Lào Cai: Cất bốc hài cốt liệt sĩ tại xã Mường Hum
Ngày 21/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cùng xã Mường Hum tổ chức khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại thôn Nậm Pung.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Ngày 21/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cùng xã Mường Hum tổ chức khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại thôn Nậm Pung.
Từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng, Lào Cai đang từng bước chuyển hóa giá trị tài nguyên rừng thành nguồn lực phát triển bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế cho hàng chục nghìn hộ dân.
Sáng 20/6, tại xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, lễ viếng, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong quá trình thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã được tổ chức trọng thể.
Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, sáng 8/6, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Thôn số” tại thôn 4. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai mô hình này.
Chỉ còn ít tuần nữa, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Tại các trường học vùng cao của tỉnh Lào Cai, không khí ôn luyện đang bước vào giai đoạn cao điểm với quyết tâm đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng này.
Ngày 22/4, tại cửa khẩu số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai, đã diễn ra buổi Hội đàm định kỳ và trao danh hiệu sứ giả hữu nghị quý I/2026 giữa Đoàn Đại biểu 4 Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bát Xát, Mường Khương, Pha Long Lào Cai (Việt Nam) với Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc).
Giữa vùng cao Bát Xát (Lào Cai), nơi điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, mô hình điện mặt trời mái nhà đang phát huy hiệu quả, không chỉ giúp người dân chủ động nguồn điện cho sinh hoạt và sản xuất, mà còn góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.
Tỉnh Lào Cai vừa có thêm 5 bác sĩ chuyên khoa cấp I thuộc Dự án “Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” (Dự án 585) của Bộ Y tế về công tác tại các địa phương vùng sâu, vùng xa và biên giới.
Những ngày này, dọc tuyến biên giới tỉnh Lào Cai, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra khẩn trương, nghiêm túc.
Hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2026) và 37 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2026), chiều 27/2, Ủy ban nhân dân xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai, tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026. Đây là chương trình được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai lựa chọn tổ chức điểm.
Chiều 8/2, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã biên giới Bát Xát, Trịnh Tường, và Đồn Biên phòng Bát Xát, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% theo chỉ tiêu Chính phủ giao, tỉnh Sơn La tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững.
Đồn Biên phòng Bát Xát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại thôn 1 xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Tỉnh Lào Cai có hơn 865.059 ha rừng, trong đó có hơn 473 nghìn ha rừng tự nhiên. Khoảng 40% diện tích nằm trong khu vực có nguy cơ cháy cao vào mùa hanh khô, tập trung tại các xã Mù Cang Chải, Hạnh Phúc, Tả Van, Bản Hồ, Văn Bàn, Bát Xát, phường Sa Pa...
Năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh Lạng Sơn do Chi cục Hải quan khu vực VI quản lý đạt hơn 95 tỷ USD, tăng 1,5 lần so với năm 2024, chiếm 11% kim ngạch toàn ngành.
Với địa hình đồi núi chia cắt mạnh, nhiều thôn nằm xa trung tâm xã, việc đi lại để giải quyết thủ tục hành chính của người dân xã Bát Xát (Lào Cai) gặp không ít khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, xã Bát Xát đã triển khai mô hình “Thôn số” giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, giảm thời gian và chi phí đi lại.
Năm 2025, du lịch Lào Cai, duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tổng lượng khách đến Lào Cai đạt 10,5 triệu lượt, tăng 1,41% so với năm 2024. Trong đó, khách nội địa đạt 9,040 triệu lượt và khách quốc tế ước đạt 1,460 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 46.000 tỷ đồng, tăng 61,4% so với năm 2024…
Ngày 19/12, tại nhà liên ngành cửa khẩu đường bộ quốc tế số 2 Kim Thành (Lào Cai) đã diễn ra buổi Hội đàm định kỳ 6 tháng cuối năm giữa các đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Bát Xát và Trịnh Tường (Lào Cai, Việt Nam) với Trạm Hội ngộ, hội đàm khu vực Hà Khẩu (Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc).
Tỉnh Lào Cai đã triển khai xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đề án thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) và lối thông quan Bản Vược, xã Bát Xát.
Ngày 18/11, tại Lào Cai đã diễn ra Hội đàm nghiệp vụ công tác Biên phòng quý III/2025 giữa các đồn biên phòng Việt Nam-Trung Quốc.
Ngày 10/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai họp báo, thông tin chi tiết về lịch tổ chức các hoạt động Festival sông Hồng năm 2025.
Sáng 9/11, tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai diễn ra lễ khởi công xây dựng 4 trường nội trú liên cấp gồm: tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương và Pha Long. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
Giữa trùng điệp núi non miền biên viễn Lào Cai, nơi những dải lụa mây buông lơi sườn núi, có khối tháp mang tên Lảo Thẩn, ở độ cao 2.860m luôn nằm trong lựa chọn chinh phục của những người ưa thích trải nghiệm trekking.
Công trình nghiên cứu về tri thức bản địa của người Hà Nhì (Lào Cai) được UNESCO công bố góp thêm minh chứng sinh động cho mối liên hệ giữa di sản văn hóa và hành động khí hậu.
Hơn 20 năm gắn bó với vùng cao Lào Cai, ông Đỗ Tiến Sỹ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Traphaco Sa Pa (Công ty Traphaco Sa Pa) đã trở thành người bạn quen thuộc của nhiều hộ dân. Với vai trò là một người thầy thuốc, một doanh nhân dành trọn tâm huyết cho cây dược liệu Việt, ông đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất cho hàng nghìn hộ nông dân vùng cao, giúp họ có thu nhập ổn định và bền vững.
Những đợt mưa bão dồn dập trong thời gian qua, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024, đã khiến nhiều khu vực ở xã Dền Sáng (tỉnh Lào Cai) xuất hiện nguy cơ sạt lở, hàng trăm hộ dân rơi vào vùng nguy hiểm. Trước tình thế cấp bách đó, chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp, sớm “an cư” cho nhân dân.