Liên hợp quốc kêu gọi Mỹ và Iran tiếp tục đối thoại
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc đàm phán theo hướng xây dựng, coi đây là con đường cần thiết nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#hòa bình
Có 707 kết quả
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc đàm phán theo hướng xây dựng, coi đây là con đường cần thiết nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị vừa công bố bộ nhận diện thương hiệu chính thức cho lễ hội Vì Hòa bình năm 2026.
Sau cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran kết thúc ngày 12/4 mà không đạt kết quả, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực trung gian thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông.
Sau khi đàm phán Mỹ-Iran tại Pakistan không đạt thỏa thuận, ngày 12/4, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng không nên kỳ vọng các cuộc đàm phán với Mỹ có thể đạt được thỏa thuận chỉ sau một vòng duy nhất.
Hội thảo quốc tế về Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã diễn ra tại Thủ đô Vienna, Áo ngày 10/4. Sự kiện được Phái đoàn các nước: Áo, Kazakhstan và Thụy Sĩ đồng tổ chức nhằm trao đổi, hướng tới Hội nghị Kiểm điểm NPT lần thứ 11 năm 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 tại New York, Mỹ.
Ngày 11/4, Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Hòa Bình tổ chức ngày hội STEM và các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao năm học 2025-2026.
Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài trong hai tuần giữa Mỹ, Israel với Iran được cộng đồng quốc tế hồ hởi đón nhận.
Điện Kremlin ngày 9/4 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố lệnh ngừng bắn với Ukraine trong khoảng thời gian diễn ra kỳ nghỉ Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, sau khi Kiev cũng đề xuất tạm ngừng các hành động thù địch.
Giải giáp phong trào Hồi giáo Hamas, Israel chấm dứt hoạt động quân sự và rút quân là những điều kiện tiên quyết trong kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza. Tuy vậy, việc các bên không tuân thủ lộ trình khiến bài toán hóc búa về khôi phục hòa bình cho dải đất hẹp ven Địa Trung Hải vẫn chưa có lời giải.
Sau hơn 80 năm hình thành và phát triển, Liên hợp quốc đã gặt hái thành tựu đáng tự hào trong nỗ lực thực thi sứ mệnh gìn giữ hòa bình, an ninh và xây dựng một thế giới công bằng, tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại.
Sáng 7/4, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Chương trình đi bộ vì hòa bình năm 2026 với chủ đề “Những bước chân hòa bình”, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Israel đang cản trở các sáng kiến chấm dứt xung đột, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tận dụng mọi cơ hội, dù nhỏ nhất, để thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Trung Đông.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 5/4 đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov để trao đổi ý kiến về tình hình hiện nay tại Trung Đông.
Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh đã diễn ra tại Israel và Iraq.
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xung đột quốc tế như “nước sôi lửa bỏng”, quan hệ Nga-Mỹ vừa lóe lên những tín hiệu đáng chú ý. Các diễn biến gần đây không chỉ hé lộ xu hướng vận động mới, mà còn mở ra những kịch bản đối thoại giữa hai quốc gia thời gian tới.
Cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày tại Cairo về thỏa thuận ngừng bắn Gaza đã kết thúc trong không khí được đánh giá là tích cực với nhiều bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng hòa bình tại Gaza.
Chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Liban có dấu hiệu leo thang khi quân đội Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu được cho là cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở thủ đô Beirut.
Liên minh châu Phi (AU) ngày 3/4 đã hoan nghênh sáng kiến 5 điểm do Trung Quốc và Pakistan đề xuất nhằm khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực vùng Vịnh và Trung Đông.
Thế giới đang trong trạng thái dễ tổn thương, nơi bất kỳ một “lằn ranh đỏ” nào trong các cuộc đột nếu bị phá vỡ đều có thể làm lan đám lửa bất ổn trên toàn cầu.
Ngày 1/4, trong cuộc họp tại Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định, xung đột với Iran có thể kết thúc trong vòng 2 đến 3 tuần tới.
TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin của Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, các cuộc đàm phán liên quan vấn đề Ukraine đang phải tạm dừng, do Mỹ tập trung vào những ưu tiên khác.
Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 để sẵn sàng đón du khách và phục vụ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 do địa phương tổ chức.
Trong cuộc họp báo ngày 8/3 bên lề kỳ họp Quốc hội Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới, tiếp tục là động lực ổn định của nền kinh tế toàn cầu.
Sau khi chính phủ mới được quốc tế công nhận trở lại tiếp quản thành phố cảng Aden ở miền nam, bất ổn an ninh và mâu thuẫn phe phái tiếp tục là thách thức lớn và là “bài toán nan giải” ở Yemen khi căng thẳng tiếp diễn giữa chính phủ với phe ly khai.
Những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đang làm gia tăng quan ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng tại khu vực.
EU và GCC tái khẳng định cam kết đối với hòa bình và ổn định ở Trung Đông, đồng thời kêu gọi bảo vệ dân thường và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo quốc tế.
Ngày 4/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị làm trung gian khôi phục thỏa thuận ngừng bắn giữa Pakistan và Afghanistan, trong bối cảnh các cuộc đụng độ dọc biên giới hai nước gia tăng.
Hội đồng Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNCPGA) ra tuyên bố, kêu gọi các bên liên quan trong chiến sự tại Trung Đông lập tức giảm leo thang xung đột, chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời quay lại bàn đàm phán với sự bảo trợ của Liên hợp quốc.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 1/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán với Mỹ, tham gia các nỗ lực nhằm định hình “một tương lai mới” trên bán đảo Triều Tiên.