#ECOWAS

23 kết quả

Các nhà lãnh đạo ECOWAS tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. Ảnh: ECOWAS
Hồ sơ - Tư liệu

Thách thức và cơ hội của ECOWAS

Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) vừa kỷ niệm tròn 50 năm thành lập tại Lagos (Nigeria). Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển qua nửa thế kỷ cũng là dịp để các nhà lãnh đạo ở “lục địa đen” tái khẳng định cam kết đối với tương lai ổn định và bền vững của khu vực.

Người đứng đầu chính quyền quân sự Niger (giữa), Mali (trái) và Burkina Faso tại lễ ký hiệp ước thành lập Liên minh các quốc gia Sahel (AES), ở Niamey, ngày 6/7/2024. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Bình luận quốc tế

Thách thức cho khu vực Tây Phi

Các chính quyền quân sự ở Burkina Faso, Mali và Niger đã đặt bút ký “hiệp ước thành lập liên bang”, gây gia tăng lo ngại về tình trạng tách biệt của liên minh khỏi phần còn lại của khối Tây Phi. Diễn biến mới làm phức tạp thêm tình hình vốn đã rất khó khăn trong khu vực.
Ông Bola Ahmed Tinubu, Tổng thống Nigeria, Chủ tịch ECOWAS, phát biểu khai mạc Hội nghị cấp cao ECOWAS diễn ra tại Abuja, Nigeria, ngày 7/7/2024. (Ảnh: Reuters)
Châu Phi

ECOWAS cảnh báo nguy cơ tan rã

Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) ngày 7/7 cảnh báo, khối này có nguy cơ tan rã và ngày càng bất ổn sau khi Burkina Faso, Mali và Niger - 3 quốc gia nằm dưới quyền lãnh đạo của các chính quyền quân sự, nêu rõ ý định rời khối thông qua việc ký một hiệp ước liên minh.
Quốc kỳ các quốc gia thành viên Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bình luận quốc tế

Những mảng màu đối lập ở Tây Phi

Ba quốc gia châu Phi, gồm Niger, Guinea và Mali, vừa được Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) tuyên bố nới lỏng các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, đáp lại thiện chí của ECOWAS, hai trong ba nước nêu trên là Mali và Niger cùng với Burkina Faso đều tuyên bố, rút khỏi khối này ngay lập tức.
Nhiều người Sudan phải chạy tị nạn do xung đột. (Ảnh REUTERS)
Thế giới

Châu Phi hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện

Công bố dự báo tăng trưởng khu vực cận Sahara của châu Phi, Ngân hàng Thế giới (WB) bày tỏ lo ngại về một “thập kỷ mất mát” đối với khu vực này khi phải đối mặt với sự bất ổn ngày càng tăng. Tác động của biến đổi khí hậu và những hạn chế về nguồn cung do cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã khiến lạm phát tăng cao, các điều kiện tài chính và tiền tệ bị thắt chặt, làm trầm trọng thêm những khó khăn của người dân trong khu vực. Tuy nhiên, các nước châu Phi đang đưa ra các mục tiêu, chính sách, chiến lược nhằm vượt qua những khó khăn để hướng tới phát triển toàn diện.
Thủ tướng do chính quyền quân sự ở Niger chỉ định, ông Ali Mahamane Lamine Zeine. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Châu Phi

Chính quyền quân sự ở Niger để ngỏ khả năng đàm phán

Ngày 15/8, chính quyền quân sự ở Niger tuyên bố sẵn sàng đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực do cuộc đảo chính tại nước này hồi tháng trước gây ra. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế và các nước như Mỹ, Nga và Đức kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.
Chủ tịch ECOWAS Kassi Brou. (Nguồn: graphic)
Bình luận quốc tế

Bộn bề thách thức

Tại Hội nghị cấp cao Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS), vừa diễn ra ở thủ đô Accra của Ghana, các nhà lãnh đạo 15 quốc gia thành viên ECOWAS bàn thảo một loạt vấn đề nóng của khu vực. Thúc đẩy giao thương nội khối, ổn định an ninh và chính trị, giải quyết các cuộc khủng hoảng là mục tiêu mà các nhà lãnh đạo Tây Phi hướng tới.