Ca ghép thận thứ 21 thành công tại Thanh Hóa

Ngày 6/1, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Sỹ cho biết, các y, bác sĩ của Bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép thận thứ 21.
0:00 / 0:00
0:00
Bác sĩ thăm, khám sức khỏe bệnh nhân trước khi xuất viện.
Bác sĩ thăm, khám sức khỏe bệnh nhân trước khi xuất viện.

Trước đó, anh Hoàng Văn Toàn, 46 tuổi đang làm việc tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ phát bệnh và Bệnh viện Chợ Rẫy kết luận anh bị suy thận mạn giai đoạn 4. Anh Toàn trở về quê ở xã Quảng Định, huyện Quảng Xương để được gần gũi người thân, tiếp tục điều trị bệnh.

Dẫu vậy, bệnh của anh phát triển thành giai đoạn cuối, đến tháng 11 năm 2023 anh Toàn phải lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Giới chuyên môn tư vấn ghép thận là phương pháp điều trị phù hợp và tốt nhất đối với anh Toàn tại thời điểm này.

Em trai Hoàng Văn Tiến đề xuất hiến thận nhưng anh Toàn không đồng ý vì lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe em trai cùng cuộc sống của gia đình. Người thân đồng thuận, anh Tiến kiên trì thuyết phục nên anh Toàn đồng ý.

Ngày 18/12/2023, ê-kíp chuyên môn sâu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành phẫu thuật lấy, ghép thận thành công cho cặp ghép trên.

Sau ghép, sức khỏe của cả người cho và người nhận đều hồi phục rất tốt.

Bác sĩ Trần Đình Thủy, Khoa Nội thận-Tiết niệu trao đổi: "Để ca ghép thành công, công tác chuẩn bị được tiến hành rất công phu, bảo đảm sức khỏe và tinh thần tốt nhất cho người ghép và người hiến".

Đây là ca ghép thận có cùng nhóm máu, cùng huyết thống và là ca ghép thận thứ 21 được thực hiện thành công tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.