy ở mức cao. Trước tình hình này, lực lượng kiểm lâm đề nghị chính quyền cơ sở, chủ rừng tăng cường tuyên truyền, bố trí lực lượng, phương tiện tại các điểm trọng yếu, tổ chức ứng trực 24/24 giờ theo phương châm “4 tại chỗ”. Khi dự báo cấp IV, V, nghiêm cấm sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, thông tin cảnh báo thường xuyên.

112-69.jpg
Cán bộ kiểm lâm hướng dẫn người dân thu gom cành lá trong quá trình khai thác, chăm sóc quế. (Ảnh KIM THOA)

Thả 15.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Ủy ban nhân dân xã Khánh Khê (Lạng Sơn) vừa tổ chức lễ thả cá giống tại khu vực đập thủy điện Khánh Khê, thôn Thống Nhất, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959-1/4/2026). Tại buổi lễ, 15.000 con cá giống gồm trắm, trôi, chép, mè được thả xuống lòng hồ nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản, góp phần cân bằng hệ sinh thái, bảo vệ môi trường. Xã hiện có 10-15 ha mặt nước, hơn 20 lồng nuôi, sản lượng hằng năm đạt 3-5 tấn, tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Có thể bạn quan tâm