Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, với 25 trên tổng số 31 mặt hàng đồng loạt tăng giá, lực mua hoàn toàn áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu trong ngày hôm qua (3/4), đẩy chỉ số MXV-Index chốt ngày tăng mạnh 1,14% lên 2.291 điểm, nối dài chuỗi tăng sang ngày thứ 3 liên tiếp đồng thời thiết lập mức cao nhất kể từ giữa tháng 9 năm ngoái.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, 28/3, sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng giá các mặt hàng nông sản. Trong đó, giá ngô bật tăng 3,57% sau 4 phiên liên tiếp suy yếu và ghi nhận mức đóng cửa cao nhất kể từ giữa tháng 2.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/3, giá toàn bộ 7 mặt hàng nông sản chịu sức ép bán. Trong đó, lúa mì là mặt hàng dẫn đầu đà đi xuống khi lao dốc hơn 2%. Theo MXV, bên cạnh áp lực bán chốt lời của thị trường, giá tiếp tục gặp phải sức ép cạnh tranh mạnh mẽ đến từ nguồn cung dồi dào khu vực Biển Đen.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, diễn biến phân hóa trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong ngày hôm qua (14/3). Lực mua chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV-Index thêm 0,37% lên 2.196 điểm, nối dài đà tăng 4 ngày liên tiếp.
Là quốc gia đứng thứ 6 trên thế giới về nhập khẩu ngô, Việt Nam vẫn đang phải phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ nước ngoài. Vào tuần trước, giá mặt hàng này bất ngờ đảo chiều và có đến chuỗi 4 phiên liên tiếp phục hồi. Trước diễn biến này, nhiều doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi Việt Nam không khỏi lo ngại…
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục diễn biến phân hóa, đón nhận lực mua khá tích cực trong ngày giao dịch hôm qua (21/2).
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc phiên giao dịch hôm qua (14/2) sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,05% xuống 2.108 điểm, nối dài đà giảm sang phiên thứ 3 liên tiếp.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch hôm qua (29/1), giá nhiều mặt hàng nguyên liệu quay đầu đi xuống. Trong đó, với 4 trên 5 mặt hàng giảm giá mạnh, nhóm năng lượng dẫn dắt xu hướng thị trường trong ngày hôm qua.
Sáng hôm qua (9/1) giá ngô Nam Mỹ nhập khẩu về cảng nước ta điều chỉnh giảm nhẹ. Tại cảng Cái Lân, giá ngô Nam Mỹ chào bán trong khoảng 6.550-6.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá chào bán ngô nhập khẩu tại cảng Vũng Tàu ghi nhận thấp hơn 160 đồng/kg so giá giao dịch tại cảng Cái Lân.
Mỹ được biết đến là quốc gia có nền nông nghiệp tiên tiến và hiện đại nhất thế giới. Trong lĩnh vực chăn nuôi toàn cầu, quốc gia này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất và cung cấp nguyên liệu thô quan trọng, đặc biệt là ngô và đậu tương. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình xuất khẩu của Mỹ đã gặp nhiều khó khăn.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 18-24/12, diễn biến khá phân hóa trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới. Trái với xu hướng giá đi xuống của nhóm nông sản, sắc xanh gần bao trùm nhóm mặt hàng kim loại và năng lượng. Chỉ số MXV-Index tăng 0,36% lên 2.146 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở ở mức 6.687 tỷ đồng.
Chốt ngày giao dịch hôm qua, tất cả các mặt hàng nhóm nông sản đều giảm giá. Trong đó, giá đậu tương ghi nhận phiên lao dốc thứ hai liên tiếp sau khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/12, với mức giảm lên tới 1,23%. Áp lực bán duy trì ngay khi vừa mở cửa, trong bối cảnh nguồn cung từ Nam Mỹ đón nhận những thông tin khả quan.
Ngày 5/12, giá khô đậu tương Nam Mỹ nhập khẩu về cảng Việt Nam được điều chỉnh giảm nhẹ. Theo đó, giá chào bán khô đậu tương Nam Mỹ tại cảng Cái Lân xuống mức 14.100-14.200 đồng/kg đối với kỳ hạn giao tháng cuối năm. Đối với kỳ hạn giao quý I năm sau, giá khô đậu tương dao động quanh mức 13.300-13.600 đồng/kg.
Diễn biến thị trường nhóm hàng nông sản cho thấy, giá ngô giảm phiên giảm thứ ba liên tiếp, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021 do những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ nội địa tại Mỹ.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa hôm qua (21/11), lực mua chiếm ưu thế trên cả 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu đang được giao dịch liên thông thế giới tại MXV. Chỉ số MXV-Index tăng 0,36% lên 2.219 điểm, nối dài đà tăng sang ngày thứ 3 liên tiếp, đồng thời đánh dấu ngày thứ hai cả 4 nhóm mặt hàng đồng loạt giữ được xu hướng tăng. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt gần 3.200 tỷ đồng.
Sáng 7/11, tại cảng Cái Lân, ngô Nam Mỹ kỳ hạn giao quý I năm sau được chào trong khoảng giá 6.550-6.750 đồng/kg. Trong khi đó, tại cảng Vũng Tàu, giá chào bán thấp hơn 50-100 đồng/kg.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy diễn biến giá hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần từ 23-29/10 tương đối phân hóa. Trái với xu hướng tăng chiếm ưu thế trên nhóm kim loại và nguyên liệu công nghiệp, mức sụt giảm của các mặt hàng nhóm nông sản và năng lượng đã kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,51% xuống 2.249 điểm.
Sáng 24/10, giá ngô Nam Mỹ về Việt Nam được điều chỉnh giảm nhẹ. Tại cảng Cái Lân, giá giao dịch ngô kỳ hạn giao quý I năm nay hạ nhiệt về mức 6.750-6.950 đồng/kg. Tại cảng Vũng Tàu, giá chào bán thấp hơn khoảng 100 đồng/kg.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa ngày giao dịch hôm qua (19/10) với diễn biến phân hóa. Tuy nhiên, lực bán có phần áp đảo, hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng 0,26% lên 2.263 điểm, đánh dấu chuỗi phục hồi 3 ngày liên tiếp của chỉ số hàng hóa này. Bên cạnh đó, giá trị giao dịch toàn Sở cũng tiếp tục tăng ngày thứ 3, đạt gần 4.800 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với ngày trước đó.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần với diễn biến phân hóa, khiến sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa tuần giao dịch 28/8-3/9, nhóm nông sản sụt giảm mạnh, ngoại trừ gạo thô, toàn bộ 6 mặt hàng nông sản còn lại đồng loạt đóng cửa tuần qua trong sắc đỏ.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa trong ngày giao dịch hôm qua, ngày 28/8. Lực bán có phần chiếm ưu thế, hỗ trợ chỉ số MXV-Index đóng cửa tăng 0,12% lên 2.282 điểm, nối dài đà tăng sang ngày thứ tư liên tiếp. Giá trị giao dịch toàn sở đạt trên 5.700 tỷ đồng.
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, giá hàng hóa nguyên liệu diễn biến giằng co trong ngày hôm qua. Lực mua và bán tương đối cân bằng trong khi phần lớn các mặt hàng dao động nhẹ quanh mức tham chiếu khiến chỉ số MXV-Index đóng cửa chỉ suy yếu nhẹ 0,05% xuống 2.242 điểm. Đáng chú ý, giá trị giao dịch toàn Sở tăng vọt hơn 80%, đạt trên 4.600 tỷ đồng, cao nhất trong vòng hơn 1 tháng qua.