Ba ca ghép thận thành công liên tiếp tại bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật chuyên sâu trong ghép tạng ở tuyến tỉnh.
Chiều 12/5, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Hai thập niên nỗ lực không ngừng đã giúp bệnh viện khẳng định vị thế “lá cờ đầu” trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não để mang lại sự sống cho nhiều người bệnh ngay trong những ngày cả nước tưng bừng chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.
Sau 2 tuần điều trị và chăm sóc tích cực, ngày 23/4, người bệnh ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí đã được xuất viện, sức khỏe đã ổn định, chức năng thận trở lại bình thường. Đây là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên bệnh viện tuyến cơ sở tại Quảng Ninh triển khai thành công phương pháp điều trị mới cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối.
Sau thành công của ca ghép thận đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh từ người hiến chết não, ngày 15/4, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí tiếp tục triển khai ca phẫu thuật lấy và ghép thận thứ 2 từ người hiến sống.
Chiều 7/3, Hội đồng chuyên môn thẩm định các điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và người hiến chết não (Bộ Y tế), đã có buổi làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.
Sau 7 năm suy thận mạn giai đoạn cuối, sống lay lắt bằng lọc màng bụng, số phận đã mỉm cười với bé gái 12 tuổi khi có người cho chết não hiến tạng có các chỉ số tương thích cho thận. Cuối tháng 12 vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương lần đầu tiên chạy đua với thời gian để ghép thận từ người cho chết não, và lần đầu tiên phải xử trí tình huống thải ghép đầy căng thẳng.
Ngày 28/12, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, Bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép thận cho một bệnh nhi từ người hiến tạng chết não. Ca phẫu thuật được thực hiện từ nguồn tạng của một người hiến đã chết não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
Ngày 6/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức hội thảo về công tác ghép mô-tạng với chủ đề "Ghép mô-tạng: Triển vọng và Thách thức" với sự tham dự của đông đảo các giáo sư, bác sĩ và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép tạng của nhiều trung tâm ghép tạng trong cả nước.
Kể từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992 tại Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng), đến nay, ghép tạng ở Việt Nam đã trở thành kỹ thuật thường quy, trình độ kỹ thuật đã bắt kịp thế giới. Tuy nhiên, nguồn mô, tạng hiến ở nước ta, đặc biệt là từ người hiến sau chết não, còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô, ghép tạng ngày càng gia tăng của người bệnh trên cả nước.
Thương con trai hơn 2,5 năm phải chạy thận, sức khỏe sa sút có ngày không nhấc nổi người, mắt mờ dần, chị N.T.D bảo, dù phải bán nhà, chị cũng quyết tâm mang lại cho cuộc sống mới. Ngày 13/9, chị đã hiến thận của mình, cùng với sự tận tâm điều trị, hỗ trợ về mặt kinh phí của Bệnh viện đa khoa Đức Giang để mang lại cho con trai 24 tuổi của mình một cuộc sống mới. Cùng với con chị D., đã có thêm 2 bạn trẻ được hồi sinh, nhờ thận hiến từ mẹ ruột.
"Thật may mắn khi con đã vượt qua cửa tử, hồi phục nhanh hơn dự kiến. Đã rất lâu rồi, con mới có được chức năng thận như bình thường", mẹ bệnh nhi nghẹn ngào nói sau khi nhìn thấy con trai được hồi sinh cuộc đời mới sau ca phẫu thuật ghép thận.
Ngày 26/8, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các chuyên khoa Bệnh viện đã phối hợp đoàn chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật liên tiếp 2 trường hợp ghép thận thành công từ người hiến sống cùng huyết thống.
Chiều 23/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, đã diễn ra Hội nghị tổng kết hai năm hỗ trợ, giúp đỡ Bệnh viện trung ương quân đội 103 Lào trong công tác ghép thận và Lễ trao tặng Huân chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho tập thể và các cá nhân của Học viện Quân y Việt Nam.
Việc ký kết sẽ tạo một khung pháp lý mạnh, tạo phong trào tình nguyện đăng ký hiến tặng mô, tạng tích cực. Phong trào chắc chắn dễ triển khai hơn khi mỗi cán bộ y tế ở mọi miền Tổ quốc đều áp dụng chuyển đổi số để hưởng ứng.
Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston, Mỹ, cho biết, người đàn ông suy thận giai đoạn cuối đầu tiên trên thế giới được ghép quả thận mới từ một con lợn biến đổi gene vào đầu năm nay đã qua đời.
Sáng 9/5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Cần Thơ) tổ chức họp báo thông tin về trường hợp ghép thận thành công đầu tiên khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đó là nam bệnh nhân 34 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, được hiến thận từ người anh ruột.
9 tuổi, A.N chỉ nặng chừng 22kg, thấp còi so với bạn bè cùng trang lứa bởi căn bệnh suy thận. Trải qua hơn một năm trời với nhiều thách thức tìm nguồn thận phù hợp, bé gái ở Thành phố Hồ Chí Minh này đã được hồi sinh sau ca ghép thận, tại Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội.
Tính từ năm 2004 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã thực hiện thành công 62 ca ghép thận cho trẻ em, tỷ lệ thành công sau ghép là khoảng 98,2% với độ tuổi trung bình là 13,3 tuổi.
Sáng 9/1, tại thủ đô Vientiane (Lào), Bệnh viện Trung ương Quân đội nhân dân Lào (Bệnh viện 103 Lào) phối hợp Bệnh viện Quân y 103/Học viện Quân y Việt Nam (Bệnh viện 103 Việt Nam) tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về 2 trường hợp đầu tiên được ghép thận thành công tại Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bệnh viện 103 Việt Nam.
Đến tháng 8/2022, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã nhận đơn đăng ký hiến mô, tạng của gần 50.000 người. Việt Nam đã tiến hành ghép tạng được cho hơn 6.550 trường hợp, trong đó gần 6.100 ca ghép thận.
Bệnh viện Trung ương Huế vừa triển khai 2 ca ghép thận thành công từ người hiến tạng bị chết não, cứu 2 bệnh nhân suy thận. Đây là trường hợp đầu tiên hiến tạng sau khi chết não tại khu vực miền trung - Tây Nguyên, xóa tan nỗi trăn trở cũng như thay đổi quan điểm, cách nhìn về hiến tạng sau khi chết để cứu sống nhiều bệnh nhân suy tạng trong nhiều năm qua.
Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghép thận thành công cho bé trai N.M.T (11 tuổi, ở Hà Nội) bị suy thận giai đoạn cuối do hội chứng thận hư kháng thuốc có đột biến gen WT1.
Ngày 10-12, các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa chúc mừng, cho phép xuất viện hai bệnh nhân được ghép thận thành công đã phục hồi sức khỏe.