Tỉnh huy động gần 1.500 lượt người tham gia, tổ chức tìm kiếm trên diện tích 110 ha, đào bới gần 2.000 m³ đất đá. Qua khảo sát 32 nghĩa trang liệt sĩ, cơ quan chức năng xác định gần 1.300 phần mộ cần lấy mẫu ADN. Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục lấy mẫu đối với 1.097 phần mộ còn lại và đẩy mạnh tìm kiếm gần 100 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được vị trí chôn cất.
Tuyên Quang phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh hiện có 43.282 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó 26.143 người là người dân tộc thiểu số, chiếm 60,4%. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 80% mục tiêu, đến năm 2035 hoàn thành 100%; bảo đảm tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số tại các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đạt tối thiểu 20% biên chế.
Sơn La được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I
Bộ trưởng Nội vụ vừa ký quyết định phân loại tỉnh Sơn La là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I. Theo quy định, việc phân loại đơn vị hành chính được thực hiện theo phương pháp tính điểm với thang 100, dựa trên các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và tiêu chí đặc thù. Kết quả phân loại là cơ sở để hoạch định chính sách phát triển và xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương phù hợp.
Phú Thọ chuẩn hóa vùng chè nguyên liệu
Phú Thọ hiện có khoảng 14.500 ha chè, sản lượng búp tươi hơn 193.000 tấn, đứng thứ ba cả nước. Toàn tỉnh có 76 doanh nghiệp sản xuất, chế biến với công suất hơn 60.000 tấn/năm; nhiều đơn vị đã đầu tư công nghệ hiện đại, phát triển sản phẩm chế biến sâu, giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên, sản xuất vẫn quy mô hộ nhỏ lẻ, liên kết giữa người trồng chè, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa chặt chẽ, chất lượng nguyên liệu chưa đồng đều... Tỉnh xác định sẽ chuẩn hóa, tổ chức lại vùng nguyên liệu theo hướng tập trung, đồng bộ để nâng cao sức cạnh tranh cho chè đất Tổ.
Cao Bằng khai giảng 17 lớp năng khiếu hè
Trung tâm Đào tạo, thi đấu thể thao và nghệ thuật tỉnh Cao Bằng vừa khai giảng các lớp năng khiếu hè năm 2026, thu hút hơn 200 học sinh tham gia. Trung tâm mở 17 lớp năng khiếu, gồm 11 lớp thể thao và 6 lớp nghệ thuật dành cho học sinh, gồm những môn thể thao: Taekwondo, cờ vua, cầu lông, dance kid, bóng đá, pickleball và bơi phổ cập...; cùng nhiều lớp nghệ thuật phù hợp lứa tuổi học sinh. Thời gian tổ chức từ ngày 2/6 đến 2/8/2026, do đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên giảng dạy.
Thái Nguyên tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản
Thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030, trong tháng 6/2026, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên sẽ thả 145.000 con cá giống tại sông Cầu và một số hồ chứa lớn nhằm tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản. Cùng với đó, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử dụng các hình thức khai thác mang tính hủy diệt để góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái thủy sinh và phát triển sinh kế bền vững.
“Nồi cháo tình thương” hỗ trợ bệnh nhân khó khăn
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn phối hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh, Công ty TNHH Trọng Tín và các đơn vị liên quan vừa khai trương chương trình “Nồi cháo tình thương”, hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Tại đây, Ban tổ chức trao 150 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà. Riêng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, Công ty TNHH Trọng Tín hỗ trợ 20 triệu đồng để duy trì hoạt động. Chương trình được tổ chức định kỳ 2 lần mỗi tuần, vào thứ ba và thứ năm, mỗi đợt trao 50 suất cháo.